Mỹ có thể phải ‘chơi một mình’ tại G7 sắp tới
Những xung đột thương mại thời gian gần đây khiến chính đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ quay lưng lại với quốc gia này.
Hội nghị thượng đỉnh G7 đã kết thúc nhưng mối đe dọa mới của cuộc chiến thương mại lại bắt đầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ tuyên bố chung.
Chỉ vài phút sau khi tuyên bố chung được thông qua bởi các nhà lãnh đạo nhóm nước G7, ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không phê chuẩn và đồng ý.
Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Trump không chỉ đả kích các đồng minh vì đối xử không công bằng với Mỹ mà còn đưa ra nhiều lời chỉ trích thẳng thừng đối với Thủ tướng CanadaTrudeau.
"Dựa trên những tuyên bố sai lầm của ông Justin trong cuộc họp báo, và dựa vào thực tế mức thuế ngất ngưởng Canada đang áp dụng đối với nông dân, công nhân và công ty Hoa Kỳ, tôi chỉ đạo các đại diện Mỹ không phê chuẩn tuyên bố chung trong khi xem xét tăng thuế với sản phẩm ô tô đang ngập tràn thị trường Mỹ", ông Trump viết.
“Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hành động quá mềm yếu trong suốt cuộc gặp gỡ G7 và chỉ tổ chức họp báo mới sau khi tôi rời đi cùng với lời nói rằng ông ấy sẽ không bị bắt nạt. Thật sự thiếu trung thực và đầy yếu ớt".
Theo thông tin từ CNN, tuyên bố chung của G7 năm nay bao gồm nhiều vấn đề ưu tiên như thương mại, phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. "Chúng tôi đều biết rằng, thương mại, đầu tư tự do, công bằng và cùng có lợi là những động lực chủ chốt cho sự phát triển", tuyên bố có viết.
Trước đó, ông Trudeau gọi quyết định áp thuế vì lý do an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ là hành động "xúc phạm" những cựu chiến binh Canada từng chiến đấu cùng Mỹ trong các cuộc xung đột kể từ Thế chiến I.
Sau khi ông Trump bày tỏ sự giận dữ của mình trên trang Twitter, phía Canada đã có lời hồi đáp: "Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào tất cả những gì chúng tôi đã hoàn thành tại Hội nghị thượng đỉnh G7".
Căng thẳng bùng nổ và việc tuyên bố chung bị sụp đổ cho thấy nguy cơ đe dọa từ Mỹ đang lớn hơn bao giờ hết với dấu hiệu về thuế nhập khẩu ô tô. Điều này sẽ ảnh hưởng lên các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Đức và Canada, những nhà cung cấp nhiều sản phẩm cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ông Trump đã bỏ giữa chừng Hội nghị G7, không tham gia vào các phiên thảo luận về biến đổi khí hậu, bảo vệ biển, phát triển năng lượng tái tạo và hiện chưa có nguyên nhân chính thức nào được đưa ra từ phía Nhà Trắng.
Vị tổng thống này sau đó đã tiếp tục bay thẳng tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tới.
Những xung đột thương mại thời gian gần đây khiến chính đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ quay lưng lại với quốc gia này.
Tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và nhóm nước G7 trong năm 2017 đạt 113 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước 2016 và chiếm hơn ¼ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Sáu tháng đầu năm 2025, Vietjet bứt phá mạnh mẽ với doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, cùng với lượng đơn đặt hàng tàu bay cao kỷ lục.
Đô thị hóa gắn với hạ tầng đồng bộ được coi là chìa khóa giúp Việt Nam nâng năng suất vùng, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng để "vươn mình" thành trung tâm trung chuyển quốc tế.
Việc niêm yết Hạ tầng Gelex được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cạnh loạt IPO lớn khác như TCBS, VPBankS hay VPS trong thời gian tới.
Doanh nghiệp Việt Nam phải tạo dựng thương hiệu, xây dựng giá trị riêng cùng với câu chuyện và văn hóa đằng sau sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ.
Sau nhiều năm 'lỡ nhịp', kết quả triển khai nhà ở xã hội đang bứt tốc, tiến tới hoàn thành kế hoạch 100 nghìn căn trong năm 2025, thắp lên hy vọng cho người lao động thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở.
Từ năm 2027, giá xăng dầu dự kiến sẽ phải “gánh” mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) tối đa đến 4.000 đồng mỗi lít, theo lộ trình Bộ Tài chính đang trình Chính phủ.
Dân số vàng mang lại lợi thế chưa từng có, nhưng nếu không đầu tư đúng mức vào vốn con người – từ giáo dục, đào tạo đến y tế và năng suất lao động – Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.