Bầu Đức thắp lên hy vọng cho cổ đông HAGL

Trần Anh - 18:40, 10/04/2022

TheLEADERNhiệm vụ quan trọng của HAGL là tìm cho ra tiền để thực hiện các kế hoạch đầu tư đạt mục tiêu 1 triệu con heo và 7.000 ha chuối. Đây đều là lĩnh vực giàu tiềm năng khi giá heo hơi và giá chuối đều đang ở mức cao.

Bầu Đức thắp lên hy vọng cho cổ đông HAGL
Bầu Đức đang nỗ lực vực dậy HAGL sau giai đoạn tái cấu trúc và chuyển giao HAGL Agrico cho Thaco.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng, để bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với các công ty thành viên, đồng thời dự kiến chi 500 tỷ đồng để trả nợ gốc đối với trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016. Về đối tác mua phát hành riêng lẻ, dự kiến sẽ là Công ty Chứng khoán VPBank và Công ty quản lý quỹ Việt Cát.

Một số cổ đông đề xuất số cổ phần phát hành thêm năm 2022, đối tác nên là cổ đông hỗ trợ được kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai không nên phát hành cho công ty chứng khoán hay cổ đông hiện hữu.

Mặc dù vậy, ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ, giờ HAGL cần tiền chưa cần hệ sinh thái, tức đối tác nào có tiền thì mình chào bán. HAGL đã khó khăn năm thứ 5, nên tìm được đối tác là không đơn giản.

Nhiệm vụ quan trọng của HAGL là tìm cho ra tiền để thực hiện các kế hoạch đầu tư đạt mục tiêu 1 triệu con heo và 7.000 ha chuối. Chủ tịch HAGL cũng cho rằng mức chiết khấu giá cổ phiếu 20% là hợp lý vì cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Nếu phát hành thành công, năm nay, công ty sẽ trả 700 tỷ đồng tiền nợ, nếu trả được thì sẽ thu được 2.200 tỷ đồng từ công ty nông nghiệp. Và HAGL không đầu tư tài chính nên dự định cũng bán cổ phần công ty nông nghiệp HAGL (HAGL Agrico), dự thu 1.000 tỷ đồng, mục tiêu kéo giảm nợ ngân hàng về khoảng 4.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, công ty xây dựng dựa trên kịch bản giá bán heo là 53.000-55.000 đồng, và dự báo giá heo vài tháng tới có khả năng tăng lên 60.000 đồng, bởi thức ăn chăn nuôi đang tăng 30%, trong khi HAGL không ngại vấn đề này bởi mỗi năm lấy về 2.000 tấn chuối xưa nay bỏ đi về làm thức ăn cho heo. Giá chuối hiện tại cũng đang ở mức tốt khi giá xây dựng khoảng 10.500 đồng, trong khi hiện đang ở mức 14.000 đồng, có loại bán được 18.000-20.000 đồng.

Hiện tại, HAGL đã có 7 cụm chuồng trại với công suất tầm 400.000 heo thịt mỗi năm. Năm 2022, công ty đang có kế hoạch xây thêm 9 cụm chuồng trại, để nâng công suất lên 1 triệu heo thịt mỗi năm. Muốn xuất ra thị trường 1 triệu con heo thịt vào năm 2023, thì bây giờ HAGL đã phải xây dựng chuồng trại và gầy đàn.

Để phát triển ngành nuôi trồng nhiều hơn nữa, HAGL đã bổ nhiệm ông Trần Văn Giai – chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng cho heo, ngồi vào vị trí thành viên HĐQT.

Từ đầu năm đến nay, HAGL đang có 3 công ty tạo ra doanh thu lợi nhuận, sang quý 2 có thêm 1 công ty là Gia Súc Pơ Lang. Lợi nhuận quý 1 khoảng 248 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận gộp 37%, sẽ được hợp nhất từ quý 2 trở đi. Ông Đức ước tính công ty này khi hợp nhất thì được thêm 300-400 tỷ đồng lợi nhuận.

Trước kia HAGL dự kiến nuôi heo và bán heo hơi cho các lò mổ, nhưng nghiên cứu lại thị trường, nhận thấy, công ty có thể tự làm để có biên lợi nhuận tốt hơn. Sắp tới HAGL cũng sẽ mở Công ty BAPI HAGL - chuyên phân phối heo BAPI của HAGL, mục tiêu làm chuỗi làm 5.000 cửa hàng thì sẽ tiêu thụ 1 triệu con heo này, lợi nhuận này sẽ cộng hưởng và tăng trưởng mạnh vào năm 2023. Ông Đức tự tin tới 2023, BAPI HAGL sẽ tạo ra doanh số trên 10.000 tỷ. Bên cạnh đó làm thêm nhà máy chế biến thịt heo, heo 1-2 nắng, jambong, xúc xích…

Trước câu hỏi của cổ đông về khả năng “ngã ngựa” của chiến lược “1 cây 1 con”, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng, tất cả công ty đều có thể, không ai vỗ ngực là mãi mãi. HAGL đã ngã rồi nên không chủ quan nữa.

“Thất bại là bài học trên thị trường trên không ai có kinh nghiệm hơn tôi. HAGL xuống sâu lắm rồi, không thể xuống nữa rồi thì phải lên thôi. Tôi sẽ không để HAGL "ngã ngựa" lần nữa”, ông Đức chia sẻ với các cổ đông.