Leader talk
CEO SSI Digital: Tài sản số như 'mì ăn liền', thay đổi nhanh từ công nghệ tới khẩu vị đầu tư
Theo ông Mai Huy Tuần, CEO SSI Digital, để thí điểm sàn giao dịch tài sản số, doanh nghiệp đã chuẩn bị rất nhiều từ vốn, công nghệ, đến con người, mạng lưới đối tác.
Doanh nghiệp nói đã sẵn sàng với tài sản số
Dự kiến, Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tài sản số tại trung tâm tài chính quốc tế. Ông đánh giá thế nào về quy định này?
Ông Mai Huy Tuần: Tôi cho rằng, đây là một quy định hợp lý. Khi được đặt trong trung tâm tài chính quốc tế vốn đề cao tính tự do và cởi mở, sàn giao dịch tài sản số mới có thể phát huy hết những tiềm năng trong tương lai.
Ông có kỳ vọng gì vào mô hình trung tâm tài chính quốc tế? Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc thí điểm sàn giao dịch tài sản số?
Ông Mai Huy Tuần: Không riêng chúng tôi, mà cả cộng đồng doanh nghiệp đang trông chờ vào một hành lang pháp lý thực sự mở và linh hoạt tại đây.
Nhiều người cho rằng, trung tâm tài chính quốc tế sẽ chỉ có những mô hình tài chính mới, phục vụ cho đổi mới sáng tạo, nhưng thực tế không phải vậy. Nơi đây sẽ là sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ, giữa truyền thống và tương lai để bổ trợ lẫn nhau.
Trong đó, tài sản số là sản phẩm không bị bó buộc bởi không gian, hay thời gian. Cái mà tài sản số cần là khuôn khổ thử nghiệm, lẫn tinh thần kiến tạo mà trung tâm tài chính quốc tế đang hướng tới.

Là một đơn vị rất tích cực trong hoạt động thí điểm sàn giao dịch tài sản số, SSI Digital đã chuẩn bị những gì, thưa ông?
Ông Mai Huy Tuần: Về nguồn vốn, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Về nền tảng công nghệ, con người và cả những hợp tác quốc tế, chúng tôi cũng đã có.
Thực tế là ngay sau khi Việt Nam chính thức công nhận tài sản số, rất nhiều các đối tác, cộng đồng và người dùng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt với sản phẩm này.
Các quỹ đầu tư lớn như VanEck, hay các công ty quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock đã nói với chúng tôi, chỉ cần Việt Nam nhấn nút khởi động sàn giao dịch tài sản số, họ ngay lập tức sẽ tham gia.
Theo dự thảo của UBCKNN, sàn giao dịch tài sản số sẽ được tự quyết định đưa sản phẩm nào vào giao dịch. Dựa trên kinh nghiệm của ông, đâu sẽ là những tài sản số đầu tiên được giao dịch tại Việt Nam?
Ông Mai Huy Tuần: Cá nhân tôi cho rằng, bất kỳ tài sản số được đưa vào giao dịch cũng cần phải đáp ứng đủ hai tiêu chí là tính khả thi và có cộng đồng lớn mạnh.
Một số sản phẩm có tính khả thi cao, tạo ra lợi nhuận tốt, nhưng lại không có cộng đồng ủng hộ thì sẽ rất khó trở nên phổ biến. Ngược lại, một sản phẩm ngay cả khi có cộng đồng lớn, nhưng không mang lại giá trị thực tiễn thì rất dễ bị biến tướng.
Nhìn chung, tài sản số rất rộng, nên khó có thể nói là sản phẩm nào sẽ được ưu tiên đưa vào giao dịch. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ những hướng dẫn chi tiết, cũng như bộ tiêu chuẩn từ UBCKNN. Khi đó, mới có thể bàn về sản phẩm cụ thể.
Gần đây, sản phẩm "token hóa bất động sản" rất được quan tâm. Vậy quan điểm của ông về dạng tài sản số này như thế thế nào?
Ông Mai Huy Tuần: (cười) Có vẻ như sản phẩm nào chứa từ khóa "bất động sản" thì đều được cộng đồng quan tâm thì phải.
Còn với câu chuyện token hóa (chuyển đổi quyền sở hữu, hoặc giá trị của tài sản vật lý, tài sản số thành các token), dự thảo Nghị quyết của Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất tất cả các token phát hành trong thời gian đầu chỉ được bán cho người nước ngoài, hoặc tổ chức nước ngoài.
Thêm đó, tất cả các token phát hành ra đều phải có tài sản thực đảm bảo, giống như là bất động sản, hay vàng, bạc, không được token hóa chứng khoán, không được token hóa các chứng chỉ quỹ, hay tiền pháp định.
Nên nếu có token hóa bất động sản, thì nguồn vốn đấy sẽ phải đến từ cộng đồng nước ngoài, chứ không phải người Việt Nam.

Một thị trường luôn sáng đèn
Đại diện một quỹ đầu tư tài sản số chia sẻ, tỷ lệ giải ngân thành công của họ chỉ khoảng 10%. Chưa kể, đặc thù của thị trường này như "mì ăn liền", mọi thứ diễn ra rất nhanh. Điều này theo ông có ảnh hưởng tới sàn giao dịch tài sản số sau này?
Ông Mai Huy Tuần: Một so sánh rất thú vị. Nói tài sản số như mì ăn liền cũng đúng. Bởi bản chất của các sản phẩm, các dự án tài sản số là vòng quay rất nhanh. Đây không đơn thuần là vì công nghệ thay đổi nhanh, mà nó còn thể hiện khẩu vị của cộng đồng người dùng ưa thích giao dịch tài sản số. Vì nó nhanh nên họ mới thích.
Chúng ta thí điểm sàn giao dịch tài sản số là nhằm thiết lập các chuẩn mực, chứ không phải để thay đổi, hay kìm hãm bản chất của tài sản số. "Nhanh" chính là tính chất của thị trường này, bắt buộc chúng ta cần thuận theo dòng chảy của toàn cầu.
Ngày trước, trong khi bạn bè cùng lứa vẫn sử dụng Facebook, Youtube, thì tôi đã cài TikTok, sau này là Locket. Lý do đơn thuần là tôi muốn hiểu, thì phải bắt nhịp thị trường. Cho nên, sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam cũng cần đi theo chiến lược này. Không nên vì nó thay đổi quá nhanh, mà chúng ta e ngại.
Nhưng với tính chất quá nhanh như vậy, tài sản số sẽ đi kèm rủi ro lớn. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Ông Mai Huy Tuần: Nếu điều gì đã là bản chất, thì chúng ta không nên cố gắng thay đổi. Nếu mỗi ngày không có những sản phẩm mới ra đời và cả những sản phẩm cũ mất đi, thì người ta không gọi đó là thị trường tài sản số.
Nhìn theo một hướng tích cực, nếu không có sự ra đi của Nokia ngày xưa, thì sẽ không có Apple hay Samsung bây giờ. Nếu không có Yahoo sụp đổ, thì sau này sẽ không có Facebook, hay TikTok.
Tôi cho rằng, chúng ta không nên sợ những cái mới. Điều đáng sợ là khi thế giới thay đổi, chúng ta không đủ năng lực để làm mới mình, hay đón nhận những điều mới mẻ.
Nếu đã là bản chất của thị trường tài sản số, thì điều này có đặt ra những thách thức trong việc quản lý không, thưa ông?
Ông Mai Huy Tuần: Chắc chắn rồi, đấy là lý do tại sao chúng ta sẽ thí điểm sàn giao dịch tài sản số tại trung tâm tài chính quốc tế và phải thành lập những đội phản ứng nhanh trước những biến động của thị trường này.
Mô hình ở đây là cơ quan quản lý sẽ cùng làm, cùng bàn, cùng chia sẻ với doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
Tôi nghĩ là với riêng lĩnh vực tài sản số, Chính phủ đang triển khai rất nhanh và quyết liệt. Nên chúng ta có thể kỳ vọng vào một cơ chế quản lý linh hoạt, đúng theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quản lý là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, vậy còn đào tạo, giáo dục trong lĩnh vực tài sản số là nhiệm vụ của ai, thưa ông?
Ông Mai Huy Tuần: Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của chung các bên, bao gồm cả doanh nghiệp, chứ không riêng cơ quan quản lý.
Lý do lớn nhất khiến cá nhân tôi muốn tham gia vào thị trường này là để giúp mọi người hiểu hơn về blockchain, về tài sản số, từ đó hạn chế được tối đa những vụ lừa đảo trong lĩnh vực này.
Nhiều lần tôi nói với anh Hưng (ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI) là có quá nhiều người ngoài kia đã mất tiền vì tài sản số, nên chúng ta cần làm một điều gì đó cho cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ giao dịch, chúng tôi còn muốn tư vấn, chia sẻ kiến thức cho bất kì ai muốn tham gia vào thị trường.
Chỉ khi có những doanh nghiệp uy tín tham gia, có sàn giao dịch chính thống, chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng mất tiền, hay lừa đảo.
Một nội dung mà nhiều người quan tâm là liệu sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam có hoạt động 24/7 như thông lệ quốc tế không, thưa ông?
Ông Mai Huy Tuần: Hiện tôi vẫn chưa nắm được thông tin này. Nhưng khả năng cao chúng ta sẽ theo thông lệ quốc tế. Thế giới đang giao dịch 24/7 mà chúng ta lại chỉ cho giao dịch 8 tiếng một ngày, thì chắc chắn sẽ không có ai tham gia.
Nếu sàn giao dịch tài sản số thí điểm hoạt động 24/7, thì SSI Digital sẽ đáp ứng được tới đâu? Mô hình vận hành, quản trị có gì thay đổi không, thưa ông?
Ông Mai Huy Tuần: Tất nhiên là khi đã xác định làm sàn giao dịch tài sản số, thì bản thân doanh nghiệp cũng phải hoạt động 24/7, máy móc 24/7 và con người cũng 24/7.
Tôi từng đến thăm văn phòng của những sàn giao dịch lớn như OKX hay Bybit, lúc nào họ cũng sáng đèn, bất kể ngày hay đêm. Nhìn sâu vào bên trong, các sàn này vận hành rất khủng khiếp, nếu không muốn nói là luôn trong trạng thái căng thẳng.
Xét ở khía cạnh tích cực, chúng ta đang bước vào kỉ nguyên mới, nên cũng cần cách vận hành mới, thích nghi với những mô hình mới. Thú thực là cá nhân tôi cũng thích mô hình hoạt động liên tục như vậy, rất thú vị.
Đích đến của SSI Digital không đơn thuần chỉ phục vụ khách hàng trong nước, mà còn là cả khách hàng quốc tế và vươn ra toàn cầu.
Xin cảm ơn ông!
Chủ tịch SSI: Việt Nam sẽ có thế hệ tỷ phú mới nhờ tài sản số
Chủ tịch FPT: Biến tài sản số thành năng lực cạnh tranh quốc gia
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm đạt được vị thế là trung tâm tài sản số của toàn cầu.
Đề xuất áp thuế giao dịch tài sản số như chứng khoán
Tại Việt Nam ước tính có khoảng 21 triệu người đã đầu tư vào lĩnh vực tài sản số với tổng giá trị giao dịch hàng năm lên đến 100 tỷ USD.
'Token' bất động sản: Cách TCBS 'thoát vai' công ty chứng khoán
Đích đến của TCBS không đơn thuần là thương vụ IPO định giá 5 tỷ USD, mà còn là sự thay đổi trong mô hình kinh doanh trước làn sóng tài sản số.
Thời khắc vàng cho doanh nghiệp dân tộc
Doanh nghiệp dân tộc là nền tảng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn đại diện cho bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Vận hội vươn mình của ngành bán dẫn Việt Nam
Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một cường quốc công nghệ và bước ngoặt ấy có thể phụ thuộc vào một linh kiện nhỏ bé nhưng mang tính ứng dụng cực lớn - chất bán dẫn.
Thủ tướng: Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII
Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc Hội nghị. Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER.vn) trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Công thức 3+1 cho tương lai công nghệ cao Việt Nam
Tương lai công nghệ cao mà Việt Nam đang xây dựng đang ở trong tầm tay, đại diện Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh.
T&T Group khởi công khu đô thị sinh thái 50ha tại Hà Tĩnh
Ngày 10/10, T&T Group phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.
Người dân Thái Nguyên dọn dẹp sau cơn lũ lịch sử
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 đã gây ra trận lũ lụt lịch sử nhiều xã phường tỉnh Thái Nguyên, nhiều tuyến đường ngập sâu gây thiệt hại khá lớn về tài sản.
Saigon Co.op có tổng giám đốc mới
Ông Phạm Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Saigon Co.op (SCID), vừa được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Saigon Co.op.
Be Group bắt đầu có lãi
Kể từ khi đạt điểm hòa vốn vào năm 2020, Be Group đã chạm tới cột mốc ghi nhận EBITDA dương trên quy mô toàn công ty sau 6 năm.
Doanh nghiệp F&B giữa vòng xoáy biến động chi phí
Ngành F&B đang bước vào giai đoạn quan trọng khi khả năng định giá trở thành thước đo năng lực thích ứng.
Trái dừa Việt 'thay đổi cuộc chơi' tại Mỹ bằng chiến lược ít ai ngờ
Ban đầu, khi thương hiệu dừa Thái Lan đã phổ biến ở Mỹ, Vina T&T phải áp dụng chiến lược "đem cho, đem tặng" tại các siêu thị để người tiêu dùng làm quen với khẩu vị dừa Bến Tre.
Bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc Bộ
Sau khi bão số 11 suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra lũ vượt mức lịch sử trên sông Cầu, sông Thương.




















































