Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt tại giải đấu Robot đại chiến

Quỳnh Như - 09:19, 08/11/2018

TheLEADERLần đầu tiên, một giải đấu robot mang phong cách đối kháng dựa trên cấu trúc chương trình quốc tế BattleBots của Mỹ được tổ chức tại Việt Nam.

Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt tại giải đấu Robot đại chiến
3 trong những chiến binh của giải đấu

Giải đấu “Robot đại chiến – Robofight 2018” do Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TP. HCM (HAMEE) tổ chức. Robofight 2018 không chỉ khác Robocon (giải đấu về robot nổi nhất hiện nay ở Việt Nam) về thể thức thi đấu mà còn về thành phần tham dự: trong khi Robocon chỉ dành cho các trường cao đẳng và đại học, thì Robofight 2018 còn có sự xuất hiện của các công ty trong ngành cơ khí – điện.

Các robot biểu diễn trong lễ khai mạc

Giải đấu đã chính thức khai mạc và sẽ được phát sóng lúc 19h thứ Bảy hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ 10/11.

Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 1
Nhiều robot được thiết kế khá cầu kỳ
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 2
2 trong những thiết kế hầm hố nhất giải
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 3
Nhiều thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân của người chơi
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 4
Robot dự thi của công ty Cao Lạc Thiên
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 5
Các robot trình diện trước giờ thi đấu chính thức

Robofight 2018 có sự tham gia của 20 đội đến từ 8 trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM; sau khi bốc thăm và phân bảng, giải đấu sẽ có 31 trận, mỗi trận 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút. Dự kiến, giải đấu sẽ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2018.

Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 6
Robot dự thi tên Black Angel của trường Đại học Bách khoa TP. HCM
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 7
Các đội mang robot của mình lên chào khán giả trên sàn đấu
Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 8
Các robot đều phải được thiết kế theo quy chuẩn kích thước và bộ điều khiển ban tổ chức đưa ra

Theo ban tổ chức, ngoài việc đóng vai trò là sân chơi giúp giới kỹ sư trẻ của TP. HCM phô diễn được kỹ thuật – sức mạnh – công nghệ cơ khí – điện – điều khiển và tự động hóa; Robofight 2018 còn là nơi giúp tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường. 

Có 18 doanh nghiệp trực thuộc HAMEE đã tình nguyện tài trợ chi phí chế tạo robot cho các đội chơi của các trường đại học.

Chiêm ngưỡng sức mạnh công nghệ Việt ở giải đấu “Robot đại chiến” 9
Không khí ở khán đài rất nóng trước các trận đấu

Mục tiêu sắp tới của ban tổ chức là có thể nâng tầm giải đấu “Robot đại chiến” lên quy mô toàn quốc và tham gia giải đấu quốc tế BattleBots tại Mỹ.