Tiêu điểm
Chính phủ sau tinh gọn: Còn 14 bộ và thêm 2 phó thủ tướng
Chính phủ sau tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và thêm hai phó thủ tướng, nhằm giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn mới
Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Theo đó, Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, bao gồm 25 thành viên, trong đó có 7 phó thủ tướng, 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Việc tinh gọn bộ máy đã giúp giảm 4 bộ và một cơ quan ngang bộ so với trước đây.

Hai phó thủ tướng mới được bổ nhiệm là ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư, và ông Mai Văn Chính, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Trước đó, Thủ tướng có năm phó thủ tướng giúp việc gồm các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, và Bùi Thanh Sơn.
Được biết, ông Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, quê ở Hà Tĩnh và là tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Từ năm 1993, ông trải qua nhiều vị trí tại Bộ Kế hoạch và đầu tư: Phó vụ trưởng rồi Thứ trưởng. Từ tháng 4/2009 đến 4/2016, ông chuyển qua vị trí Phó bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận, rồi Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ủy. Từ 4/2016 đến nay, ông Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Ông Mai Văn Chính sinh năm 1961, quê Long An, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.
Ông từng giữ nhiều vị trí ở tỉnh Long An trước khi làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương rồi Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bộ Nội vụ được hợp nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tiếp quản chức năng của cả hai bộ, bao gồm cả việc quản lý lao động, tiền lương, việc làm, người có công, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới. Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới.
Bà Trà sinh năm 1964, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 4/2021 đến nay; là cử nhân Sư phạm ngữ văn, thạc sĩ Quản lý giáo dục; quê Nghệ An.
Xuất phát là Giáo viên trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Yên Bái như Bí thư Tỉnh Đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư thành ủy; Phó bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy Yên Bái.

Bộ Khoa học và công nghệ được hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, kế thừa chức năng và nhiệm vụ của cả hai. Quản lý báo chí, xuất bản được chuyển sang Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Khoa học và công nghệ mới.
Ông Hùng sinh năm 1962, quê tại Bắc Ninh và là thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư viễn thông vô tuyến.
Ông trải qua nhiều vị trí ở Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) từ trợ lý kỹ thuật, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng rồi Phó giám đốc và làm Tổng giám đốc từ năm 2014. Ông Hùng chính thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông từ tháng 10/2018 đến nay.

Bộ Xây dựng kết hợp với Bộ Giao thông Vận tải, tiếp quản chức năng của cả hai bộ, đồng thời chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe về Bộ Công an. Ông Trần Hồng Minh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng mới.
Ông Minh sinh năm 1967, quê ở Mỹ Đức, Hà Nội, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ông là tiến sĩ kỹ thuật, hơn 20 năm gắn bó với Trường Sĩ quan công binh, từ vị trí học viên đến giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, trưởng khoa cầu đường vượt sông.
Từ năm 2009, ông làm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, sau đó là Phó tham mưu trưởng Binh chủng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Binh chủng Công binh. Từ năm 2016, ông làm Phó tư lệnh Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1, và Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Đến năm 2021, ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng trước khi đảm nhận vai trò mới tại Bộ Giao thông vận tải từ tháng 11/2024.

Bộ Tài chính mới được thành lập từ sự hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận quản lý bảo hiểm xã hội và quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp lớn. Ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng.
Ông Thắng sinh năm 1973, quê Hà Nội, là tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ và từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống ngân hàng và chính quyền địa phương.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.
Sau 18 năm làm việc tại VietinBank, ông đã lần lượt đảm nhận vai trò Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2022.
Đến tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Nông nghiệp và môi trường được thành lập từ sự hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và môi trường, đồng thời nhận thêm nhiệm vụ quản lý giảm nghèo. Ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng.
Một số chức năng khác cũng được điều chỉnh, như giáo dục nghề nghiệp chuyển sang Bộ Giáo dục và đào tạo, còn bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Y tế. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai được chuyển giao cho Bộ Công an.
Ông Đỗ Đức Duy, 55 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình, là thạc sĩ Xây dựng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.
Trước khi làm Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường từ tháng 8/2024 đến nay, ông từng là kỹ sư kết cấu công trình, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, công tác tại Bộ Xây dựng và tỉnh Yên Bái.

Bộ Dân tộc và tôn giáo được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc, tiếp nhận chức năng quản lý tôn giáo từ Bộ Nội vụ. Ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng.
Ông Dung sinh năm 1962, quê ở Hà Nam và là thạc sĩ quản lý hành chính công. Sau vài năm công tác tại quê nhà, từ năm 2010 ông làm Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội từ tháng 4/2021 đến nay.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các cơ quan ngang bộ khác vẫn giữ nguyên cơ cấu, với lãnh đạo không thay đổi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định tăng số lượng thứ trưởng và phó thủ trưởng tại một số bộ. Bộ Ngoại giao được phép có tối đa 7 thứ trưởng. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng tăng lên không quá 9. Bộ Nội vụ có tối đa 7, trong khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng thêm một phó thống đốc, nâng tổng số lên 6.
Việc sắp xếp bộ máy hành chính nhằm tinh giản cơ cấu, giảm chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn mới.
Tinh gọn bộ máy để đất nước 'vươn mình' khác thường
Quốc hội họp bất thường về tinh gọn bộ máy và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Quốc hội Việt Nam khai mạc kỳ họp bất thường, tập trung xem xét các vấn đề về tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ các vướng mắc thể chế quan trọng.
Quyết tâm tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ tinh gọn quy mô, số lượng, mà phải tạo sự thay đổi về 'chất' trong hoạt động.
Trung ương Đảng thông qua chủ trương tinh gọn bộ máy và tái khởi động điện hạt nhân
Trung ương Đảng xác định tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ "đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị".
Nhà nước quyết định giá đất: Cơ hội ổn định thị trường, nhưng cần tránh 'xa rời thực tiễn'
Các chính sách về định giá đất chỉ có thể phát huy hiệu quả khi kết hợp được vai trò điều tiết của nhà nước với yếu tố thị trường trong khuôn khổ quản trị hiện đại.
TP.HCM kiến tạo thành phố thông minh từ cuộc chuyển đổi kép
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành hai trụ cột chiến lược giúp TP.HCM kiến tạo mô hình đô thị thông minh – xanh – số, với sự đồng hành của các đối tác từ Nhật Bản.
Phát hành Đặc san 'Phụng sự' kỷ niệm 8 năm sinh nhật TheLEADER
Nhân dịp sinh nhật 8 năm (8/8/2017 - 8/8/2025), Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị phát hành Đặc san TheLEADER chủ đề Phụng sự nhằm tuyên truyền Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Rào cản ngăn doanh nghiệp tiếp cận các ưu đãi thuế quan
Thực tế cho thấy, việc đáp ứng đầy đủ tiêu chí xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan không hề đơn giản.
Cần Thơ cần tháo gỡ nhiều nút thắt
Cần Thơ được kỳ vọng là cực dẫn dắt tăng trưởng vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng đang phát triển chưa tương xứng với tiềm năng do vướng nhiều điểm nghẽn.
Đặc khu Vân Đồn: Đường băng mới cho nhà đầu tư dài hạn
Trong làn sóng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, Vân Đồn đang nổi lên như một “tọa độ vàng” mới với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Sếp Amazon: Việt Nam trước cơ hội vàng xuất khẩu qua thương mại điện tử
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.
Làn sóng đại dự án 'kích nổ' nguồn cung biệt thự, liền kề
Hàng loạt các đại dự án khu đô thị bùng nổ trên khắp cả nước đã khiến nguồn cung nhà ở thấp tầng trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng vọt.
Văn Phú: Kiến tạo không gian sống vị nhân sinh
Ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú, đã nuôi dưỡng triết lý “bất động sản vị nhân sinh” từ nhiều năm trước, và cuốn sách Đô thị vị nhân sinh của Jan Gehl như một sự đồng điệu tư tưởng, tiếp thêm niềm tin để ông kiên định hiện thực hóa tầm nhìn ấy trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.
Đông Tây Land giải mã làn sóng vốn Bắc đổ vào bất động sản miền Nam
Mặc dù đã tăng trưởng khá mạnh trong thời gian vừa qua, song ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land cho rằng, dư địa thu hút dòng tiền đầu tư bất động sản từ miền Bắc vào miền Nam vẫn còn rất lớn trong thời gian tới.
Từ ‘cái bóng’ đến người dẫn dắt
Là tổng quản lý người Việt đầu tiên của tập đoàn quốc tế Six Senses tại Việt Nam, ông Lê Đại Hải chọn một con đường khác biệt: phát triển Ana Mandara Cam Ranh bằng sự chân thành, tinh thần bản sắc và dịch vụ cá nhân hóa đến từng chi tiết - nơi “phần mềm là hồn Việt Nam” và giá trị được đo bằng ký ức khách mang về.
Tập đoàn T&T thổi bùng 'đại tiệc âm nhạc' tại Tây Ninh
Từ mạch nguồn di sản vùng đất Chín Rồng đến những thanh âm hiện đại giữa lòng Thành phố thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản – Vững bước kỷ nguyên mới” đã thắp sáng miền đất Tây Ninh bằng một bản giao hưởng nghệ thuật của quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.