Tài chính
Cổ phiếu Bông Bạch Tuyết trở lại sàn chứng khoán sau 9 năm
Bông Bạch Tuyết được coi là một trong những thương hiệu "vang bóng một thời" trong lòng người tiêu dùng Việt cùng với xe đạp Thống Nhất hay kem Thủy Tạ. Công ty đã tiên phong niêm yết cổ phiếu từ năm 2004 nhưng sau đó phải hủy niêm yết vì kinh doanh thua lỗ.
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết được thành lập từ nằm 1960. Đây là nhà máy của tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế. Đến năm 1975, Nhà máy được Quốc hữu hoá và năm 1979 đổi tên thành Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết.
Công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết với vốn điều lệ 11,4 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 30% vốn năm 1997. Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cùng ưu thế độc quyền trong lĩnh vực phân phối bông y tế, Bông Bạch Tuyết nhanh chóng chiếm 90% thị phần cả nước trong lĩnh vực bông y tế và 30% trong lĩnh vực băng vệ sinh phụ nữ.
Cùng với xe đạp Thống Nhất hay kem Thủy Tạ, bông Bạch Tuyết cũng được coi là một trong những thương hiệu "vang bóng một thời" trong lòng người tiêu dùng Việt.
Không chỉ là doanh nghiệp đi đầu ngành, Bông Bạch Tuyết cũng là đơn vị tiên phong niêm yết trên sàn chứng khoán khi chủ động tăng vốn điều lệ lên 68,4 tỷ đồng và lên sàn vào tháng 3/2004.
Tuy nhiên, sau khi lên sàn, kết quả kinh doanh của Bông Bạch Tuyết lại sa sút bất ngờ. Trong giai đoạn từ 2004 – 2008, công ty liên tục thua lỗ và đỉnh điểm của hoạt động kinh doanh kém cỏi là khoản lỗ hơn 6,8 tỷ đồng vào năm 2007.
Lý giải cho hoạt động thua lỗ, Bông Bạch Tuyết cho rằng đó là hoạt động đầu tư sai hướng khi công ty đã chi ra nhiều tiền để mua máy móc, trang thiết bị mới, mở rộng hoạt động khiến năng lực sản xuất tăng vọt, trong khi năng lực bán hàng không kịp đáp ứng.
Công ty cũng chọn hướng đi ra ngoài sản phẩm cốt lõi khi tập trung phát triển sang các sản phẩm cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng như Diana, Kotex,…
Thua lỗ triền miên, Bông Bạch Tuyết phải ngừng sản xuất từ tháng 7/2008 và bị hủy niêm yết vào năm 2009. Tới năm 2010, công ty tuyên bố tái cấu trúc và hoạt động trở lại, song các khoản lỗ vẫn kéo dài cho tới tận năm 2013.

Hồi sinh với cổ đông mới
Ban lãnh đạo Bông Bạch Tuyết cho biết, 3 năm gần đây, công ty đã có lãi tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn trước. Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty cho thấy, doanh nghiệp này vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 62 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, các chỉ tiêu kinh doanh đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Năm 2017, công ty đạt doanh thu 98 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2016. Năm 2018, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2017.
Bỏ lại tham vọng mở rộng sang lĩnh vực mới, Bông Bạch Tuyết quay trở lại mảng kinh doanh sở trưởng. Hiện tại, đơn vị này cung cấp 2 thương hiệu sản phẩm chính là nhóm sản phẩm tiêu dùng phụ vụ gia đình (Meriday) và bông y tế (Bông Bạch Tuyết).
Hoạt động kinh doanh dần ổn định, Bông Bạch Tuyết cũng bàn tới việc quay trở lại sàn chứng khoán. Sau 9 năm hủy niêm yết.Sở GDCK Hà Nội vừa chính thức chấp thuận cho CTCP Bông Bạch Tuyết được đăng ký giao dịch 6,84 triệu cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán BBT. Ngày giao dịch đầu tiên 12/6/2018, giá tham chiếu là 2.300 đồng.
Trong Đại hội cổ đông năm 2017, công ty cũng thông qua phương án phát hành 2,96 triệu cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng với giá 10.000 đồng. Đây là mức giá rất cao nếu so với mức giá chuẩn bị niêm yết trở lại của Bông Bạch Tuyết chỉ là hơn 2.000 đồng.
Một cổ đông lớn của Bông Bạch Tuyết là Công ty cổ phần May Gia Định đã từ chối mua vào vì cho rằng đây là mức giá quá cao. Thay vào đó, một đơn vị khác đã đồng ý rót tiền vào là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (Unimex Huế) đã chấp nhận mua toàn bộ lượng cổ phần phát hành riêng lẻ này.
Dù chưa tiến hành tăng vốn thành công, nhưng sau 7 phiên giao dịch đầu tiên kể từ khi trở lại, cổ phiếu BBT của Bông Bạch Tuyết đã liên tục tăng trần. Hiện giá cổ phiếu BBT đã đạt 7.100 đồng. Việc một nhà đầu tư lớn sẵn sàng bỏ tiền ra mua một lượng lớn cổ phần Bông Bạch Tuyết với mức giá cao khiến nhiều người đặt hy vọng, Bông Bạch Tuyết sẽ sớm trở lại.
Xà bông Cô Ba có cơ hội tái sinh?
TPBank thông tin về việc từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đưa ra thông tin nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú – Phó chủ tịch hội đồng quản trị.
Nới room ngoại tối đa cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Dòng vốn ngoại chực chờ đảo chiều, chứng khoán đón sóng tăng
Xu hướng bán ròng của khối ngoại tại thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt với những thông tin tích cực tới từ chính sách vĩ mô, xu hướng dòng tiền.
Ngân hàng lại chạy đua tăng vốn
Để đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, nhiều nhà băng năm nay tiếp tục đưa ra các kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ.
Sóng bất động sản 2025: Sàn đấu của kẻ mạnh
Thị trường bất động sản dậy sóng với loạt dự án khởi công rầm rộ, nhiều "ông lớn" tái xuất. Nhưng phía sau sự sôi động ấy, không ít doanh nghiệp vẫn mắc kẹt trong khó khăn, chật vật tìm lối thoát.
Đà Nẵng bùng nổ siêu đại nhạc hội Mailisa với sân khấu triệu đô
Miền Trung sẽ "rung chuyển" với đêm nhạc hoành tráng nhất lịch sử tại Công viên Biển Đông – thành phố Đà Nẵng vào tối mai 22/3/2025
Cú hích mới cho nguồn cung bất động sản
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện hai nghị định quy định chi tiết thi hành hai nghị quyết quan trọng của Quốc hội về đất đai, bất động sản.
SCG, Hyosung và Warburg Pincus rót thêm gần 2,6 tỷ USD vào Bà Rịa - Vũng Tàu
SCG, Hyosung và Warburg Pincus công bố kế hoạch mở rộng đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn gần 2,7 tỷ USD.
Tại sao các bệnh viện công khó giữ chân nhân tài?
Các bệnh viện công đang đối mặt với tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc trên diện rộng, bắt nguồn từ áp lực công việc và thu nhập chưa tương xứng.
Khát vọng của khối kinh tế tư nhân và ngọn lửa tự hào tiếp nối
Hình ảnh ngọn lửa thiêng được xin từ Đền Hùng (Phú Thọ) truyền đến tay Phó chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh và Phó chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang, thắp sáng trên đài đuốc tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, là những giây phút xúc động và tự hào với 15.000 người có mặt.
Chung cư vẫn dẵn dắt thị trường, động thái đáng chú ý của người mua
Chung cư tiếp tục là tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội với mức quan tâm cao. Giá nhà tăng mạnh thúc đẩy người mua nhanh chóng ra quyết định trước nguy cơ bỏ lỡ cơ hội đầu tư giá trị.