Đầu tư
Cơn sốt điện mặt trời ở Khánh Hoà
Cùng với Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hoà cũng đang trở thành điểm đến của các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời với hàng loạt dự án quy mô lớn.
-crop.jpg)
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức công bố 9 dự án điện mặt trời được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực. Theo đó, 9 dự án này có tổng diện tích 795,1ha, tổng mức đầu tư 13.020 tỷ đồng trên địa bàn các xã: Cam Thịnh, Cam An Bắc, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Vạn Hưng và thị xã Ninh Hòa.
Theo đó, dự án Nhà máy điện mặt trời miền Trung tại thôn Thuỷ Ba và thôn Tân An xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm diện tích 70ha, công suất 50MW, mức đầu tư 1.373 tỷ đồng do Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.
Tổng công ty Điện lực miền Trung đã được UBND tỉnh giao nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án. UBND tỉnh cũng lưu ý nhà đầu tư về kiến nghị của các sở, ngành, địa phương về công nghệ, thiết bị, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai để dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.
Công ty CP Khai thác thủy điện Sông Giang cũng mới được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy quang điện mặt trời tại xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh. Dự án có diện tích sử dụng đất 70ha, công suất thiết kế 60MW với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ môi trường, thiết kế và lập hồ sơ thỏa thuận phương án quy hoạch kiến trúc.
Trước đó, đầu năm 2016, UBND tỉnh cũng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời hòa lưới cho Công ty CP Điện mặt trời Tuấn Ân. Dự án được triển khai tại xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, có diện tích sử dụng đất hơn 10ha, công suất thiết kế 10 MW với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là xây dựng và vận hành nhà máy điện công suất pin mặt trời 10MW hòa vào lưới điện áp 22KV với sản lượng điện thương phẩm hàng năm khoảng 14,5 triệu KWh.
Các dự án khác được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh Khánh Hoà gồm dự án điện mặt trời thôn Vĩnh Nam và thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm do Công ty CP năng lượng AMI Khánh Hoà làm chủ đầu tư, diện tích 65ha, công suất 50MW, tổng mức đầu tư 1.240 tỷ đồng.
Dự án điện mặt trời xã Cam An Bắc và xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm do Công ty TNHH điện mặt trười KN Cam Lâm làm chủ đầu tư diện tích 70ha, công suất 50MW, tổng mức đầu tư 1.109 tỷ đồng.
Dự án điện mặt trời xã Cam An Bắc huyện Cam Lâm do Công ty TNHH Cam Lâm Solar làm chủ đầu tư, diện tích 75ha, công suất 50MW, tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng. Dự án điện mặt trời xã Cam An Bắc huyện Cam Lâm do Công ty TNHH Cam Lâm Solar làm chủ đầu tư, diện tích 40ha, công suất 35MW, tổng mức đầu tư 878 tỷ đồng.
Dự án điện mặt trời Thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh do Công ty TNHH đầu tư và phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh làm chủ đầu tư, diện tích 194,5ha, công suất 100MW, tổng mức đầu tư 2.489 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dự án điện mặt trời thôn 5 xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hoà do Công ty CP Năng lượng Long Sơn làm chủ đầu tư, diện tích 200ha, công suất 170MW, tổng mức đầu tư lên đến 3.400 tỷ đồng.
Đặc biệt, mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã công bố 29 địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu thuộc địa bàn các huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh, thành phố Cam Ranh.
Lý giải nguyên nhân khiến hàng loạt các dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời đang được lên kế hoạch và triển khai tại địa phương này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho rằng, TP. Cam Ranh có độ bức xạ năng lượng mặt trời trung bình đo được là 5,34 kWh/m2/ngày. Ở 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh Tây, độ bức xạ còn cao hơn nhiều, huyện Cam Lâm tuy độ bức xạ thấp hơn nhưng cũng ở mức cao.
Đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án năng lượng mặt trời. Không những thế, ở khu vực này, khả năng đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia cũng rất tiện lợi.
Thời gian qua, Sở Công thương đã tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra hiện trường, xác định vị trí và thống nhất phạm vi ranh giới khu đất dự kiến bố trí để thực hiện các dự án năng lượng mặt trời, mở ra những kỳ vọng mới về nguồn năng lượng sạch tại Khánh Hòa.
Khánh Hoà công khai 52 dự án nhà ở đang thế chấp ngân hàng
Bamboo Capital đầu tư 3 nhà máy điện mặt trời tại Long An
Dự án đầu tiên đã được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư 42 triệu USD.
Phú Yên lên 'cơn sốt' điện mặt trời
Phú Yên đang nối gót Ninh Thuận trở thành điểm đến tiếp theo của các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời.
Doanh nghiệp Thái Lan liên tiếp mua cổ phần dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Các tập đoàn năng lượng Thái Lan liên tục đầu tư vào các dự án điện mặt trời tại Việt Nam thời gian gần đây tạo nên làn sóng đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng.
BIM Group sắp vận hành nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á
Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận của BIM Group vừa được mở rộng công suất khai thác từ 30MWp lên 280 MWp, dự kiến sau đó sẽ tiếp tục tăng lên đến trên 300 MWp.
Xây dựng Vân Đồn thành nơi đáng sống nhất châu Á - Thái Bình Dương
Theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt, khu kinh tế Vân Đồn sẽ trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Chính phủ gỡ vướng cho các dự án BT ký trước ngày 1/1/2018
Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được ký trước ngày 1/1/2018 chưa hoàn thành việc thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiết lộ kế hoạch xây loạt siêu dự án thành phố giáo dục
Theo tiết lộ của lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, ngoài Quảng Ngãi, sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều Thành phố giáo dục quốc tế ở các thành phố khác tại Việt Nam.
Từ đầm lầy chăn vịt đến sân bay hiện đại nhất Việt Nam
Chỉ mất hơn hai năm để hoàn thành một sân bay hiện đại khiến các chuyên gia cũng phải thốt lên rằng "tư nhân làm cái gì ... cũng nhanh".
Năm 2018, Nhật Bản giữ vững ngôi 'quán quân' về đầu tư FDI vào Việt Năm
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 ước tính các dự án FDI đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
AmCham góp thêm 658 đơn vị máu cho 'ngân hàng' máu quốc gia
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) vừa kết thúc "Ngày hiến máu tình nguyện 2025" với 720 người tham gia và 658 đơn vị máu được tiếp nhận.
Thị trường tỷ USD mang tên 'khách hàng trung thành'
Cuộc đua trên thị trường khách hàng trung thành tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, khi ưu thế thuộc về các doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng hệ sinh thái mở.
Tâm điểm sống mới xứ Thanh hòa nhịp cùng lễ hội non sông, cư dân háo hức: 'Ở nhà đã đủ vui như hội'
Chuỗi lễ hội “Star City Fest” hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vinhomes Star City không chỉ làm rạng rỡ thêm diện mạo đô thị, mà còn nâng tầm giá trị bất động sản tại trung tâm Thanh Hóa. “Thành phố ngôi sao” đang tỏa sáng lấp lánh và bừng sức sống trong ngày hội lớn của non sông, hứa hẹn thu hút hàng ngàn cư dân, du khách cùng giới đầu tư đổ về.
PVcomBank hỗ trợ người dân Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3
Ngày 9/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Wipha) gây ra. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của ban cứu trợ tỉnh Nghệ An.
Nguy cơ ‘đô thị ma’ và lời cảnh tỉnh cho thị trường bất động sản Việt Nam
Tại Trung Quốc, hàng loạt dự án khu đô thị biến thành “đô thị ma” không bóng người. Thực tế này là lời cảnh tỉnh cho bất động sản Việt Nam: làm thế nào để phát triển bền vững, tránh lặp lại “giấc mơ bỏ hoang”?
VinFast tung chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh và đổi pin xe máy điện
Hưởng ứng không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với hai quyết sách bước ngoặt: mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt tới 34/34 tỉnh thành; đồng thời triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.
Gemadept muốn thoái vốn ngoài ngành, tìm đối tác chiến lược cho Gemalink
Gemadept có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu ở Gemalink từ 75% xuống còn 51% và đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có thể cam kết sản lượng cho giai đoạn 2 của Gemalink.