Thịnh vượng từ tri thức
Chủ tịch Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình cho rằng, tri thức văn hóa chính là nền tảng của một quốc gia văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tri thức đại học phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội sáng ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước ta có truyền thống ngàn năm văn hiến, luôn coi trọng hiền tài là “nguyên khí của quốc gia”, là nền tảng quyết định thịnh suy của đất nước. Tư tưởng ấy được khắc ghi trên bia đá Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Sau Cách mạng tháng Tám, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, đồng thời phát động cuộc vận động chống “giặc dốt” cùng với “giặc đói” và giặc ngoại xâm. Đó là tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Người: muốn giữ vững độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh thì phải khai mở dân trí, chấn hưng dân khí và trọng dụng nhân tài.
Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Người đã khơi dậy khát vọng đưa dân tộc “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Khát vọng ấy nhanh chóng được cụ thể hóa. Cuối tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị “sớm mở cửa lại trường đại học” và quyết định thành lập Đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Đại học Đông Dương.
Cũng chính tại ngôi trường này, Bác Hồ đã tham dự và chủ trì lễ khai giảng đầu tiên, trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên y khoa, đồng thời cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòe… tham gia giảng dạy một số môn quan trọng.
Hình ảnh ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cách mạng non trẻ đối với giáo dục đại học, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của tri thức và nhân tài trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, tụt hậu là nguy cơ bao trùm, đe dọa vận mệnh và tương lai dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, dịch vụ và quản trị quốc gia.
"Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
Chính vì vậy, Đảng đã ban hành những quyết sách chiến lược rất quan trọng như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam...
Đường lối đã rõ, thể chế đang mở, nguồn lực đã và đang được chuẩn bị. "Vấn đề quyết định hiện nay là hành động, hành động quyết liệt, hiệu quả, đến nơi đến chốn, để hiện thực hóa khát vọng phát triển cao trong nhiều thập kỷ tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp các vấn đề lớn của phát triển, đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và hun đúc bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
Trong kỷ nguyên mà vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, Đại học Quốc gia Hà Nội càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam; đồng thời là một gương mặt tiêu biểu, có uy tín của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.
Cùng với đó, Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
Trong đó, "tinh hoa" phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực tạo tri thức mới, đào tạo nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược và đóng góp thực chất cho đất nước, và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế.
Đồng thời, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới.
Yêu cầu trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học dựa trên mục tiêu, chất lượng, kết quả và hiệu quả đầu ra; mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; triệt để phân cấp, phân quyền; lấy chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo, văn hóa học thuật và đóng góp thực chất cho đất nước làm thước đo cao nhất.
Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam.
Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả; đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước, Thủ đô Hà Nội và các địa phương, qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực tự cường quốc gia.
Không chỉ vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường với Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
"Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Chủ tịch Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình cho rằng, tri thức văn hóa chính là nền tảng của một quốc gia văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” đặt ra yêu cầu giáo dục đại học phải đào tạo được năng lực tổ chức thực hiện và hành động đến cùng trong thực tiễn.
Dân số vàng mang lại lợi thế chưa từng có, nhưng nếu không đầu tư đúng mức vào vốn con người – từ giáo dục, đào tạo đến y tế và năng suất lao động – Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Chuyên gia thuế Lê Văn Tuấn cho rằng, chính sách thuế hộ kinh doanh nên dựa trên khả năng tạo lợi nhuận thực tế thay vì chỉ nhìn vào doanh thu của hộ kinh doanh.
Phía sau mục tiêu tăng trưởng hai con số là phép thử về nội lực của doanh nghiệp Việt trước bước chuyển mình mang tính "sinh tử", đưa nền kinh tế bước vào nhịp tăng trưởng cao.
Việc xác lập một cơ chế đầu tư mạo hiểm có sự dẫn dắt của vốn Nhà nước đang tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Quy hoạch giờ đây không còn là quá trình tuyến tính kết thúc bằng những bản vẽ đóng khung, cứng nhắc mà đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính hệ thống và tuần hoàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết; mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tri thức đại học phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.
Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định không phát hành, tham gia hay liên kết với bất kỳ dự án tiền điện tử, tiền ảo, token hay blockchain nào mang tên “OCB token”.
Agribank kết hợp hài hòa giữa yếu tố nhân văn truyền thống, kỷ luật đào tạo khắt khe cùng lăng kính quản trị nhân sự đa tầng.
Không cạnh tranh bằng giá rẻ, Secoin đưa gạch thủ công Việt ra thế giới bằng bản sắc văn hóa và tư duy phát triển bền vững.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Bản đồ Hạ tầng công nghiệp hỗ trợ VASI 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành "kim chỉ nam" giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tư duy phát triển manh mún, tiến tới sự chuyên nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu.
LuxGroup vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng để phát triển 10 du thuyền boutique, nhằm khai thác tuyến du lịch trên các sông đô thị và vùng biển phía Nam.
Đại tiệc kỷ niệm 10 năm "AO DAI SHOW" quy tụ dàn biểu tượng nhan sắc đến từ ba nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi.