Cuộc chiến viễn thông di động tại các nước châu Á mới nổi
Dung Nguyễn
Thứ hai, 25/09/2017 - 16:15
Sự lan rộng mạnh mẽ của viễn thông di động tại các nước châu Á mới nổi đã thu hút sự chú ý và tham gia từ các nhà khai thác nước ngoài với các dịch vụ như mạng 4G tốc độ cao, âm nhạc, thanh toán di động cùng các dịch vụ mới khác.
Telemor của Viettel hiện đang thống lĩnh thị trường dịch vụ viễn thông của Đông Timor với 47% thị phần - Ảnh: Vinacorp
Không nằm ngoài xu hướng mở rộng đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện đang tìm kiếm cũng như đầu tư mạnh mẽ ra thị trường nước ngoài.
Dự kiến đầu năm 2018, Viettel sẽ gia nhập thị trường Myanmar.
Trước đó, không chỉ mở rộng thị trường sang châu Phi và châu Mỹ Latinh, Viettel còn có bước đột phá tại thị trường Đông Timor dưới thương hiệu Telemor vào năm 2013. Hiện Telemor đang thiết lập vị trí thống trị với 47% thị phần.
Bên cạnh đó, Viettel cũng sở hữu thị phần lớn nhất tại 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia thông qua việc khai thác khách hàng mới tại các khu vực xa xôi. Tại Campuchia, Viettel cũng dần mở rộng dịch vụ sang các lĩnh vực mà các đối tác địa phương đang có.
Trong số các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nổi bật tại thị trường Đông Nam Á, ngoài Viettel còn phải kể đến Axia - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ hai ở Campuchia.
Axiata lần đầu tiên cung cấp dịch vụ 4G tại Campuchia vào năm 2014 và sau đó 2 năm, Viettel cũng cung cấp dịch vụ tương tự tại thị trường này.
Axiata chiếm phần lớn thị phần trong mảng truyền thông dữ liệu. Tận dụng những thế mạnh về âm nhạc, thanh toán và các dịch vụ khác cũng như nhu cầu điện thoại thông minh đang tăng lên, Axiata đang cố gắng để bắt kịp với Viettel.
Axiata hiện có thị phần lớn nhất ở Sri Lanka với khoảng 40%. Tại Bangladesh, công ty này đứng thứ 2 với thị phần 29%.
Tháng 6 vừa qua, Mitsui & Co. đã tham gia vào thị trường truyền thông di động của Campuchia thông qua việc mua 10% cổ phần của Axiata với giá 66 triệu USD. Hai công ty sẽ hợp tác trong việc xây dựng nền tảng internet.
Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Sri Lanka có tổng số dân hơn 180 triệu người. Trận chiến "giành giật" khách hàng của các nhà cung cấp viễn thông nước ngoài sẽ mở ra tiềm năng kinh tế của các quốc gia châu Á mới nổi này.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không hồi tố, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với các doanh nghiệp không có lỗi và cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.
Từ ngày 1/11/2025, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) chính thức khai thác chuyến bay charter từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên sau đại dịch cũng như sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc.
Khi cuộc di cư ra vùng ven đô để phát triển nhà ở trở thành xu thế tất yếu, nhưng nguy cơ hình thành các khu đô thị ma cũng đang rình rập, nếu các chủ đầu tư không có một chiến lược phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất không hồi tố, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với các doanh nghiệp không có lỗi và cơ chế đặc thù để giải quyết vướng mắc về đất đai cho các doanh nghiệp cổ phần hóa.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.