Người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Chủ tịch Fed là ai?
Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Jerome "Jay" Powell - thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là chủ tịch tiếp theo của Fed.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Ba (30/1) đã mở cuộc họp đầu tiên của năm 2018, và cũng là cuộc họp cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà Janet Yellen với cương vị chủ tịch Fed.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường mong đợi các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên mức lãi suất.
Sau khi tăng lãi suất ba lần vào năm 2017, Fed dự kiến sẽ thắt chặt lãi suất ba lần trong năm nay, với hy vọng thoát khỏi tình trạng lạm phát khi các nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng đồng thời.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất hiện tại cho đến cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 3 để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tất cả các hình thức cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng.
Những con số gần đây nhất cho thấy lạm phát vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, dưới mức mục tiêu 2% của Fed ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, nhưng một số nhà kinh tế cho rằng áp lực về giá sẽ gia tăng trong nửa đầu năm 2018, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh tìm người lao động ngày càng tăng.
Đồng USD sụt giảm, giá năng lượng tăng, các rào cản thương mại và chính sách cắt giảm thuế cho những doanh nghiệp khổng lồ đã được phê duyệt hồi tháng trước cũng có thể làm gia tăng lạm phát sau nhiều năm suy giảm.
Ông Joseph Gagnon, chuyên gia cao cấp tại Viện kinh tế quốc tế Peterson, cho biết: "Sẽ không còn bất ngờ gì trong cuộc họp này. Họ sẽ chỉ nói lời tạm biệt với bà Janet Yellen".
Bà Janet Yellen, chủ tịch nữ đầu tiên của Fed, sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình vào thứ Bảy (3/2) tới.
Bà rời nhiệm sở của mình trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục, tình trạng lạm phát thấp, tăng trưởng việc làm ổn định và giá tài sản liên tiếp phá vỡ kỷ lục - những kết quả này đã giành được những lời khen ngợi từ Phố Wall và Nhà Trắng.
Với việc nhiệm kỳ của bà Yellen kết thúc, tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Jerome Powell thay thế vị trí của bà. Với quyết định này, ông Donald Trump trở thành vị tổng thống đầu tiên trong gần 40 năm không giữ lại chiếc ghế của người đứng đầu Fed sau khi nhậm chức.
Không giống như bà Yellen, ông Powell là người thuộc đảng Cộng hòa và được xem là phù hợp hơn với chương trình dỡ bỏ kiểm soát của ông Trump.
Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Jerome "Jay" Powell - thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là chủ tịch tiếp theo của Fed.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump về vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu, do các ứng viên có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau khi đề cập đến các chính sách tiền tệ.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Quốc hội thông qua nghị quyết kéo dài miễn thuế đất nông nghiệp đến hết năm 2030, áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Tại WEF Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng châu Á cần dẫn dắt cuộc chơi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam có cơ sở để tăng trưởng 8% năm nay và hai con số trong những năm tới.
Tập đoàn Danh Khôi chính thức đổi tên, rẽ hướng sang kinh doanh đa ngành với mục tiêu doanh thu xấp xỉ "nghìn tỷ" ngay trong năm nay.
Theo ông Trương Gia Bình, mục tiêu cuối cùng là để người Việt tự tay làm ra AI, một nền tảng AI hiểu rõ ngôn ngữ, văn hóa và tư duy của người Việt.
Đều nhấn mạnh việc mở rộng thị trường, song mỗi doanh nghiệp xây dựng đều chọn một hướng đi riêng phù hợp với thế mạnh và tầm nhìn dài hạn.
Người Việt đang hướng tới sống chất lượng, khỏe mạnh, ý nghĩa và độc lập về tài chính, chứ không đơn thuần là kéo dài tuổi thọ.
ASEAN tiếp tục là khu vực được doanh nghiệp Việt quan tâm hàng đầu trong khi châu Âu vươn lên thành thị trường chiến lược.