Vận hạn của Boeing kéo dài sau vụ rơi máy bay tại Iran
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Các nước ASEAN đang trên đà đạt được mức vốn đầu tư mạo hiểm (VC) cao chưa từng có trong năm 2017.
Singapore đã công bố 711 giao dịch với tổng giá trị 7,305 tỷ USD kể từ năm 2012, tiếp đến là Indonesia với 285 thỏa thuận được công bố với tổng giá trị 3,477 tỷ USD cho cùng kỳ.
Từ đầu năm cho đến 31/7/2017, khu vực đã chốt được 244 thỏa thuận và tiếp tục hướng đến mức kế hoạch đã đặt ra là 422 giao dịch với tổng giá trị 9 tỷ USD trong năm nay. Với tổng vốn tài trợ gần 5 tỷ USD, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến nhiều khoản đầu tư mạo hiểm hơn bao giờ hết.
Năm 2016, các nước Đông Nam Á đã đạt được 343 hợp đồng đầu tư mạo hiểm, trị giá 3,1 tỷ USD. Dữ liệu này cho năm 2015 là 349 giao dịch.
Các công ty VC hàng đầu đầu tư vào khu vực này bao gồm 500 Startups, East Ventures, Golden Gate Ventures, CyberAgent Ventures, Wavemaker Partners và Gobi Partners.
Công ty 500 Startups đã tiến hành hoạt động hai quỹ - 500 Durians I và 500 Durians II - cùng với công ty lớn nhất của họ - Carousell, công ty có trụ sở ở Singapore và đã huy động được 42 triệu USD.
Nhà đầu tư East Ventures đứng thứ hai trong khu vực và đã tăng ký quỹ lần thứ năm vào tháng 1/2017. Các công ty đáng chú ý của East Ventures là cổng thông tin nhà ở 99.co và công ty truyền thông Tech in Asia, cũng như trang thương mại điện tử Tokopedia của Indonesia, trang này đã tăng vốn lên 247 triệu USD cho đến nay.
Quý II/2017 chứng kiến mức tăng vốn kỷ lục trong hệ sinh thái công nghệ Đông Nam Á, cả về khối lượng giao dịch và tổng giá trị thỏa thuận. Các công ty công nghệ Grab và Go-Jek chiếm đa số giao dịch trong năm nay. Grab đã huy động được khoản đầu tư series G trị giá 2 tỷ USD vào tháng 7, trong khi Go-Jek đã chốt khoản đầu tư series C trị giá 1,2 tỷ USD vào tháng 5.
Các giao dịch đáng chú ý khác bao gồm khoản đầu tư series E trị giá 550 triệu USD vào công ty khởi nghiệp Sea của Singapore, trước đây gọi là Garena, và Traveloka của Indonesia gọi được khoản vốn 500 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Expedia.
Trong khu vực Đông Nam Á, phần lớn nguồn vốn tiếp tục đổ về Singapore. Kể từ năm 2012, Singapore đã ghi nhận 700 thỏa thuận đầu tư mạo hiểm, nhiều nhất trong số các nước trong khu vực. Vị trí thứ hai thuộc về Indonesia, tiếp theo là các nước Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Sự gia tăng này bắt nguồn từ sự tăng trưởng kinh tế và sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu của các nước.
Theo báo cáo của CB Insights, các nhà đầu tư công nghệ đang tích cực quan tâm đến khu vực này. Bên cạnh đó, Ấn Độ và Trung Quốc cũng coi Đông Nam Á là vườn ươm công nghệ, ngày càng thu hút được nhiều vốn đầu tư.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Bãi Lữ ở Nghệ An sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng vẫn chưa thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là công trình quan trọng, cần được hoàn thành kịp thời để phục vụ các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ APEC 2027.
Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Bamboo Capital cho biết công tác thực hiện báo cáo tài chính đã bị gián đoạn do phục vụ điều tra liên quan đến các cổ đông và nhân sự.
Với định giá thấp và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, SGI Capital tin rằng đây là thời điểm để nhà đầu tư cân nhắc cơ hội.
Phần lớn ngân hàng đã ghi nhận số dư nợ xấu tăng trong quý I/2025, trong đó hơn một nửa số ngân hàng niêm yết chứng kiến mức tăng hai chữ số.
Các chuyên gia cho rằng, một thương hiệu ngân hàng tốt không chỉ nằm ở logo hay khẩu hiệu, mà là sự cam kết bền vững, được xây dựng từ niềm tin.