Khởi nghiệp
Fintech Việt Nam đang đi nhanh so với khu vực
Sở dĩ Việt Nam bật lên hẳn trong trong mảng fintech năm 2019 là có sự đóng góp lớn từ các thương vụ lớn là MoMo Pay và VNpay, cả đều trong mảng ví điện tử và thanh toán.
Theo thống kê của Crowdfundinsider, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019, các công ty công nghệ tài chính (fintech) Việt Nam nhận về 410 triệu USD vốn đầu tư. Số vốn này tương đương 36% tổng lượng đầu tư vào thị trường Đông Nam Á.
PwC Singapore cũng đánh giá, năm 2019 là năm "vàng" với giới khởi nghiệp Việt Nam nói chung, và mảng fintech nói riêng. Nhất là khi tổng vốn đầu tư vào fintech Việt Nam tăng từ tỉ trọng 0,4% toàn khu vực Đông Nam Á trong năm ngoái, lên 36% trong năm nay.
Bà Wong Wanyi, người đứng đầu mảng fintech ở PwC Singapore cho rằng: "Ở Việt Nam, thị trường thanh toán đang nổi trội hơn cả".
Sở dĩ Việt Nam bật lên hẳn trong trong mảng fintech năm 2019 là có sự đóng góp lớn từ các thương vụ lớn là MoMo Pay và VNpay, cả đều trong mảng ví điện tử và thanh toán.
Tháng 1/2019, ví điện tử Momo công bố thông tin về vòng gọi vốn đầu tư lần thứ ba (series C) từ Warburg Pincus - Công ty quản lý Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới - rót số vốn lớn nhất trong vòng này.
Không công bố thông tin về giá trị đầu tư, song ban điều hành Momo khẳng định Warburg Pincus đã rót số vốn cao nhất trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thương mại điện tử của giới đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ở thời điểm đó. Một số nguồn tin tiết lộ, thương vụ này có giá trị lên tới 100 triệu USD.
Tới tháng 7/2019, Công ty Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) gọi vốn 300 triệu USD từ quỹ Vision Fund của SoftBank và quỹ đầu tư GIC của chính phủ Singapore.
Hai thương vụ này chiếm tới 98% tổng số vốn fintech đầu tư vào thị trường Việt Nam cho tới hết tháng 9 của năm 2019.
Việc Momo và VNPay huy động vốn "khủng" đã phần nào phản ánh tổng quan thị trường fintech Việt Nam hiện tại. Đây không đơn thuần là cuộc đua giữa các fintech, mà còn có sự tham gia của các công ty công nghệ và doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng...
Thị trường fintech của Việt Nam từng cán mốc 4,4 tỉ USD trong năm 2017 và được dự báo sẽ tăng lên mức 7,8 tỉ USD vào năm 2020, theo nghiên cứu của công ty tư vấn Solidiance. Cũng theo thống kê này, Việt Nam hiện có khoảng 70 fintech đang hoạt động, với 29 trung gian thanh toán đã được NHNN cấp phép cung ứng ví điện tử.
Khảo sát của Mc Kinsey tại Việt Nam cho thấy, 50% số người được hỏi cho biết sẵn sàng sử dụng các công nghệ tài chính mới. Ngoài ra, phần lớn những người được hỏi cũng đánh giá trong vòng 10 đến 15 năm tới mô hình ngân hàng truyền thống sẽ bị thay thế bởi mô hình hợp tác giữa các ngân hàng và các công ty fintech.
Việc ngày càng có nhiều đối thủ tham gia vào thị trường fintech khiến cuộc đua tại đây ngày một "nóng", do đó buộc các tay chơi đều phải tăng tốc.
Fintech Singapore cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam
Cuộc tìm kiếm các giải pháp Fintech mở đường cho FE Credit vươn cao hơn
Ra mắt chương trình Tăng tốc Hành trình Khởi nghiệp FE Xcelerate có thể coi là một bước đi đúng đắn của FE Credit để mang các sản phẩm của mình tiếp cận đại bộ phận người dân Việt Nam. Ông Basker Rangachari, Giám đốc Tiếp thị của FE Credit đã có những chia sẻ xung quanh chương trình này.
FE Credit khởi động cuộc thi startup lĩnh vực Fintech quy mô toàn cầu
Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ và cố vấn, kiến tạo các giải pháp kinh doanh thực tiễn cho các startup trong lĩnh vực Fintech cả trong và ngoài nước.
BRG, VNPT, Sumitomo và SeABank thỏa thuận hợp tác về fintech và thành phố thông minh
Bốn tập đoàn tên tuổi từ hai quốc gia trong thỏa thuận hợp tác này là yếu tố đảm bảo cho sự thành công của những dự án fintech và thành phố thông minh của Việt Nam.
Thebank.vn vào bệ phóng trong cuộc chơi fintech tại Việt Nam
Sau 4 năm phát triển, Thebank.vn đạt gần 20 triệu lượt truy cập, phục vụ hơn 1 triệu khách hàng, tổng hợp 1.300 sản phẩm tài chính, với hơn 24.000 thành viên là các chuyên gia.
Đồng bộ hệ giá trị để phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam
Chính phủ triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người nhằm phát huy sức mạnh văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chuẩn hoá hoạt động ‘gọi’ vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp
Một thị trường vốn phát triển toàn diện không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn với chi phí hợp lý, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.
F88 muốn định nghĩa lại thị trường bảo hiểm như cách thay đổi ngành cầm đồ
Lãnh đạo F88 kỳ vọng có thể tái hiện lại "kỳ tích" với mảng bảo hiểm nhờ chiến lược bình dân hóa, thông qua công ty thành viên là Ngôi Nhà Xanh.
Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công
Áp dụng OKR và KPI trong khu vực công không đồng nghĩa nâng cao hiệu quả quản trị nếu thiếu mục tiêu và ưu tiên nhất quán.
Đằng sau khoản lãi thêm hàng trăm tỷ đồng chỉ 'sau một đêm' của Tập đoàn Gelex
Theo chuyên gia, dù lợi nhuận Gelex tăng mạnh khi áp dụng chuẩn mực kế toán mới, phần tăng này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thay vào đó, nó phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị.
Oằn mình vì chi phí logistics, doanh nghiệp xuất khẩu tính chuyện bắt tay mặc cả giá
Để gỡ bỏ gánh nặng chi phí logistics đang bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp xuất khẩu tìm cách liên kết để hạ giá.
Sửa đổi Luật Đất đai: Sáu điểm nghẽn cần tháo gỡ của các dự án đầu tư
Nhiều vướng mắc trong quá trình giao đất, cho thuê đất cần cấp bách sửa đổi trong Luật Đất đai 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.



















































