OPEC vật lộn trong bối cảnh giá dầu xuống thấp
Saudi Arabia - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) hiện đang là nước dẫn đầu các nước vùng Vịnh trong việc cắt giảm mức hòa vốn của giá dầu.
Giá dầu hiện đang có xu hướng tăng lên do lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm, cùng với đó là việc việc cắt giảm lượng cung dầu từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu Brent hiện đang được giao dịch ở mức 60,59 USD một thùng vào sáng nay theo giờ Mỹ, tăng 10 cent so giá thời điểm đóng cửa ngày hôm qua.
Dầu thô Brent đã tăng giá hơn 1/3 kể từ tháng 6 khi giá dầu chạm vào mức thấp nhất trong năm.
Năm 2017, nhiều kỳ vọng đặt vào sự tăng trưởng của giá dầu khi các nước OPEC và Nga giữ lại khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày từ việc sản xuất dầu nhằm thắt chặt nguồn cung tại thị trường.
Mới đây, ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabian cho biết, việc cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu vẫn tiếp tục được thắt chặt. Trong khi lượng dự trữ dầu mỏ toàn cầu đang giảm thì các nước OPEC vẫn tuân thủ thỏa thuận kiềm chế nguồn cung nhằm kiểm soát giá dầu.
Mặc dù sản lượng dầu của Nga đã tăng lên mức 10,93 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, cao hơn mức 10,91 triệu thùng của tháng 9, nước này vẫn tuân thủ thoả thuận nhằm hạn chế sản lượng đưa ra thị trường.
Nhìn chung, nguồn cung cho thị trường dầu mỏ toàn cầu đã giảm trong suốt quý vừa qua, giúp giảm tồn kho nhiên liệu.
Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA), các kho dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần qua đã giảm 2,4 triệu thùng, xuống còn 454,9 triệu thùng. Điều này xảy ra bất chấp sản lượng của Mỹ tăng lên, đạt 9,55 triệu thùng mỗi ngày. Kể từ giữa năm 2016, sản lượng của Mỹ hiện đã tăng hơn 13%.
Thỏa thuận giữ mức nguồn cung dầu mỏ sẽ chấm dứt vào tháng 3 năm 2018 nhưng hiện ngày càng có nhiều sự đồng thuận trong việc mở rộng thở thuận cho toàn bộ năm tới.
Saudi Arabia - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) hiện đang là nước dẫn đầu các nước vùng Vịnh trong việc cắt giảm mức hòa vốn của giá dầu.
Những lo lắng xung quanh lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran đã đẩy thị trường dầu mỏ tuần mới tăng mạnh.
Theo cuộc khảo sát mới đây của Deloitte Services, gần hai phần ba giám đốc điều hành các công ty dầu của Mỹ cho biết giá dầu thô sẽ vẫn không thể vượt khỏi mức 60 USD/thùng tính đến hết năm 2018 và trong vòng một thập kỉ tới cũng sẽ không chạm tới mức 70 USD/ thùng.
Giá dầu vào thứ Hai (31/7) đã chạm mức cao trong vòng 2 tháng qua, do thị trường dầu thô Mỹ thắt chặt và đe doạ trừng phạt đối với ngành dầu khí Venezuela.
Lãnh đạo Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.
Petrovietnam vừa đạt được thỏa thuận phát triển chung về điện gió ngoài khơi với Quỹ CI GMF II Cooperatief U.A (thuộc Tập đoàn CIP đến từ Đan Mạch), hứa hẹn bước tiến mới cho ngành năng lượng tái tạo.
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nếu trở thành khu thương mại tự do sẽ trở thành trung tâm phục vụ luồng hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu của cả khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Lào.
Dư cung kết hợp đường nhập lậu đã đẩy giá đường Việt Nam xuống mức thấp nhất khu vực, nhiều doanh nghiệp mía đường ‘nghẹt thở’ khi lợi nhuận sụt giảm, tồn kho leo thang.
Hàng trăm cán bộ nhân viên của ROX Group đã hưởng ứng tham gia chương trình hiến máu "Giọt thương 2025" nhằm lan tỏa giá trị sống tốt đẹp.
Hàng chục ngàn khán giả đếm ngược chờ sân khấu 8Wonder 2025: Moments of Wonder sáng đèn, bắt đầu đại nhạc hội đẳng cấp nhất mùa hè.
Theo thông tin từ ban tổ chức, đến tối ngày 22/8, toàn bộ 50.680 vé của đại nhạc hội 8Wonder 2025 đã được bán hết.
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…
Lãnh đạo Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.
Từ giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, CMC của ông Nguyễn Trung Chính đã từng bước làm chủ công nghệ và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo.
Petrovietnam vừa đạt được thỏa thuận phát triển chung về điện gió ngoài khơi với Quỹ CI GMF II Cooperatief U.A (thuộc Tập đoàn CIP đến từ Đan Mạch), hứa hẹn bước tiến mới cho ngành năng lượng tái tạo.
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nếu trở thành khu thương mại tự do sẽ trở thành trung tâm phục vụ luồng hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu của cả khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Lào.