Doanh nghiệp
Lợi nhuận DIC vẫn cách xa vạch đích
Sau khi soát xét, kết quả kinh doanh nửa đầu năm sau của Tập đoàn DIC lại sụt giảm thêm, khiến khả năng hoàn thành kế hoạch năm nay càng xa vời.

Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) tiếp tục trải qua hành trình chinh phục lợi nhuận mục tiêu đầy gian nan, khi báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau kiểm toán vừa công bố tiếp tục cho thấy chặng đường đến đích còn xa.
Mặc dù thoát lỗ trong gang tấc nhờ khoản thu từ công ty liên kết, nhưng kết quả kinh doanh của DIC vẫn cách xa kỳ vọng.
Doanh thu hợp nhất sau kiểm toán giảm hơn 186 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và chỉ còn 833 tỷ đồng, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh ở mảng bất động sản và xây dựng.
Sự điều chỉnh này đã kéo lợi nhuận gộp giảm gần một phần ba, chỉ còn 109 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí, DIC ghi nhận lợi nhuận ròng chỉ 21,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm đến 50% so với con số trong báo cáo tự lập.
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm cho thấy DIC sẽ còn phải vật lộn để đạt mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm nay.
DIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay tăng đột biến hơn năm lần so với năm ngoái, hướng tới con số 1.010 tỷ đồng trong khi mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 2.300 tỷ đồng.
Mặc dù lợi nhuận quý II có sự cải thiện nhưng lợi nhuận nửa đầu năm của DIC vẫn èo uột do công ty lỗ kỷ lục trong ba tháng đầu năm, với khoản lỗ lên tới 120 tỷ đồng, do hàng đã bán nhưng bị trả lại.
Lợi nhuận thường xuyên lỡ kế hoạch
Thực tế cho thấy, không chỉ năm nay DIC còn chặng đường dài tiến tới mục tiêu lợi nhuận đặt ra, mà nhìn lại mấy năm qua có thể thấy, công ty thường xuyên đặt ra kế hoạch kinh doanh rất cao, nhưng kết quả thực hiện lại khiến cổ đông thất vọng.
Ba năm trở lại đây, DIC liên tục không thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm. Ngay cả trong năm 2021, khi DIC ghi nhận mức lãi trước thuế kỷ lục hơn 1.280 tỷ đồng, tập đoàn vẫn không thể đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra là 1.444 tỷ đồng.
Năm ngoái, DIC đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng nhưng con số thực hiện chỉ 1.039 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt được cũng chỉ 166 tỷ đồng so với mục tiêu 1.400 tỷ đồng.
Lợi nhuận của DIC trong hai năm gần đây đều "mỏng" đi và đều cách xa vạch đích trong bối cảnh tiềm lực tài chính lại được bổ sung khi công ty tăng mạnh vốn điều lệ và hiện đã lên tới 6.098 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo DIC gần đây vẫn tỏ rõ quyết tâm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
DIC cho biết lợi nhuận năm nay dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ các dự án như Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại Đồng Nai; Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam và Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City tại Vĩnh Phúc.
Các dự án khác dự kiến đóng góp doanh thu và lợi nhuận năm nay còn có Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang; Khu dân cư Hiệp Phước; Chung cư Vũng Tàu Gateway và dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 1.
Doanh nghiệp cho biết đã giải quyết các thủ tục pháp lý trong quý II làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào sáu tháng cuối năm để đảm bảo lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.010 tỷ đồng.
Tiến độ một số dự án của DIC cũng có những tiến triển, trong đó, DIC cho biết dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam đã cơ bản hoàn thành pháp lý theo quy định.
Cụ thể, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được giao toàn bộ 13,6ha diện tích đất.
Trong quý IV, tập đoàn sẽ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo như xác định và nộp các nghĩa vụ tài chính về đất đai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và xin cấp giấy phép xây dựng.
Giữa tháng trước, DIC cũng ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam hợp đồng tín dụng tài trợ dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3 với tổng hạn mức 1.500 tỷ đồng.
Xử lý sau thanh tra
Tình hình hoạt động của DIC gần đây gặp "biến cố" khi người có công gây dựng DIC là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn từ trần tháng 8 vừa qua. Người thay cho vị trí của ông Tuấn là con trai Nguyễn Hùng Cường.
Bên cạnh đó, DIC cũng phải xử lý một số vi phạm và hạn chế sau kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ liên quan đến quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.
Các vi phạm, hạn chế này liên quan đến một số trình tự, thủ tục cổ phần hóa không thực hiện theo quy định, việc xác định giá trị một số tài sản không đúng suất vốn đầu tư xây dựng trên đất dẫn đến giá trị tài sản được đánh giá chênh lệch giảm so với quy định của Chính phủ
Cơ quan thanh tra đã xác định những vi phạm trên có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Xây dựng giai đoạn 2007-2009 và giai đoạn 2016-2017 và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa DIC.
Trong giải trình mới nhất, DIC cho biết, công ty sẽ tiến hành nộp số tiền gần 2,5 tỷ đồng vi phạm trong xác định giá trị tài sản trên đất nêu tại kết luận thanh tra.
Về kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân, DIC sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện kiểm điểm về mặt hành chính theo kết luận thanh tra.
Cả hai vấn đề này DIC cho biết sẽ hoàn thành trước ngày 25/9/2024.
Di sản đồ sộ Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn để lại cho DIC Corp
DIC Corp nhập cuộc xây nhà ở xã hội
Nhiều “ông lớn” địa ốc bắt đầu lấn sân sang mảng nhà ở xã hội với các dự án có quy mô lên tới hàng chục nghìn căn.
Vừa bầu chủ tịch mới, DIC ký vay nghìn tỷ
DIC có thể vay tới 1.500 tỷ đồng từ ngân hàng BIDV để xây dựng khu phức hợp khách sạn và căn hộ tại Vũng Tàu.
Di sản đồ sộ Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn để lại cho DIC Corp
Quỹ đất rộng, tiềm lực tài chính mạnh cũng như định hướng phát triển là những dấu ấn đậm nét mà vị 'thuyền trưởng' để lại cho DIC Corp.
'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings
Bán đi dự án "vàng" tại Cầu Giấy, CTX Holdings dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập, đồng thời có nguồn lực để bước vào chu kỳ mới.
Nhựa Duy Tân về tay người Thái
Sau khi mua 70% cổ phần Nhựa Duy Tân vào năm 2021, Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa tiếp tục chi thêm 2.825 tỷ đồng để nắm 100% vốn công ty.
Thế Giới Di Động có thể lấn sân siêu ứng dụng đối đầu Grab, Shopee
Thế Giới Di Động sẽ có những "vũ khí" gì trong cuộc đua siêu ứng dụng, vốn đang là sân chơi của các tập đoàn đa quốc gia?
Sau chuối và bò, vì sao bầu Đức đi trồng dâu và cà phê?
Trước đây là ‘2 cây 1 con’, giờ là ‘4 cây 1 con’. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ chiến lược mới với chuối, sầu riêng, dâu, cà phê và heo.
'Đại gia' chăn nuôi GreenFeed là ai?
GreenFeed đạt 2.106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2024, tăng 382% so với năm 2023, vượt những ông lớn trong ngành như Dabaco, nông nghiệp Hòa Phát và BAF Việt Nam.
Bất động sản Đà Nẵng: Nghỉ dưỡng hạ nhiệt, chung cư soán ngôi
Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn trầm lắng sau thời gian tăng trưởng nóng, trong khi chung cư sở hữu lâu dài lại trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư.
Sáu năm liên tiếp Lotte Finance tăng vốn điều lệ
Năm nay, vốn điều lệ của Lotte Finance đã tăng hơn 726 tỷ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỷ đồng lên hơn 4.912 tỷ đồng để thúc đẩy cho vay tiêu dùng.
'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings
Bán đi dự án "vàng" tại Cầu Giấy, CTX Holdings dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập, đồng thời có nguồn lực để bước vào chu kỳ mới.
Từ sự vụ C.P. Việt Nam: Lỗ hổng quản trị nguy hiểm khi phớt lờ tiếng nói nội bộ
Sự việc của C.P. Việt Nam là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả.
Đầu tư giáo dục theo cách của BITEX
Với Tổng giám đốc BITEX Trần Thanh Thảo, muốn đất nước phát triển mạnh mẽ thì không có con đường nào bền vững hơn đầu tư vào giáo dục.
Vì sao InterContinental chọn Vịnh Hạ Long – viên ngọc mới của châu Á
InterContinental Halong Bay, khu nghỉ dưỡng hạng sang mới nhất thuộc thương hiệu khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới, đang được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc. Nhưng điều gì khiến một thương hiệu toàn cầu như InterContinental lựa chọn Hạ Long?
Tổng thống Cộng hòa Litva đến Hà Nội trên chuyên cơ Vietjet
Tổng thống nước Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và phu nhân tới Hà Nội tối 11/6 trên chuyến bay chuyên cơ Vietjet, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 12/6.