Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Ban chấp hành Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ngày 6/2 đã nhận quyết định của Bộ Chính trị, phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6/4/1964; là tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Ngoại giao; quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông từng là chuyên viên Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và đầu tư; Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp; Phó vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Tổng hợp kinh tế.
Ông có thời gian làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ); sau khi trở về, được điều động giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (5/2008-8/2010).
Từ tháng 8/2010 - 1/2016, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng;
Từ tháng 1/2016 - 4/2016, ông Trần Tuấn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương, kiêm nhiệm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Tháng 4/2016 đến nay, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.
Ban chấp hành Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, theo kết quả bầu cử vừa được Đại hội XIII công bố tối nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".
Cho rằng đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho báo chí cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm, 21/6/1925 - 21/6/2025.
Thaco chính thức được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp cơ khí 786ha tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đòi hỏi báo chí cũng phải vươn lên, tự làm mới mình, theo kịp dòng chảy của cuộc sống, thời đại.
Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2024 đã đạt mức 134% GDP. Việc phụ thuộc lớn vào vốn tín dụng ngân hàng tiềm ẩn rủi ro hệ thống, có thể gây hệ lụy cho nền kinh tế.
Sáng 19/6, tại Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề Báo chí Việt Nam: Trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã chính thức được khai mạc.
Ngày 21/6/2025, Tập đoàn CEO khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng Novotel Cam Ranh Resort, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.
Bốn doanh nghiệp họ FLC bất ngờ cùng triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường, đánh dấu bước chuyển mới sau thời gian dài khủng hoảng và gián đoạn hoạt động.
Kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra chân trời phát triển mới, đòi hỏi báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước.
Phần trình bày của Vinamilk được đánh giá là bước tiến lớn của ngành sữa khi mở khóa giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên bằng khoa học, nâng chuẩn dinh dưỡng cho ngành sữa.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho báo chí cách mạng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm, 21/6/1925 - 21/6/2025.
Dầu khí Nam Sông Hậu đang “oằn mình” dưới gánh nặng nợ hơn 6.900 tỷ đồng. Trong đó, BIDV hiện là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ lên đến 4.300 tỷ đồng.
Tín dụng từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ, với định hướng kéo GDP đạt mục tiêu tăng trưởng. Mặc dù vậy, việc phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn ngân hàng cũng mang lại nhiều rủi ro.