OPEC và Nga trên đường kéo dài thỏa thuận cắt giảm cung dầu
Thùy Dung
Thứ sáu, 01/12/2017 - 07:30
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga dường như sẽ đạt được thỏa thuận về việc kéo dài thời gian cắt giảm lượng cung dầu cho đến cuối năm 2018 nhưng mối quan ngại về thị trường có thể khiến cho các cuộc thương thảo rơi vào tình thế không thể báo trước.
Bộ trưởng Năng lượng Nga và người đồng cấp của Saudi Arabia tại một cuộc họp OPEC tháng 12 năm ngoái. Ảnh: LinkedIn
Trước đó, Nga, 14 nước thành viên OPEC và 9 quốc gia khác đã đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày cho tới tháng Ba năm 2018.
Các vị bộ trưởng liên quan tới dầu mỏ của các nước này đã có buổi làm việc tại Vienna, Áo nhằm thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận này.
Các chuyên gia phân tích trong ngành vẫn kỳ vọng OPEC sẽ kéo dài thời gian cắt giảm nguồn cung tới cuối năm 2018. Tuy nhiên, trong khi các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng dư thừa cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ được tiếp tục, thoả thuận trên có thể chỉ được kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn như ba hoặc sáu tháng thay vì dài hơn.
Ông Jabar al-Luaibi - Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq nói rằng, bất kỳ sự dự báo nào hiện giờ cũng trở nên không cần thiết. Ông cũng cho biết thêm, thỏa thuận hiện tại có hiệu lực tới cuối tháng Ba năm tới cùng với việc dự kiến kéo dài thêm 9 tháng có nghĩa là thỏa thuận cắt giảm nguồn cung có khả năng sẽ kết thúc vào cuối năm 2018 nếu đạt được sự đồng thuận.
Những vướng mắc trong việc đạt được thỏa thuận tại cuộc họp giữa các quốc gia hôm nay cũng đã phơi bày một số vết nứt của trật tự dầu thế giới khi mà Saudi Arabia và Nga đều sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động lên giá dầu cũng như sản lượng cung toàn thế giới. Và một trong những nguyên nhân tạo ra sự rạn nứt trong cung dầu chính là sự xuất hiện dầu đá phiến từ Mỹ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nigeria Emmanuel Ibe Kachikwu cho biết, giữa OPEC và Nga không hề có nguy cơ đổ vỡ và khẳng định "tất cả chúng tôi đều đoàn kết".
Sáng nay, dầu Brent được giao dịch quang mức 63,43 USD một thùng, tăng 0,51% còn dầu thô của Mỹ ở mức 57,42 USD, tăng 0,21%.
Tháng 6 năm 2014, giá dầu sụt giảm mạnh từ mức gần 120 USD một thùng do nhu cầu yếu đi, đồng đô la mạnh lên và sản lượng đá phiến Mỹ bùng nổ. Sự miễn cưỡng của OPEC trong việc cắt giảm sản lượng cũng được coi là một lý do chính đằng sau sự sụp đổ này.
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu mỏ của các nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng lên ít nhất đến năm 2040 khi các quốc gia mới nổi vẫn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch để phục vụ tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu đi lại của người dân.
VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi.
Cuộc gặp được truyền thông nước này miêu tả đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa.
Mạng xã hội đang “dậy sóng” với màn trình diễn cực cháy của ông Trần Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT KienlongBank và cũng là vị chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam trong đêm Gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng tối 26/10.
Một trong những hướng đi đầy hứa hẹn của y học hiện đại là kích hoạt sức mạnh tự thân của cơ thể để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, Vinmec đang tiên phong ứng dụng liệu pháp miễn dịch tăng cường tự thân (AIET) - công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản - mở ra cơ hội kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.
Green GSM được vinh danh với giải thưởng di chuyển điện hóa, hạng mục ứng dụng công nghệ. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật và thiết thực của Green GSM trong việc thúc đẩy giao thông điện và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình di chuyển bền vững tại quốc gia này, trong khuôn khổ Hội nghị Xe điện Philippines lần thứ 13 vừa qua.