Rủi ro khí hậu: Mối nguy mới với bất động sản
Những rủi ro khí hậu ngoài gây thiệt hại vật chất còn làm tăng chi phí vận hành, bảo hiểm và làm giảm giá trị đầu tư các tài sản bất động sản.
Nhân ngày Đô thị Việt Nam 08/11, tọa đàm “Tạo dựng hệ sinh thái đô thị hướng đến phát triển bền vững” đã quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành cùng tham gia bàn luận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.
Chương trình do khoa Đô thị học - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm nghiên cứu Đô thị và phát triển, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, Phố Bên Đồi, CLB Nghiên cứu và vinh danh văn Hóa Nam Bộ phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation) tổ chức.
Đông đảo các học giả, chuyên gia cùng đại diện các ban ngành đã tham gia chương trình như: TS. Nguyễn Minh Nhựt - Phó trưởng Ban Đô thị - Hội đồng Nhân dân TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân– Trưởng khoa Đô thị học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, TS. Trịnh Tú Anh, Giám đốc Viện Đô thị thông minh và quản lý Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.
Ngoài ra, chương trinh con có sự tham dự của GS. Chung Hoàng Chương Trung tâm nghiên cứu quốc tế - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH quốc gia HCM, ông Trần Đình Long - Trưởng đại diện văn phòng phía Nam - Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN, TS. Lê Tuấn Khanh - Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Nguyên hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng), TS. Nguyễn Nhã (Trưởng đề án Bếp Việt), TS. Olivier Tessier (Giám đốc Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại TP.HCM)…
Dưới sự điều phối của TS. Trương Hoàng Trương (nguyên Trưởng khoa Đô thị học) và TS.KTS Lê Thị Hồng Na (Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Phuc Khang Corporation), tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến chia sẻ và đóng góp sôi nổi xoay quanh các vấn đề về sự phát triển bền vững của đô thị.
Với tham luận “Bức khảm các tiểu văn hóa tại Sài Gòn – TP.HCM”, PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu đô thị đã giúp người yêu văn hóa đô thị được cơ hội nhìn lại các tiểu văn hóa tại Sài Gòn như phố hoa (đường Hồ Thị Kỷ), phố thuốc Đông Y (đường Lương Nhữ Học, Hải thượng Lãn Ông, Phùng Hưng), phố âm thanh (đường Nguyễn Thiện Thuật), phố ẩm thực (đường Nguyễn Tri Phương - quận 10, Nguyễn Hữu Cầu - quận 1), phố cà phê (Trần Cao Vân - Hồ Con Rùa)… cho đến các khu tiểu văn hóa người Chăm, tiểu văn hóa dịch vụ du lịch, tiểu văn hóa nghề dệt… tạo nên bức tranh văn hóa sống động của thành phố.
Người xem còn được trở về với Sài Gòn xưa qua các câu chuyện kể về thành Bát Quái, thành Phụng, Lăng Ông Bà Chiểu, cách đặt tên quận - tên đường, câu chuyện đồng bạc xé đôi, chuyện xích lô, những chiếc cầu xưa, chợ Bến Thành… qua chia sẻ của ông Hồ Nhựt Quang – Cố vấn cấp cao về văn hóa của Phúc Khang Corporation, Chủ tịch CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ.
Đến với tọa đàm với tham luận về “Xây dựng công viên khoa học và công nghệ TP.HCM góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố”, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Trưởng khoa Đô thị học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia - HCM đúc kết bài học kinh nghiệm từ Singapore để kiến nghị các giải pháp xây dựng mô hình đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững và sáng tạo theo xu thế phát triển đô thị trên thế giới.
Góp mặt tại tọa đàm, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation đã tạo được sự chú ý đặc biệt về phần chia sẻ tiêu chuẩn phát triển low-carbon, khả năng chống chịu với khí hậu và thiên tai, quản lý bền vững tài nguyên và môi trường, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn của một nhà phát triển công trình xanh trong việc kết hợp truyền thống và hiện đại qua các dự án đô thị.
“Được thưởng lãm nhiều hiện vật văn hóa, lắng nghe nhiều ý kiến của các chuyên gia văn hoá và quy hoạch đô thị, tôi rất xúc động và trân trọng từ các chi tiết về tiểu văn hóa, những câu chuyện về Sài Gòn xưa cho đến định hướng tương lai của TP.HCM về một thành phố thông minh, hiện đại”, TS. Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng ban Đô Thị, đại diện HĐND TP.HCM chia sẻ.
Khán giả yêu đô thị đến với chương trình cũng có dịp thưởng thức nhiều kỷ vật xưa của Sài Gòn từ các loại đèn qua nhiều thời kỳ, các khuôn làm bánh dân gian mang dấu ấn thời khai khẩn… Chương trình còn tái hiện hình ảnh trên bến dưới thuyền của Sài Gòn, trưng bày các tư liệu quý về bản đồ xưa, cồng chiêng, gùi bắp ngô, rổ khoai lúa, dụng cụ làm nông của dân tộc Cơ-Ho….
Một số hình ảnh về chương trình:
Những rủi ro khí hậu ngoài gây thiệt hại vật chất còn làm tăng chi phí vận hành, bảo hiểm và làm giảm giá trị đầu tư các tài sản bất động sản.
Phú Quốc không còn chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng. Những dự án đô thị quy mô cùng chiến lược thu hút cư dân đang dần định hình đảo ngọc thành điểm đến để sống, không chỉ để ghé thăm.
Theo báo cáo "The Wealth Report" của Knight Frank, giới siêu giàu toàn cầu phân bổ đáng kể phần tài sản vào bất động sản, cho thấy đây là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của bộ phận được xem là kỹ tính.
Phát Đạt sẽ sở hữu hơn 500ha đất tại TP.HCM sau khi hoàn thành sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tân Hoàng Minh đề xuất tỉnh Lâm Đồng chấp thuận để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết và triển khai dự án khu đô thị thông minh tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.
Theo GS. Trần Văn Thọ, đội ngũ cán bộ hành chính cần được thi tuyển, đào tạo bài bản, cải thiện chế độ để nâng cao hiệu quả công việc, tránh nhũng nhiễu, tham nhũng.
Ông Nguyễn Long Triều vừa được bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân thay ông Nguyễn Thanh Phong.
Đang sở hữu 3 chiếc Audi, anh Nguyễn Quang Huy (Đồng Nai) giữ tâm thế “thử cho biết” khi mang về chiếc VF 8. Mọi thứ thay đổi 180 độ ngay sau đó khi VF 8 trở thành kép chính còn những mẫu xe giá nhiều tỷ đồng “trùm mền”. Anh thậm chí còn tính bán bớt xe xăng, để mua thêm xe điện VinFast.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảnh báo đại dương chiếm 70% diện tích Trái đất nhưng lại nhận ít đầu tư nhất trong 17 mục tiêu phát triển bền vững.
Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2025 (Robocon 2025) đã khai mạc tại nhà thi đấu Ninh Bình, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trong vai trò là đơn vị đồng hành cùng cuộc thi, đại diện Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tham dự buổi khai mạc Triển lãm Robocon và lễ khai mạc vòng chung kết với 32 đội thi đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa phẫu thuật thành công ca thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới. Đây cũng là sản phẩm y sinh đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng y học chính xác tại Việt Nam.
Nếu khả năng tăng giá giúp chủ sở hữu có thêm tài sản cả khi ngủ, thì với bất động sản dòng tiền, “lãi kép” lại mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng.