Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát động giải báo chí giảm rác nhựa đại dương

Giải báo chí Giảm ô nhiễm nhựa đại dương năm 2022 được tổ chức bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức quốc tế về bảo tổn thiên nhiên (WWF), Ban quản lý dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam và Báo điện tử VTC News.

Ocean Conservancy xin lỗi vì đưa Việt Nam vào Top 5 quốc gia xả rác nhựa ra biển

Ocean Conservancy (OC), một tổ chức giám sát và vận động chính sách môi trường hàng đầu thế giới, mới đây đã đưa ra lời xin lỗi vì liệt kê 5 quốc gia tốp đầu về xả rác nhựa ra biển là Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Giải bài toán phát triển kinh tế biển

Có đường bờ biển dài với nhiều tiềm năng to lớn nhưng các ngành nghề kinh tế biển Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển tương xứng.

Đánh bắt thủy hải sản thải ra hàng chục nghìn tấn rác nhựa mỗi năm

Có đường bờ biển dài, hiện cả nước có khoảng hơn 100 nghìn tàu thuyền đánh bắt hải sản các loại, là nguồn phát thải một lượng lớn rác nhựa ra đại dương, gây ô nhiễm môi trường.

Dấu ấn ba bên trong giảm ô nhiễm nhựa

Việt Nam đang cho thấy những chuyển động tích cực và hành động cụ thể, từ cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân và người tiêu dùng trong hành trình giảm thiểu rác thải nhựa, biến rác thải nhựa thành nguồn tài nguyên vô giá.

Bảo vệ đại dương vì sự sống và sinh kế

Ngày Đại dương thế giới 2021 có chủ đề “cuộc sống và sinh kế”, thể hiện vai trò quan trọng của đại dương trong công cuộc tăng trưởng kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Xây dựng hiệp ước toàn cầu chống rác nhựa

Ngày 2/3, gần 200 quốc gia đã bắt đầu quá trình đàm phán về một thỏa thuận mang tính toàn cầu chống lại cuộc khủng hoảng mang tên rác thải nhựa.

Xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

Nằm trong top đầu những quốc gia thải nhiều rác nhựa ra đại dương, vừa qua đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hai tác nhân chính đe dọa ô nhiễm môi trường biển

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia cho biết, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và du lịch biển là những tác nhân gây ảnh hưởng lớn và trực tiếp nhất đối với môi trường biển.

5 tiêu chí cho thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa

Theo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa cần đặt ra tham vọng mạnh mẽ cho việc ngăn chặn rác nhựa, hướng tới mục tiêu dài hạn là đại dương không còn rác thải nhựa