Samsung Electronics gia tăng lợi nhuận trở lại sau nhiều sự cố
Anh Duy
Thứ năm, 26/04/2018 - 15:14
Theo công bố mới đây từ Samsung Electronics, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp này tiếp tục gia tăng hơn một nửa trong quý đầu năm nay.
Samsung Electronics đang quay trở lại mạnh mẽ sau hàng loạt vấn đề. Ảnh: AFP
Kết quả tích cực trên đạt được nhờ vào nhu cầu gia tăng mạnh mẽ của chíp bộ nhớ và sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp của hãng này.
Nhà sản xuất chíp lớn nhất thế giới và công ty con hàng đầu trong tập đoàn Samsung, Samsung Electronics đã hồi phục trở lại sau hàng loạt vấn đề đạt tới mức lợi nhuận kỉ lục trong vài quý gần đây.
Trong quý I năm nay, lợi nhuận ròng của Samsung Electronics tăng tới 52%, đạt 11,69 nghìn tỷ Won, tương đương 10,8 tỷ USD.
Lợi nhuận hoạt động cũng đạt mức kỉ lục 15,64 nghìn tỷ Won (14,5 tỷ USD), tương đương với con số ước tính trước đó hồi đầu tháng, trong đó mảng kinh doanh bán dẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với mức đóng góp 11,55 tỷ Won.
Nhu cầu mạnh mẽ đối với chíp bộ nhớ cũng đóng góp 20,78 nghìn tỷ Won vào doanh thu của công ty này. Samsung hiện đang kiểm soát khoảng 2/3 thị trường DRAM toàn cầu và mức giá hợp đồng đối với mô - đun DRAM 32 GB đã tăng 5,6% trong quý I so với quý trước.
Bên cạnh đó, sự ra mắt của Samsung Galaxy S9 và nhu cầu sử dụng chíp trong điện thoại thông minh và máy đào tiền ảo cũng là yếu tố giúp Samsung Electronics gia tăng lợi nhuận.
Lợi nhuận hoạt động đối với mảng di động của Samsung đạt 3,77 nghìn tỷ Won nhưng Samsung cảnh báo rằng mảng kinh doanh này sẽ rơi vào tình trạng doanh số trì trệ trong bối cảnh nhu cầu suy giảm và chi phí tiếp thị gia tăng.
Tại Việt Nam, Samsung Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh và nhiều nhà máy Samsung khác đang sản xuất khoảng 1/3 lượng điện thoại di động toàn thế giới. Để đạt công suất lớn như vậy, gã khổng lồ Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 17 tỷ USD vào Việt Nam.
Các công ty con tại Việt Nam tạo ra doanh thu 58 tỷ USD trong năm 2017, biến Samsung Việt Nam thành doanh nghiệp quy mô nhất nước, vượt qua Petro Việt Nam.
Số lượng nhân công hiện tại đã trên 100.000 người. Hiện tại, Việt Nam là nhà xuất khẩu di động thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và 1/4 nguồn thu từ xuất khẩu của Việt Nam đến từ hoạt động của Samsung.
Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là “công xưởng sản xuất” lớn của Samsung khi 4 công ty của doanh nghiệp này tại Việt Nam đạt doanh thu trên 61 tỉ USD, tương đương với khoảng 30% tổng doanh thu Samsung toàn cầu.
Tập đoàn Điện tử Samsung đã ra mắt dòng điện thoại thông minh hàng đầu Galaxy S9 vào đúng 0h sáng ngày 26/2/2018 (giờ Việt Nam) với việc nhấn mạnh vào các ứng dụng dành cho truyền thông xã hội.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Đó là lời khẳng định mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, được kết tinh từ ý chí và khát vọng của cả dân tộc trên chặng đường tiến vào kỷ nguyên mới.
Ngay trước thềm lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành sau hơn sáu tháng thi công thần tốc; sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.
Hơn một triệu sản phẩm TH true MILK đã được trao tặng trong suốt đại lễ A80, không chỉ là món quà dinh dưỡng mà còn là sự tri ân, là tình quân dân thắm đượm trong một tuần lễ lịch sử.
Hòa chung không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 đang trở thành mệnh lệnh phát triển, đòi hỏi một 'kỷ nguyên hành động khác thường'.
Từ những lần "xé rào" cơ chế để mở đường cho Đổi mới, TP. HCM đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Sau sáp nhập TP. HCM có không gian rộng hơn với nhiều động lực mới, một lần nữa thành phố từng được ví như “Hòn Ngọc Viễn Đông” đứng trước cơ hội lịch sử vươn lên trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc gia, quốc tế.