SCIC tiếp tục rao bán 2,4 triệu cổ phần tại Maritime Bank
Minh Hoàng
Thứ ba, 27/02/2018 - 17:49
Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã công bố chào bán 2,4 triệu cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).
Ảnh: Báo Lao động
Với mức giá 12.400 VND (0,54 USD)/cổ phiếu, SCIC dự kiến sẽ thu về ít nhất 29,7 tỷ VND (1,3 triệu USD).
Đây là mức giá cao hơn nhiều so với mức cổ phiếu Maritime Bank được giao dịch trên sàn OTC (chỉ dao động ở khoảng 5.000 - 7.000 VND/cổ phiếu). Buổi đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Đây không phải là lần đầu tiên SCIC cố gắng bán cổ phần tại Maritime Bank. Năm 2016, công ty này đã đề nghị thoái toàn bộ vốn tại ngân hàng này nhưng cuộc đấu giá không diễn ra do không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Đầu năm nay, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã tiến hành phiên đấu giá lần thứ hai với hơn 71 triệu cổ phần tại Maritime Bank, tương đương 6,09% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 11.900 VND(0,52 USD)/cổ phiếu. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá.
Maritime Bank được thành lập năm 1991 và có trụ sở tại Hà Nội với mức vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ VND. Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc sáp nhập giữa Maritime Bank và Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MDB), theo đó, tăng vốn điều lệ của Maritime Bank lên 11,75 nghìn tỷ VND (534 triệu USD).
Mirae Asset Global Investments, đơn vị quản lý tài sản của Tập đoàn Tài chính Mirae Asset của Hàn Quốc, đã ký hợp đồng liên doanh với một công ty con của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ chào bán 29,51% cổ phần của mình tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vào ngày 9/3 tới.
Tài sản số gắn liền với sự phát triển của kinh tế số, đặt ra những thách thức liên quan đến định danh dữ liệu, cũng như xây dựng niềm tin trên không gian mạng.
Ngành chứng khoán ngày càng ghi nhận nhiều kế hoạch phát hành tăng vốn mạnh, đưa lượng cổ phiếu lưu hành vượt mốc hàng tỷ đơn vị. Hiện tại, SSI và TCBS đều đã vượt 2 tỷ cổ phiếu, HSC hay VIX có hơn 1 tỷ cổ phiếu.
Áp lực chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại MB, nhóm SME trong xuất nhập khẩu và hàng không tại Sacombank cùng các khoản vay mua nhà cá nhân tại TPBank và HDBank.
Việc bỏ giá đất cụ thể, áp dụng bảng giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho dự án có thể khiến các chủ đầu tư phải nộp nghĩa vụ tài chính cao hơn nhiều so với quy định hiện nay.
Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành về các quy định thu hồi đất, giao đất trong dự thảo nghị quyết thi hành Luật Đất đai.
Việt Nam đang đối mặt với tần suất ngập lụt tăng mạnh tại nhiều vùng. Sự kết hợp giữa bão nhiệt đới dày đặc, mưa cực đoan tạo nên một mức độ rủi ro hoàn toàn mới.
Giá ure tăng mạnh trong quý III/2025, cùng chính sách áp thuế VAT 5% với phân bón đã tạo lực đẩy giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh “rực sáng”.