Khởi nghiệp
Shark Dzung Nguyễn: Tôi luôn sát cánh với startup những lúc thập tử nhất sinh
Mở màn cho Shark Tank Mùa 3 là thương vụ gọi vốn cao nhất trong lịch sử. Bất ngờ hơn, không còn là nhà đầu tư, Shark Dzung Nguyễn đã rời ghế nóng để cùng "triệu phú tự thân" thuyết phục các "cá mập" còn lại rót vốn.
Mở màn cho Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ mùa 3 là một startup đình đám trong lĩnh vực công nghệ của Việt Nam mang tên: Luxstay, với sự kết hợp của 3 từ khóa chính: "du lịch", "bất động sản" và "công nghệ".
Bản thân ông Nguyễn Văn Dũng - CEO Luxstay là triệu phú tự thân mang đến Shark Tank khát vọng kỳ lân trong làng startup Việt. Điều này đã làm cho không khí tại trường quay nóng lên ngay từ những giây phút đầu tiên, khi các shark liên tục đặt những câu hỏi hóc búa, dồn dập cho nhà sáng lập này.
Duy nhất, vị cá mập vốn rất hứng thú với các startup về công nghệ là Shark Dzung Nguyễn lại im lặng và quan sát. Thậm chí, ông có phần đứng ngồi không yên, và không ít lần thay CEO Luxstay trả lời câu hỏi của các shark khác.
Cho đến cao trào, khi các shark khác liên tục hỏi xoáy nhà sáng lập Luxstay, Shark Dzung Nguyễn mới cho hay mình là cố vấn và nhà đầu tư của Luxstay trong suốt 2 năm qua, và muốn có đôi lời gỡ rối giúp CEO.
Tuy nhiên, Shark Hưng đã có ngay một lời đề nghị vô vùng thú vị khi muốn vị "cá mập" rời ghế nóng, chia làm hai phe để "chiến" cùng các shark còn lại.

"Triết lý đầu tư của tôi ‘startup là ngôi sao’. Với tôi, startup cần phải có sự hỗ trợ của nhà đầu tư có tâm huyết và luôn luôn sát cánh ở những lúc họ khó khăn nhất. Sau mỗi lần chết, startup ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn", Shark Dzung Nguyễn nói.
Đây cũng là lý do mà vị "cá mập" quyết định rời ghế nóng và đóng vai trò một startup gọi vốn. Màn "song Dũng hợp bích" đối đầu với các shark còn lại hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút kịch tính thú vị.
Ngay lập tức, Shark Dzung Nguyễn cũng trở thành "con mồi" trong mắt các shark còn lại với hàng loạt các câu hỏi. Trước chất vấn của Shark Thủy về sức cạnh tranh của thị trường, Shark Dzung đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục về sự thành công của các startup khác ở nhiều lĩnh vực như mạng xã hội, thương mại điện tử,...
Ông chia sẻ về chiến thuật đánh du kích, cũng như yếu tố tiên phong, tốc độ, không chỉ đúng với Luxstay mà có thể áp dụng với bất cứ startup nào. Trong cuộc chiến startup, ai nhanh hơn sẽ chiếm lấy ưu thế, tốc độ, và đó chính là vũ khí lợi hại nhất để các startup bước tới thành công.
Với câu chuyện về "gã khổng lồ" chiếm lĩnh thị trường, sẵn sàng đốt tiền để đẩy Luxstay ra khỏi cuộc chơi mà Shark Thủy đưa ra, Shark Dzung Nguyễn cho rằng, sự thành bại của startup phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần và ý chí của nhà sáng lập.
Một khi đã gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm hay khi tham gia cuộc đua startup, rất khó để dự đoán được "gã khổng lồ" mà Shark Thủy nhắc tới là ai hay khi nào họ sẽ đốt một số tiền đủ nhiều để đánh bật mình ra khỏi đường đua.

Bởi vậy, tất cả những gì startup cần làm là trang bị cho mình những công cụ chiến đấu ưu việt nhất, và giữ vững tinh thần trong cuộc chơi này. Vị "cá mập" cũng khẳng định niềm tin vào tinh thần quyết tâm của đội ngũ Luxstay - những người sẵn sàng bỏ qua cái tôi rất lớn của nhiều người Việt để cùng chung một mục tiêu, một đích đến.
Tại thời điểm Shark Thủy băn khoăn về việc đầu tư của mình với Luxstay, Shark Dzung Nguyễn đã đưa ra một triết lý đầu tư vào con người của bản thân sau suốt hơn 12 năm gắn bó với các startup.

Ông cho rằng, một khoản đầu tư thông minh là một khoản đầu tư bao gồm cả giá trị con người. Và Shark Dzung Nguyễn chia sẻ một cách chắc chắn bằng chính những gì bản thân đã trải nghiệm khi cộng sự cùng CEO Luxstay trong suốt 2 năm, rằng đây là một khoản đầu tư mà các shark sẽ không cảm thấy hối hận ngay cả khi mất tiền.
Đôi nét về ông Nguyễn Văn Dũng (Steven Nguyễn) đã bắt đầu khởi nghiệp từ năm 15 tuổi, là người sáng lập và CEO công ty truyền thông trực tuyến Netlink - Đối tác đầu tiên của Google tại Việt Nam và cũng là Chủ tịch Metub Network - mạng lưới Youtube MCN (đa kênh) lớn nhất Việt Nam.
Mặc dù đã đạt được những thành tự nhất định trong sự nghiệp của mình, nhưng vị CEO trẻ tuổi vẫn không thôi trăn trở, khi Việt Nam chưa có nhiều Tech Unicorn, hầu hết ngành công nghiệp Internet đều về tay các công ty nước ngoài.
Từ đó, Nguyễn Văn Dũng đã quyết định đặt những viên gạch đầu tiên cho khát vọng kỳ lân cùng Luxstay. Trong 2 năm qua, Luxstay đã kêu gọi thành công 3 vòng gọi vốn với tổng số vốn kêu gọi cho đến thời điểm hiện tại là 168 tỷ đồng.

Sau khoảng thời gian thương thuyết vô cùng gay cấn với những luận điểm và phản bác thuyết phục, Luxstay đã xác lập nên một kỷ lục mới tại Shark Tank khi trở thành startup đầu tiên nhận được cam kết đầu tư lên đến 6 triệu USD.
Theo Shark Dzung Nguyễn, Luxstay đến với Shark Tank không phải vì thiếu nguồn vốn, mà muốn đi nhanh hơn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Và với kỷ lục gọi vốn, cùng sự đồng hành từ các shark, liệu Luxstay có trở thành kỳ lân tiếp theo của startup Việt Nam và thể hiện được tinh thần tự tôn Việt Nam "sản phẩm của người Việt ở đâu, biên giới của Việt Nam ở đó"?
Luxstay vừa có màn gọi vốn 6 triệu USD kỷ lục trên Shark Tank Việt Nam
Vaymuon.vn đang gọi vốn 10 triệu USD để tiến ra nước ngoài
Nguồn vốn này sẽ được Vaymuon.vn sử dụng để nhân rộng từ những tín hiệu thành công bước đầu tại các thị trường Myanmar, Cambodia và Thái Lan. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nền tảng công nghệ và các sản phẩm mới.
Luxstay vừa có màn gọi vốn 6 triệu USD kỷ lục trên Shark Tank Việt Nam
Ba nhà đầu tư của chương trình là Shark Việt, Shark Hưng và Shark Thủy đều đồng ý mỗi người rót 2 triệu USD cho Luxstay, một nền tảng kết nối cho thuê nhà ngắn hạn đã hoạt động hơn 2 năm.
Các startup Việt Nam làm thế nào để gọi được vốn?
Startup chẳng có gì khác ngoài việc làm việc cật lực 12 giờ mỗi ngày trong suốt nhiều năm, nếm trải nhiều đau thương, nhiều tháng ngày không thể ngủ nổi
Mô hình kinh doanh chuỗi trà sữa giảm nhiệt
Gần đây, việc chuỗi Ten Ren quy mô lên tới 23 cửa hàng buộc phải đóng cửa là chỉ báo cho thấy mô hình trà sữa đang có dấu hiệu "giảm nhiệt", tốc độ tăng trưởng chung của ngành chỉ khoảng 10%/năm, theo Q&Me.
Grab đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện
Lần đầu tiên một nền tảng gọi xe như Grab lại tham gia đầu tư thị trường trạm sạc xe điện, thay vì các nhà sản xuất và các đơn vị hạ tầng dùng chung.
Tín chỉ carbon là ‘sản phẩm tài chính tinh hoa’
Tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải là sản phẩm tài chính tinh hoa, hội tụ những yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ, pháp lý và cả tư duy hoạch định chính sách để đạt được hiệu quả như mong đợi.
VinFast VF 2: Khi khoảng cách từ xe máy đến ô tô chỉ còn là… một cái gật đầu
Từ mức đầu tư chỉ 100 triệu đồng, chi phí sử dụng thấp đến khả năng xoay trở linh hoạt khi vận hành trong đô thị, mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 2 đang mở ra cơ hội đưa ô tô đến gần hơn với đông đảo gia đình Việt.
Vĩnh Long hình thành hệ sinh thái kinh tế từ dự án bất động sản của T&T Group
Bài toán của Vĩnh Long giờ đây là kiến tạo những cực tăng trưởng mới. Trong chiến lược đó, các khu đô thị tích hợp đang được nhìn nhận như một phần của hạ tầng phát triển thay vì chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/7: Kỳ hạn 12 tháng cao nhất 6,6%
Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/7 tiếp tục ổn định, kỳ hạn 12 tháng cao nhất 6,6%/năm. HDBank, MB Bank duy trì mức lãi suất cao, nhóm ngân hàng lớn giữ trần 6%/năm.
Gelex tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản trị và minh bạch
Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước đây, ngày 8/7/2026, Gelex đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.
SHB SAHA ra mắt tính năng 'Sinh lời nhàn tênh': Tự động sinh lời tới 6%/năm
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hằng ngày.
















































