Khởi nghiệp
Startup hạt nhựa sinh học được Shark Liên rót vốn triệu USD
Hạt nhựa sinh học của iGreen được sản xuất từ nguyên liệu chính là tinh bột mì, tinh bột sắn của Việt Nam được chứng nhận TUV gồm kiểm tra về độ phân hủy sinh học, các hạt nhựa kim loại nặng, độc tố sinh thái.
Đoàn Văn Tùng, nhà sáng lập và điều hành công ty TNHH Công nghệ phát triển iGreen và Tô Quốc Bình, nhà đồng sáng lập công ty iGreen kêu gọi các Shark đầu tư 25 tỷ cho 35% cổ phần để đầu tư mua sắm dây chuyền tạo hạt nguyên liệu phân hủy sinh học.
Hạt nhựa sinh học của iGreen được sản xuất từ nguyên liệu chính là tinh bột mì, tinh bột sắn của Việt Nam dựa trên nền Bio-PBS và PBAT. Hạt nguyên liệu này đã được chứng nhận TUV (chứng nhận an toàn sản phẩm trên toàn thế giới) bao gồm kiểm tra về độ phân hủy sinh học, các hạt nhựa kim loại nặng, độc tố sinh thái. Tại Việt Nam, chỉ có 4 đơn vị được TUV cấp chứng nhận. Có 2 công ty đã thương mại hóa trên thị trường là một công ty ở Hà Nội và ở TP. Hồ Chí Minh là iGreen.
Tùy vào ứng dụng, hạt nguyên liệu sinh học này có thể tạo ra sản phẩm cuối bằng 3 công nghệ thổi đùng, ép phun và ép đúc với mức giá cho ép phun tạo màng khoảng 80.000 – 82.000Đ/kg, ép phun khoảng 95.000 – 100.000Đ/kg
Vào tháng 4/2020, iGreen bán sản phẩm cuối là túi bao bì và ống hút cho cho chuỗi nhà hàng, hệ thống khách sạn 5 sao. Doanh thu là 800 triệu đồng và lợi nhuận ròng là 15%.
Lúc này Shark Liên thắc mắc: “Sao em không nghĩ sản xuất ra cái hạt này cho nhà sản xuất ra cái này (túi đựng) thôi?” Đoàn Văn Tùng cho biết: “Đó là cái em đang có nhu cầu. Nếu làm bao bì em chỉ tưới được một góc của cánh đồng thôi, còn làm ra hạt em tưới cả cánh đồng”. Tô Quốc bình giải thích thêm: “Bên em gọi vốn để sản xuất hạt. Tụi em phải đi từ cái cuối, ra sản phẩm cuối để thuyết phục người tiêu dùng. Cái hạt này là hạt chính thức của bên em”.
Shark Hưng đặt câu hỏi: “Bạn dùng toàn bộ tiền của Shark để đầu tư cho dây chuyền sản xuất mà tại sao lại chỉ được 35%... Còn 65% đi đâu”?
Đoàn Văn Tùng lý giải: “Tụi em có về công nghệ, con người... Tụi em có 3 người. Em là người sáng lập, Bình là người sáng lập và 1 bạn chuyên gia R&D. Chuyên gia R&D là người Việt Nam tốt nghiệp tại Ý và sở hữu 2 sáng chế về vật liệu sinh học”.

Phân tích sâu hơn về lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, Đoàn Văn Tùng cho biết R&D là một thế mạnh trong ngành sản xuất. “Ví dụ túi này nhập từ Trung Quốc có độ dày 25 micron. Trong khi đó, sản phẩm của iGreen thổi mỏng chỉ có 18 micron. Thay vì túi nặng 1 ký được khoảng 100 cái thì em có tới 120 cái bán lời từ 10 – 15%... cái đó là nhờ nguyên liệu”, Đoàn Văn Tùng lý giải.
Chia sẻ về kế hoạch sử dụng vốn và bức tranh tài chính trong tương lai, nhà sáng lập iGreen cho biết sẽ đặt nhà máy tại Bình Dương hoặc Đồng Nai, gần cảng Cát Lái để có thể xuất khẩu. “Em đã tính ra bức tranh nếu 5 năm sau thì doanh số máy 4.000 tấn, doanh thu khoảng 350 tỷ, lợi nhuận tính là 15% tính theo giá trị thấp nhất. Có thể cao hơn tùy theo cách chế biến nguyên liệu”, Đoàn Văn Tùng cho hay.
Tuy nhiên, nhà sáng lập iGreen lại có phần lúng túng khi Shark Hưng liên tiếp đặt câu hỏi về khả năng tăng trưởng mỗi năm, lợi nhuận, công suất.
Shark Phú phân tích: “Nguyên tắc gọi vốn, nhà đầu tư chỉ quan tâm doanh số, lợi nhuận thôi... em phải nhớ chứ. Định giá công ty là dựa trên cái đấy mà” và nhận định “Thực ra Việt Nam đã có công ty làm ra 3.000, 4.000 tỷ doanh số ngành này rồi, bọn em vào anh nghĩ đã rất muộn rồi”.
Đoàn Văn Tùng tiếp tục lập luận: “Hiện tại tại Việt Nam chỉ có một công ty tương đồng với tụi em. Những công ty khác chính em là người chuyển giao công nghệ sản phẩm đó”.
Shark Phú quyết định không đầu tư vì đã đầu tư vào một công ty nhựa sinh học.
Shark Hưng đưa ra lời đề nghị đầu tiên với mức 25 tỷ cho 75% cổ phần và phân tích: “Tôi bỏ ra toàn bộ tiền đầu tư cho máy móc thiết bị, còn nhà xưởng chắc mất thêm khoảng một tí xíu nữa không đáng kể, đất đai thì đi thuê. Bạn góp bằng 3 người. Để fair (công bằng) tôi góp 25 tỷ cho 35% góp bằng tiền. Tôi đề nghị tên tôi góp vào 40% nữa. Vì bạn góp bằng tên bạn, tôi cũng góp bằng tên tôi”.
Giải thích rõ hơn về cách tính giá trị công ty, Đoàn Văn Tùng nói: “Em tính giá trị công ty dựa trên dòng tiền tương lai. Thị trường nhựa tổng hợp của Hiệp hội Nhựa Việt Nam năm 2020 là Việt Nam mình nhập khẩu 6,61 triệu tấn nhựa, doanh thu toàn ngành là 22,8 tỷ USD. Trong đó nhựa bao bì chiếm 36%. Nếu mình thay thế 1% của thế giới thì mình 1 năm nhựa một lần khoảng hơn 20 ngàn tấn. Em tin điều đó sẽ xảy ra vì Việt Nam đã có lộ trình hết rồi”. Đoàn Văn Tùng cũng nhấn mạnh lại rằng trên thị trường chưa có túi giống của mình và iGreen đã được cấp chứng nhận.
Shark Louis chưa quyết định ngay mà đặt ra câu hỏi tìm hiểu kỹ hơn về đối thủ, khách hàng, cách định giá công ty. Đoàn Văn Tùng cho biết iGreen hướng tới 50% khách hàng ở trong nước, 50% xuất khẩu. Hiện tại startup đã có 30 khách hàng sử dụng sản phẩm cuối. Tuy nhiên khi đã sản xuất hạt nguyên liệu, iGreen sẽ chỉ cung cấp hạt.
“Nếu mà tính về dòng tiền tương lai như em nói thì em phải chứng minh là có đăng ký LOI hay một hợp đồng từ phía mua sản phẩm bên em”, Shark Louis giải thích. Khi startup cho biết mình đã có MOU (Biên bản ghi nhớ), Shark Louis nhận định “cái đó không có giá trị”. Tiếp đó Shark Louis cũng từ chối đầu tư và giải thích: “Những vấn đề bọn em đang làm rất phù hợp nhưng các cổ đông yêu cầu phải có doanh thu, lợi nhuận và có gì đó đảm bảo nhà đầu tư. Dù anh đang mong muốn tìm kiếm những công ty như thế này nhưng chưa tới thời gian để đầu tư vào”. Tuy vậy, Shark Louis cũng mong muốn startup phát triển và liên lạc lại khi mạnh mẽ hơn.
Shark Bình cũng đưa ra phân tích: “Các bạn hướng đến sản xuất hạt nhựa sinh học này nhưng có đến hàng nghìn công ty trên thế giới cũng sản xuất được. Chất lượng của bạn hơn hay không vẫn phụ thuộc vào 2 thứ: nguyên liệu và máy móc công nghệ. Máy móc bạn nhập thì không thể nói bạn hơn người ta được. Nguồn nguyên liệu tôi nghĩ cũng chẳng hơn được”.

Tô Quốc Bình giải thích: “Tuy có thể mua dây chuyền từ nước ngoài nhưng nếu không có R&D thì đối với ngành bioplastics (nhựa sinh học) này là không hề dễ dàng. Đối với bioplastics, từ phòng thí nghiệm ra công nghiệp rất gian nan. Đến khi xin được chứng nhận là gian nan tiếp theo”.
Đánh giá startup thiên về truyền thống sản xuất, không phù hợp với khẩu vị đầu tư thiên về chuyển đổi số nên Shark Bình cũng quyết định không đầu tư. Shark Bình dành khuyên startup: “Đối với các startup truyền thống như bên em khi đi gọi vốn và bỏ công thì không nên đưa ra tỷ suất nhân của định giá quá cao. Thông thường nhà đầu tư bỏ vốn chiếm một nửa, tôi bỏ công, bỏ sức, tôi chiếm một nửa là cùng”.
Shark Liên đưa ra nhận định: “Hạt nhựa này tôi biết tiềm năng rất lớn. Nếu thực sự đầu tư nghiêm túc với những gì đang có bản quyền thì tôi nghĩ là nghìn tỷ cũng chưa ăn thua”. “Nữ cá mập” cũng giới thiệu về lợi thế có đất để làm nhà xưởng, iGreen không cần đi thuê và hứa hẹn sẽ đem công nghệ ở Đức về cho startup vì có quen một viện nghiên cứu ở Leipzig, Đức. “Và chúng ta sẽ là một team (đội ngũ) để đưa sản phẩm thực sự đúng theo tiêu chí đến môi trường, giảm bớt rác thải và cân bằng hệ sinh thái trên trái đất”, Shark Liên kết luận.
Shark Liên đề nghị đầu tư 25 tỷ cho 49% cổ phần và cho biết sẽ tặng lại cho chồng. Shark lý giải: “Tôi muốn dành riêng cho người đàn ông trợ giúp, hỗ trợ tôi không có bất cứ điều kiện gì trong cuộc đời này để tôi có thể thăng hoa, được sống tự do với ước mơ của mình. Chồng tôi là người đàn ông rất tâm huyết với môi trường, lĩnh vực về hạt nhựa này".
Trước lời bộc bạch của Shark Liên, Shark Hưng buộc phải nhường bước. Shark Hưng chia sẻ: “Shark Liên có thể hỗ trợ được cho các bạn đất đai, công nghệ, tiền bạc. Nếu chỉ dừng lại ở đó tôi sẵn sàng “chiến đấu” với Shark Liên ngay. Nhưng lời nói cuối cùng của Shark Liên là dành tất cả cho người đàn ông của Shark Liên mà tôi nhảy vào chiến đấu thì tôi không muốn làm Shark Liên buồn”.
Shark Bình đánh giá đề nghị của Shark Liên là hợp lý vì: “Với business (doanh nghiệp) như bên em, có người bỏ tiền để mình làm, mình cháy bỏng với khát khao của mình là tốt rồi”.
Nhận định “Shark Liên rất tâm huyết với môi trường xanh, tương lai xanh. Tụi em cần người đồng hành trong thời gian dài” nên startup đã đồng ý đề nghị của Shark Liên.
Sau khi hoàn thành phần trình bày của mình trước các Shark, đại diện của iGreen chia sẻ: “Mình ấn tượng với Shark Liên vì Shark Liên thấu hiểu được iGreen cần sự trợ giúp gì. Team iGreen sẽ đồng hành với Shark Liên và bay xa hơn nữa”.
Nền tảng bác sĩ riêng AiHealth nhận vốn từ TNB Aura
Momo mua lại startup trí tuệ nhân tạo Pique
Trước đó, vào năm 2019, Pique đã gọi vốn thành công với Quỹ 500 Startups Vietnam đến từ Mỹ, GS Shop đến từ Hàn Quốc và một số nhà đầu tư thiên thần danh tiếng và giàu kinh nghiệm.
Startup xem nhà tại chỗ được Shark Hưng rót vốn
Home3D sử dụng 3D để mô hình hóa toàn bộ dự án, khách hàng có thể tham quan dự án từ tổng thể đến chi tiết trong không gian căn hộ. Giải pháp của Home3D giúp chủ đầu tư, sàn bất động sản tối ưu hóa sản phẩm ngay từ khâu thiết kế.
Startup xuất khẩu lao động được 3 Shark cùng đề nghị đầu tư
Nhìn lại Việt Nam, startup nhận thấy đất nước mình đang có nguồn nhân lực dồi dào. Vì vậy, VNG Education 21 đã ra đời để làm cầu nối giữa Việt Nam và Đức.
Startup Việt Infina nhận vốn từ 5 quỹ ngoại
Infina là startup thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyên cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm tích lũy, đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ tới người dùng.
Startup đồ chơi giáo dục Việt kiếm triệu USD trên đất Mỹ
Bắt đầu kinh doanh từ năm 2020 thông qua website công ty và các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Etsy với thị trường chính là Mỹ, Úc và Canada, đến năm 2023, doanh thu Kalotoys là 95 tỷ đồng.
Tiến sĩ hóa học muốn tạo cuộc cách mạng về chất tẩy rửa
Tiến sĩ hóa học Vũ Thị Tần hiện là giảng viên đại học Bách Khoa Hà Nội, đã sở hữu cho mình 17 sáng chế về vật liệu và xử lý bề mặt.
Startup bán mì ramen cấp đông gọi vốn 2,5 tỷ đồng
Seichou Machi Ramen kêu gọi đầu tư 2,5 tỷ đồng cho 12,5% cổ phần, với hai mô hình kinh doanh là chuỗi bán lẻ và sản xuất sản phẩm đông lạnh.
Thị trường mua trước trả sau đón tay chơi lớn
Thị trường mua trước trả sau đang trở nên "nóng" hơn cả, khi gần đây liên tục đón nhận sự tham gia của các tay chơi lớn.
Thị trường Fintech đã hết nóng?
Thay vì dồn dập các thương vụ đầu tư góp vốn như vài năm trước, thị trường fintech Việt Nam giờ đây đang trở nên phân hóa, tập trung vào hai mảng sản phẩm đầu tư và mua trước trả sau.
KBC bắt tay The Trump Organization: Cú hích định hình lại đường lối quản trị
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Tập đoàn Bamboo Capital có tân chủ tịch hội đồng quản trị
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Nhựa và cao su trước thách thức xanh hóa
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp logistics đối mặt áp lực phải xanh hoá
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Chương mới của làn sóng đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Bất động sản cởi trói, nợ xấu ngân hàng thoái lui
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.