Thép xanh Nam Định lăn bánh
Tổ hợp Thép xanh trị giá 98.000 tỷ đồng tại tỉnh Nam Định đã chính thức kích hoạt khởi công, thể hiện bước tiến mới trong tham vọng của Tập đoàn Xuân Thiện.
Tập đoàn Xuân Thiện xin giao 20.000ha khu vực biển Lâm Đồng để khảo sát phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 93.650 tỷ đồng.
Tập đoàn Xuân Thiện (tiền thân là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình) vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và môi trường giao 20.000ha (diện tích khoảng 200km2) biển ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng nhằm khảo sát trên biển phục vụ phát triển dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.
Đáng chú ý, doanh nghiệp muốn miễn tiền sử dụng vùng biển này trong 3 năm (từ nay đến tháng 9/2028) theo dẫn chiếu quy định tại Nghị định 11/2021 ngày 10/2/2021 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 65/2025 của Chính phủ), sử dụng khu vực biển để xây dựng, lắp đặt, vận hành các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng.
Trước đó chừng một tháng, cùng với việc nộp hồ sơ khảo sát dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 công suất dự kiến 1.000MW, Xuân Thiện cam kết có đủ năng lực tài chính hoặc hợp tác với tổ chức có năng lực thực hiện công việc trên. Đồng thời, nhà đầu tư cam kết không yêu cầu hoàn trả kinh phí trong mọi trường hợp.
Dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 tỉnh Lâm Đồng, với sản lượng điện trung bình năm 4,7 tỷ kWh, doanh thu dự kiến mỗi năm 14.627 tỷ đồng, tiền thuế nộp cho nhà nước khoảng 1.460 tỷ đồng/năm.
Theo tính toán, dự án khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng một phần nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện, góp phần tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, dự án hứa hẹn làm tăng tỷ trọng giữa nguồn năng lượng tái tạo so với các nguồn khác trong hệ thống điện, gia tăng năng lực nội địa hóa chuỗi cung ứng sản xuất cũng như hỗ trợ sản xuất nguồn năng lượng khác như hydro xanh.
Thành lập từ năm 2000, Tập đoàn Xuân Thiện hiện có nhiều doanh nghiệp thành viên, với tổng vốn điều lệ hơn 100.000 tỷ đồng và đang trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành.
Xuân Thiện hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực năng lượng xanh, vật liệu xanh, nông nghiệp xanh.
Ở mảng năng lượng, với hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió hoạt động hiện hữu, Tập đoàn Xuân Thiện là nhà đầu tư tư nhân sản xuất điện năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước cung cấp cho EVN với tổng công suất gần 2.000MW.
Bên cạnh thép xanh – với vai trò là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đầu tư phát triển công nghệ thép xanh tại Ninh Bình với công suất 9,5 triệu tấn/năm, Xuân Thiện cũng xuất hiện đậm nét trong đầu tư sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho ngành xây dựng như xi măng, vôi, bột nhẹ.
Ngoài ra, tập đoàn này cũng góp mặt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với một số dự án liên hợp chăn nuôi, hay khách sạn du lịch với khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại tỉnh Phú Yên.
Hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp môi trường thể hiện, Xuân Thiện có vốn điều lệ khoảng 8.527 tỷ đồng. Trong đó, hai cá nhân góp vốn gồm ông Đinh Văn Tần – chủ tịch hội đồng thành viên (80%) và bà Phạm Thị Hương (20%). Hiện ông Bùi Võ Công là Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình.
Kế hoạch thực điện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cho thấy, dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 được xác lập công suất 1.500MW, chia đều thành 3 tiểu dự án Nam Trung Bộ 1.1, 1.2 và 1.3 thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030.
Xuân Thiện tính toán sẽ hoàn thành khảo sát, lập báo cáo đầu tư, báo cáo khả thi trong ba năm 2025-2028, xây dựng nhà máy trong 2028-2030. Trong khi đó, như TheLEADER thông tin, nhiều chuyên gia trong ngành, thậm chí các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về phát triển điện gió ngoài khơi như Orsted, đều nhận định tối thiểu cần 6-8 năm kể từ lúc khảo sát để thực hiện.
Về phía Xuân Thiện, việc đề xuất giao biển lần này để nhắm tới dự án điện gió ngoài khơi 1.000MW tại vùng biển Lâm Đồng được cho là bước tiến mới cho tham vọng của doanh nghiệp này từ bốn năm trước. Năm 2021, Xuân Thiện Ninh Bình ‘giằng co’ không gian biển với Tập đoàn Orsted (trong mối quan hệ hợp tác chiến lược với T&T Group khi đó) do hai dự án của hai bên đề xuất ghi nhận hàng chục nghìn hecta biển chồng lấn.
Cụ thể, điện gió ngoài khơi Tuy Phong với tổng công suất dự kiến 4.600MW, gồm 3 giai đoạn (hoàn thành lần lượt vào các năm 2029, 2032 và 2034), do Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) đề xuất đầu tư. Sản lượng điện phát lên lưới khoảng 20.148GWh/năm, tổng mức đầu tư khoảng 368.800 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu khoảng 110.650 tỷ đồng còn lại là huy động từ tập đoàn mẹ và các tập đoàn thành viên).
Cùng lúc, bên cạnh điện gió ngoài khơi Biển Cổ Thạch 2.000MW do Công ty CP Đầu tư HLP đăng ký đầu tư, tổng vốn khoảng 4,4 tỷ USD, Xuân Thiện Ninh Bình cũng góp mặt với điện gió ngoài khơi Bình Thuận công suất 5.000MW, trị giá khoảng 287.100 tỷ đồng.
Điện gió ngoài khơi Tuy Phong đòi hỏi khảo sát trên vùng biển khoảng 50.000ha (trong đó, diện tích sử dụng đất và mặt nước có thời hạn khoảng 1.200ha), chồng lấn khoảng 40.471ha với điện gió ngoài khơi Bình Thuận và điện gió ngoài khơi Biển Cổ Thạch.
Nay, khi HLP và Orsted đều đã thoái lui, cộng thêm việc sáp nhập hành chính Bình Thuận với Lâm Đồng, rõ ràng cơ hội lớn đang dành cho Xuân Thiện – khi thời gian để đưa dự án cán mốc theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh chỉ còn chừng 5 năm.
Tổ hợp Thép xanh trị giá 98.000 tỷ đồng tại tỉnh Nam Định đã chính thức kích hoạt khởi công, thể hiện bước tiến mới trong tham vọng của Tập đoàn Xuân Thiện.
Tập đoàn Xuân Thiện của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện đang cho thấy những mục tiêu đầy tham vọng trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế như: năng lượng, xi măng, lọc dầu, nông nghiệp công nghệ cao.
Luật Điện lực 2024 không cấm nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển điện gió ngoài khơi, nhưng cánh cửa hiện vẫn khép với doanh nghiệp ngoại và cả khu vực tư nhân trong nước.
Ở trong nước, Coteccons tự hào có thể thi công hầu hết các loại công trình. Tuy nhiên, khi đi ra nước ngoài không thể "nhạc nào cũng nhảy".
Thế Giới Di Động đang cho thấy sức bật mạnh mẽ sau giai đoạn tái cấu trúc và sự trỗi dậy của những động lực tăng trưởng mới như Bách Hóa Xanh.
Doanh nghiệp Quảng Ninh đang được tiếp thêm niềm tin và động lực để mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh.
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
Khối ngoại rút lui khi FPT xảy ra những biến động lớn ở cả hai trụ cột công nghệ và viễn thông, khiến dự báo về tương lai tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên kém chắc chắn.
Tập đoàn Xuân Thiện xin giao 20.000ha khu vực biển Lâm Đồng để khảo sát phát triển dự án điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 93.650 tỷ đồng.
Tháng 10 không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm của KienlongBank mà còn ghi dấu ấn đặc biệt khi ngân hàng liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: “Thương hiệu mạnh tăng trưởng ấn tượng” do Vietnam Economic Times (VnEconomy) phối hợp Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức, và “Better Choice Awards – Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá” dành cho bộ giải pháp quản lý tài chính cửa hàng MyShop – Paybox.
“Bay nhẹ tới Hà Nội” là chiến dịch lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô trong mùa thu dịu dàng.
Kinh tế Việt Nam ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nữ chủ, khẳng định bản lĩnh cạnh tranh từ quản trị, công nghệ đến mở rộng thị trường. Đồng hành cùng hành trình này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiên phong cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đi kèm với hỗ trợ phi tài chính, giúp doanh nghiệp nữ chủ nâng cao năng lực và phát triển bền vững.
Các công trình xanh tại Việt Nam chủ yếu được thực hiện một cách tự phát do chưa có tiêu chí cụ thể, chưa có chính sách ưu đãi rõ ràng cho lĩnh vực này.
Bà Jessica Nga Trần, Giám đốc điều hành Quỹ Clime Capital tại Việt Nam, tin rằng, chọn đúng người, làm đúng việc, theo cách đúng đắn sẽ mang lại những kết quả bền vững.
Ở trong nước, Coteccons tự hào có thể thi công hầu hết các loại công trình. Tuy nhiên, khi đi ra nước ngoài không thể "nhạc nào cũng nhảy".