Suncity Group, ‘ông trùm’ casino Macau tìm cơ hội đầu tư tỷ đô tại Việt Nam

Hồ Mai - 10:25, 04/09/2017

TheLEADERTrung Quốc kiểm soát dòng tiền, Suncity Group đang lên kế hoạch mở rộng đầu tư lớn sang Việt Nam và Nhật Bản.

Suncity Group, ‘ông trùm’ casino Macau tìm cơ hội đầu tư tỷ đô tại Việt Nam
Andrew Lo, Giám đốc điều hành Suncity Group. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, Suncity Group - nhà điều hành mạng lưới cho "vay nóng” lớn nhất tại các sòng bạc của Macau – đang chuyển hướng tìm kiếm cơ hội ở các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và đầu tư ra nước ngoài.

Các nhà khai thác sòng bạc và cho vay nóng tại Macau đang lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc trong việc cắt giảm dòng vốn đầu tư ra nước ngoài. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát khi số tiền chảy ra khỏi Trung Quốc trong năm ngoái đã lên tới 816 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Và Macau được coi là đường ra chính của dòng tiền từ các công dân và các quan chức chính phủ tham nhũng.

Tháng trước, Chính phủ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ cấm hoặc hạn chế các công ty trong nước thực hiện đầu tư ở các nước không chung đường biên giới trong các lĩnh vực bao gồm ngành công nghiệp trò chơi, bất động sản, khách sạn và giải trí.

Điều này có thể thúc đẩy một số doanh nghiệp Macau tìm kiếm cơ hội ở các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam.

Tại Việt Nam, Suncity đã hợp tác với Tập đoàn Chow Tai Fook (Hong Kong) và công ty quản lý quỹ đầu tư VinaCapital xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp trị giá 4 tỷ USD ở Hội An (Quảng Nam).

Suncity sở hữu 34% dự án thông qua công ty con của Hồng Kông và có một hợp đồng quản lý để điều hành casino tại đây.

Suncity hiện có 70% cổ phần do Chow Tai Fook nắm giữ, nên có thể xem như hạng mục casino là do Chow Tai Fook đầu tư trực tiếp vào Nam Hội An. Nam Hội An là dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, casino, sân golf lớn thứ 2 ở Việt Nam với tổng mức đầu tư lên tới 4 tỷ USD.

Phối cảnh dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp của Suncity và Chow Tai Fook tại Hội An.

Ban đầu, liên doanh dự án được VinaCapital thành lập vào năm 2007 với sự tham gia của Tập đoàn Genting Berhard của Malaysia. Tuy nhiên, tập đoàn này rút lui khỏi dự án ngay sau đó. Tới năm 2015, VinaCapital đã bắt tay cùng tập đoàn Chow-Tai-Fook (Hong Kong) và tập đoàn The Suncity Group (Macau) tái khởi động.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến phát triển trên diện tích khoảng 163 ha, với mức đầu tư gần 500 triệu USD bao gồm khu resort, phức hợp casino, sân golf cao cấp, phòng khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đi kèm...

Dự án được tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng nền móng bởi Công ty Cổ phần FECON (FCN) - một công ty xây dựng bất động sản chuyên về nền móng, cấu trúc, bề mặt ngoài và công trình ngầm. Đơn vị này bắt đầu thi công giai đoạn 1 dự án Nam Hội An từ cuối năm 2016, sau khi công bố trúng gói thầu trị giá 300 tỷ đồng tại dự án này.

Tại Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua luật pháp về casino vào cuối năm nay, mở đường cho kinh doanh casino lần đầu tiên tại nước này.

Mặc dù theo dự kiến, nhiều năm sau thế vận hội Olympics 2020 ở Tokyo các casino mới được mở cửa tại Nhật, nhưng Suncity đang "tích cực" làm việc để có được giấy phép xây dựng một khu nghỉ dưỡng trị giá 10 tỷ USD tại nước này.

Ông Lee cho hay Suncity sẽ có cơ hội tốt hơn để tham gia vào thị trường Nhật Bản nếu hợp tác với một nhà khai thác khác trong khu vực như Galaxy Entertainment Group Ltd. hoặc Melco Resorts & Entertainment Ltd. và một đối tác Nhật Bản để hiểu được các trở ngại chính trị và văn hoá của đất nước này.

Cũng theo thông tin từ Bloomberg, Suncity Group đang muốn nhiều hơn vai trò là nhà điều hành mạng lưới cho vay nóng lớn nhất tại các sòng bạc của Macau nên có kế hoạch chi hàng tỷ USD để trở thành tập đoàn quản lý casino sánh ngang với những tên tuổi lớn trong ngành như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts.

Suncity Group, tập đoàn hiện vận hành các phòng VIP phục vụ khách đánh bạc với tổng số tiền cược hàng tháng lên tới 17 tỷ USD, đang tìm thêm đối tác tại Nhật Bản sau khi đầu tư vào một khu nghỉ mát tại Việt Nam dự kiến ​​sẽ khai trương vào năm 2019. Kế hoạch của tập đoàn này bao gồm quản lý tiền cá cược trong sòng bạc và đấu thầu hợp đồng để quản lý các sòng bạc khác.

Andrew Lo, Giám đốc điều hành Suncity Group, cho biết: “Là một đơn vị khai thác trung gian cho vay tiền nóng tại các sòng bài, chúng tôi không có đủ đất để vùng vẫy ngay cả ở Macau. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sở hữu các khu nghỉ mát tích hợp có các sân golf, bể bơi và nhà hàng, khách hàng sẽ gắn bó với chúng tôi hơn”.