Tập đoàn CMC ra mắt ban lãnh đạo mới

Quỳnh Chi - 13:37, 19/08/2020

TheLEADERTập đoàn CMC vừa bổ nhiệm ban lãnh đạo mới với sự thay đổi các chức danh theo chuẩn quốc tế, đồng thời là sự thay đổi mô hình quản trị trong đó đứng đầu các khối là các phó chủ tịch điều hành cấp cao (SEVP) và phó chủ tịch điều hành (EVP) phụ trách các khối kinh doanh lớn.

Tập đoàn CMC ra mắt ban lãnh đạo mới
Tập đoàn Công nghệ CMC ra mắt ban điều hành mới

Với mục tiêu ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, cũng như đảm bảo hệ thống chức danh phù hợp với thông lệ quốc tế và tương ứng với các công ty khách hàng, đối tác, mới đây, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức ra mắt ban lãnh đạo mới.

Ông Nguyễn Trung Chính giữ vai trò Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành công ty. Trong bộ máy lãnh đạo CMC mới ra mắt, đồng hành cùng ông Chính còn có thêm 6 thành viên.

Trong đó, 3 phó chủ tịch điều hành phụ trách 3 khối kinh doanh chiến lược của tập đoàn gồm ông Hồ Thanh Tùng phụ trách khối công nghệ và giải pháp kiêm phụ trách điều hành tập đoàn; ông Hoàng Ngọc Hùng phụ trách khối kinh doanh quốc tế và ông Ngô Trọng Hiếu phụ trách khối viễn thông.

Ngoài ra, 3 phó chủ tịch cấp cao, giám đốc chức năng bao gồm ông Nguyễn Phước Hải, Giám đốc quản trị (COO); ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc tài chính (CFO) và ông Lương Tuấn Thành, Giám đốc công nghê (CTO).

Như vậy, việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của CMC không chỉ là sự thay đổi các chức danh theo chuẩn quốc tế mà thực sự là một sự thay đổi mô hình quản trị trong đó đứng đầu các khối là các phó chủ tịch điều hành cấp cao (SEVP) và phó chủ tịch điều hành (EVP) phụ trách các khối kinh doanh lớn.

Bên cạnh đó, các phó chủ tịch cấp cao (SVP)/giám đốc chức năng sẽ hỗ trợ vận hành tập đoàn một cách chuyên nghiệp nhất thông qua các mảng công việc do mình phụ trách. Đáng chú ý, giám đốc công nghệ và giám đốc quản trị là hai vị trí mới được bổ sung, chuyên môn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chiến lược phát triển tới năm 2025, CMC đặt tham vọng trở thành công ty toàn cầu với quy mô 10 nghìn nhân sự và doanh thu 1 tỷ USD. 

Để đạt được mục tiêu này, từ đầu năm ngoái, CMC đã tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo ba khối lớn gồm khối giải pháp và công nghệ; khối viễn thông và khối kinh doanh quốc tế.