TKV khẩn trương ổn định sản xuất sau bão số 3
Lãnh đạo Tập đoàn TKV chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa khắc phục hậu quả bão số 3, sẵn sàng ổn định sản xuất trở lại ngay sau khi có điện.
Tiền thuê đất phải nộp của năm nay có thể được giảm trong khoảng 15 - 30% nhằm phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau bão số 3.
Phương án đáng chú ý này được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo nghị định của Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2024, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngày 15/9 vừa qua và Nghị quyết 143 của Chính phủ.
Nội dung dự thảo hiện đang được Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam xin ý kiến rộng rãi đến trước 5/10 tới.
Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 86 ý kiến (49 địa phương, 11 bộ, cơ quan ngang bộ, 4 cơ quan trung ương, 21 tập đoàn, tổng công ty) đề xuất giảm tiền thuê đất năm 2024 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, sau khi đề nghị đánh giá việc thực hiện các quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Thủ tướng các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và đề xuất chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024.
Số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm trung bình các năm 2020, 2021, 2022, 2023 theo các quyết định của Thủ tướng là 2.890 tỷ đồng/năm (riêng trung bình các năm 2021, 2022, 2023 là 3.734 tỷ/năm), qua đó góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Vừa qua, sau khi bão số 3 tàn phá nặng nề nhiều tỉnh thành, đề xuất giảm tiền thuê đất, mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu cũng được Bộ Kế hoạch và đầu tư nêu trong báo cáo ngày 15/9 gửi Thường trực Chính phủ về tình hình thiệt hại cũng như nhóm giải pháp chính sách phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Theo báo cáo 7399 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, mức độ thiệt hại của bão số 3 và hoàn lưu khá nặng nề.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng sáu tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP quý III của cả nước có thể giảm 0,35%, quý IV giảm 0,22% so với kịch bản không có bão.
Ước cả năm GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt 6,8 - 7%. Trong đó, nông, lâm, thủy sản giảm 0,33%; công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%.

Nội dung trọng tâm của dự thảo nghị định lần này, nằm ở mức độ giảm tiền thuê đất và đối tượng được thụ hưởng chính sách.
Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra mức giảm 15% hoặc 30% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024.
Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 theo quy định của pháp luật, đồng thời không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2024 và tiền chậm nộp (nếu có).
Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ.
Đáng chú ý, theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền thuê đất giảm theo chính sách này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nhà nước nói chung nhưng sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Từ đó, tăng thu ngân sách từ thuế để bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.
Cụ thể, dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo nghị định trong khoảng từ 2.000 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng, tương ứng với 0,13% - 0,26% tổng thu ngân sách nhà nước một năm và từ 4,5% - 9% số thu ngân sách nhà nước từ tiền thuê đất một năm (tính theo số liệu năm 2023).
Ngày 18/7 vừa qua, Kho bạc Nhà nước cho biết: Thu ngân sách nhà nước trong cân đối lũy kế đến ngày 30/6/2024 đạt 1.027 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán năm 2024 và tăng 16,42% so với cùng kỳ năm 2023.
Đồng thời, cũng theo Kho bạc Nhà nước, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết 31/7 khoảng 1,23 triệu tỷ đồng, đạt gần 73% so với dự toán năm 2024 và tăng khoảng 19% so cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước là 24.681 tỷ đồng đạt 91,63% so với dự toán. Với khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của năm 2024 nhờ các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của Chính phủ và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị thì dự toán thu ngân sách năm 2024 đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt.
Lãnh đạo Tập đoàn TKV chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa khắc phục hậu quả bão số 3, sẵn sàng ổn định sản xuất trở lại ngay sau khi có điện.
Đây là lần thứ 5 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, tiền thuê đất, nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
Bộ Tài chính vừa có đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Trước đó, số tiền thuê đất trong năm 2022 cũng được giảm 30%, khoảng 3.500 tỷ đồng.
Chủ đầu tư các dự án điện LNG Hải Lăng, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Ô Môn II cùng nhau ký bản kiến nghị Quốc hội bổ sung loạt cơ chế đặc thù.
Cuộc gặp được truyền thông nước này miêu tả đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, thành phố đang xem xét kiến nghị UBND TP giao Tập đoàn Masterise lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2.
Trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
TP.HCM đang cho thấy một lựa chọn hiếm hoi giữa lòng đô thị hiện đại: không bán, không xây, mà trả lại “đất vàng” cho ký ức và con người.
Đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng tại TP.HCM ước gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024, chủ yếu tập trung vào sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quyết định chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên công cộng của TP.HCM được ví như tuyên ngôn về tư duy phát triển đô thị mới, chuyển từ 'thành phố kinh tế' sang 'thành phố đáng sống'.
Thay vì tự xây dựng sàn giao dịch tài sản số từ đầu, MB chọn bắt tay với đối tác Hàn Quốc và sẽ nhận chuyển giao toàn bộ sau ba năm.
Chủ đầu tư các dự án điện LNG Hải Lăng, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Ô Môn II cùng nhau ký bản kiến nghị Quốc hội bổ sung loạt cơ chế đặc thù.
MB công bố lợi nhuận tăng trưởng hai con số, nhưng điểm đột phá thực sự nằm ở nền tảng số đang định hình lại toàn bộ hoạt động của ngân hàng.
Khi các sản phẩm “một cho tất cả” dần trở nên lỗi thời, khách hàng kỳ vọng những giải pháp tài chính “may đo” theo nhu cầu và phong cách sống của mình. Từ chiếc thẻ mang dấu ấn riêng đến hành trình tài chính được cá nhân hóa, VIB đang chứng minh rằng hiểu khách hàng không chỉ bằng dữ liệu, mà bằng cảm xúc và sự lắng nghe.
Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.