Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội bỏ 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố

Các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Hà Nội sẽ dừng hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn và phục hồi, phát triển kinh tế.

Bình Dương tiêm vaccine Covid-19 cho người lao động quay trở lại

Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho lao động ở các tỉnh, thành phố quay trở lại làm việc tại địa phương này trong tháng 11.

Thủ tướng: Cần dự báo tốt dịch Covid-19 và lên kế hoạch tiêm vaccine mũi 3

Trước diễn biến dịch bệnh còn phức tạp trong nước và xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần dự báo tốt tình hình dịch bệnh và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine mũi 3.

Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ trong Tết nguyên đán

Từ ngày 29/1 đến 28/2, Thủ tướng yêu cầu tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ người dân có chỉ định và đến thời gian tiêm.

World Bank: Ba hướng hành động quan trọng cho phục hồi kinh tế

World Bank lưu ý chính sách tài khóa chủ động hơn sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam.

4 yếu tố ngăn đà phục hồi của du lịch

Khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn của du lịch Việt Nam gần như khó xảy ra trong bối cảnh thiếu vắng khách Trung Quốc, do quốc gia này vẫn siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới.

Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ở Hà Nội

Hà Nội đặt mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 cho trên 95% trẻ em từ 12 – 17 tuổi trên địa bàn trong quý IV/2021 và quý I/2022.

Hà Nội công bố đang ở cấp độ dịch 2

Toàn TP. Hà Nội ở cấp độ dịch 2 – màu vàng (nguy cơ trung bình), riêng xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ở cấp độ dịch 3 - màu cam (nguy cơ cao).

Tổng bí thư nhấn mạnh 5 định hướng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Năm 2022, cùng với toàn thế giới, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với “Kẻ thù vô hình – Covid-19”. Do đó phải đổi mới, sáng tạo hơn; Chính phủ, chính quyền các địa phương càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng phải đoàn kết... Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022.

ILO: Covid-19 'xói mòn’ mạnh việc làm

Tổn thất về thời giờ làm việc năm 2021 do đại dịch sẽ cao hơn đáng kể so với số liệu ước tính đưa ra trước đây, theo Tổ chức Lao động quốc tế.