Tương lai bi quan của Sabeco trong năm đầu về tay người Thái

Trần Anh - 14:18, 25/07/2018

TheLEADERCông ty chứng khoán đưa ra đánh giá kém khả quan về Sabeco vì tin rằng hãng bia lớn nhất Việt Nam khó lòng cải thiện được hoạt động kinh doanh trong 12 tháng tới.

Tương lai bi quan của Sabeco trong năm đầu về tay người Thái
Saigon Special, một sản phẩm chủ lực của Bia Sài Gòn vài năm gần đây

Ngày 21/7 vừa qua, CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa tổ chức đại hội cổ đông hàng năm để thay đổi HĐQT và thoonng qua một kế hoạch kinh doanh thận trọng.

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu doanh thu 36.092 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19%. Tổng sản lượng bia tiêu thụ không tăng trưởng so với năm 2018, đạt 1,8 triệu lít.

Sabeco cho biết, kế hoạch kinh doanh năm nay có phần sa sút so với năm ngoái do chi phí đầu vào và thuế tiêu thụ đặc biệt tăng. Thuế tiêu thụ đặc biệt đã tăng từ 60% trong năm 2017 lên 65% trong năm 2018 và hầu hết các nguyên liệu đầu vào chính như lúa mạch, chai thủy tinh và lon đều tăng giá đáng kể. 

Thêm vào đó, ngành bia năm nay được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 5,5%, thấp hơn khá nhiều so với con số dự báo ban đầu là 8%.

Không chỉ bị tác động từ các yếu tố khách quan, trước thềm đại hội cổ đông năm nay, quá trình tiếp quản Sabeco của Thaibev sau khi mua cổ phần kiểm soát diễn ra không mấy thuận lợi.

Tại Đại hội cổ đông năm nay, HĐQT mới với 3 thành viên của Thaibev mới được bầu và sau đó, Tổng giám đốc người Thái mới được bổ nhiệm để hoàn toàn điều hành công ty.

Với vai trò cổ đông kiểm soát, Thaibev đã đưa ra kế hoạch chi tiết và tích cực cho việc cải thiện tình hình sản xuất của Sabeco để tăng tốc doanh thu và lợi nhuận trở lại.

Mặc dù vậy, theo nhận định của Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC), nếu nhìn vào quá khứ thì quá trình này sẽ cần có thời gian và kết quả sẽ chưa được thể hiện trong vòng 12 tháng tới.

Công ty này cũng đưa ra dự báo giảm doanh thu và lợi nhuận của Sabeco so với các dự báo trước đó, cùng nguy cơ thị phần của Sabeco có thể giảm so với năm 2017 dưới sức ép cạnh tranh gay gắt của các công ty nước ngoài.

Một yếu tố khác, có thể tác động nghiêm trọng tới lợi nhuận của Sabeco đó là hiện chưa có thông tin xác nhận kế hoạch nộp gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và các năm trước đó về cho nhà nước. Chủ tịch Sabeco không trả lời trực tiếp cho các câu hỏi liên quan đến việc liệu công ty có nộp 2.500 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và các năm trước đó về cho nhà nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính hay không.

Mặc dù vậy, mặt tích cực là những khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhiều khả năng sẽ được giải quyết trong trung và dài hạn. Phát biểu trước các cổ đông, đại diện của Thaibev cho biết đang làm việc để cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như đẩy mạnh doanh thu, lợi nhuận cho Sabeco trong vòng 5 năm tới.

Đầu tiên, Thaibev sẽ cải thiện việc mua nguyên liệu đầu vào, ra soát hoạt động tại các công ty con chuyên về sản xuất và phân phối, có những biện pháp cần thiết để tái cơ cấu công ty con nếu cần. Thaibev có thế mạnh về marketing và logistic và sẽ tận dụng những thế mạnh này để cải thiện hoạt động marketing và giảm chi phí logistic.

Về hoạt động bán hàng, Hội đồng quản trị có kế hoạch phát triển thị phần của Sabeco ở khu vực nông thôn là địa bàn Sabeco còn thua kém Heineken. Một trong những ưu tiên là phát triển hoạt động phân phối hiệu quả tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM.