Sức ép toàn cầu buộc vật liệu xây dựng Việt đổi luật chơi
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Thúc đẩy lộ trình lương thực với vai trò dẫn dắt của các quốc gia, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững (SDIS).
Có chủ đề Định hình phục hồi công bằng, bao trùm và bền vững, hội nghị SDIS năm nay được tổ chức với gần 100 phiên họp, dựa trên 4 chủ đề bao gồm phục hồi kinh tế trong bối cảnh Covid-19; phục hồi bao trùm; tăng cường hành động vì khí hậu; xây dựng hệ thống lương thực cho tương lai.
Tại phiên họp về chủ đề lương thực, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, đại dịch Covid-19 cùng với biến đổi khí hậu đã và đang làm suy yếu hệ thống lương thực trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia cần phải tăng cường hợp tác, tạo động lực cho chuyển đổi bền vững và nâng cao khả năng thích ứng của ngành lương thực, đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện bình thường mới.
Việt Nam là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới, với sản lượng lương thực, đặc biệt là lúa gạo xuất khẩu hàng năm góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều khu vực đói nghèo.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và sản xuất lương thực của Việt Nam nói riêng cũng phải chịu những ảnh hưởng sâu sắc, có thể thấy rõ qua sự tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng nông sản khi thực hiện giãn cách xã hội. Mới đây, một số nghiên cứu cũng chỉ ra biến đổi khí hậu đang là rủi ro đe dọa an ninh lương thực tại khu vực ASEAN, đặc biệt là tại Việt Nam và Philippines.
Chính vì vậy, phát triển bền vững ngành nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực luôn là trụ cột quan trọng cho sự phát triển chung của Việt Nam. Điều này đã được nêu rõ tại Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, với nội dung ưu tiên nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Để phát triển bền vững ngành nông nghiệp, thúc đẩy lộ trình lương thực với vai trò dẫn dắt của các quốc gia, Phó Thủ tướng nêu 4 nhóm giải pháp.
Hội nghị SDIS là sự kiện được tổ chức thường niên, kết nối chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và Liên hợp quốc, qua đó hỗ trợ các quốc gia thúc đẩy hợp tác, nỗ lực thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030, cũng như mục tiêu cắt giảm khí thải theo Thỏa thuận Paris.
Đầu tiên, duy trì sự ổn định, thông suốt của chuỗi cung ứng nông sản, thông qua việc hạn chế các rào cản không cần thiết, tăng cường kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy hệ thống thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, hậu cần, vận tải, kiểm soát chất lượng nông sản.
Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn phối hợp quốc tế trong việc xuất khẩu nông sản, thủy sản, đưa Việt Nam trở thành giao điểm cho các chuỗi nông sản khu vực và quốc tế.
Thứ hai, triển khai xanh hóa và số hóa cho ngành nông nghiệp, hướng tới kết hợp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực, nông nghiệp của châu Á.
Thứ ba, thúc đẩy hợp tác vì nông nghiệp bền vững, đặc biệt là hình thức hợp tác công – tư (PPP) để huy động tối đa nguồn lực từ các chủ thể.
Cuối cùng, đẩy lui đại dịch Covid-19, trong đó chú trọng tiếp cận vaccine một cách bình đẳng trên phạm vi quốc gia, quốc tế, tăng cường hợp tác sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Giá nhà ở không phải nguyên nhân duy nhất khiến sụt giảm tỷ lệ sinh, nhưng đây là một rào cản lớn ảnh hưởng đến kế hoạch hóa gia đình hiện nay.
Kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững là những từ khóa này đang xuất hiện ngày càng dày đặc trong chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, khi công nghệ đã sẵn sàng, vốn đầu tư đã có, điều khiến nhiều lãnh đạo trăn trở lại là: lấy đâu ra 'nhân lực xanh' để vận hành?
Tín chỉ carbon có thể đem về nguồn thu 1,9 tỷ USD mỗi năm, đóng góp 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP cho Việt Nam theo kịch bản giá cao.
Trong dòng chảy thực hành ESG, một xu hướng lãnh đạo mới đang được hình thành là sự xuất hiện của các giám đốc tài chính có sự am hiểu về phát triển bền vững.
SHB thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Các chuyên gia Đại học RMIT cho rằng, việc tích hợp hạ tầng trữ nước vào các công viên lớn, hồ điều hòa và khu dân cư có ý nghĩa sống còn giúp Hà Nội, TP.HCM thoát ngập úng.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem Tower ‘đắp chiếu’ lãng phí 10 năm qua đã khiến 8 cựu lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị điều tra, khởi tố.