Bão số 13 gây thiệt hại nặng cho Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi
Bão số 13 đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Tỉnh Bình Thuận đang gấp rút rà soát 59 dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia để xem xét, kiến nghị cơ quan bộ chấp thuận.
Năm 2014, Thủ tướng ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Sở ngành, địa phương tỉnh Bình Thuận đã rà soát các dự án đã chấp thuận đầu tư, dự án đang đăng ký đầu tư nằm trong ranh giới khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và kiến nghị chấp thuận đầu tư (có 59 dự án dạng này).
Được biết, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổng hợp trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, theo đó có thể xem xét chấp thuận các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Nhằm báo cáo UBND tỉnh xem xét kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sau khi Chính phủ ban hành nghị định, Sở Tài nguyên và môi trường đã đề nghị các sở ngành, địa phương liên quan rà soát 59 dự án (từng rà soát trước đây) để điều chỉnh, bổ sung dự án có nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Sở này lưu ý, dự án nào không gửi kèm tọa độ cụ thể thì không thể cập nhật, kiến nghị giải quyết, kể cả 59 dự án đã rà soát. Riêng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến thêm về các dự án nằm trong quy hoạch 3 loại rừng thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Trong số này, 11 dự án du lịch, khu đô thị có 4.932ha (trên tổng diện tích 6.309ha) chồng lấn với khu vực dự trữ titan.
Điển hình một số như: Sân bay Phan Thiết (487ha chồng lấn/544ha), tổ hợp đô thị - du lịch – thể thao biển Hòa Thắng của Công ty CP Toàn cầu TMS (189/1020ha), khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Dubai (1.067/1142ha), khu phức hợp du lịch sinh thái Bãi Dài của Công ty CP Bất động sản Nova Lexington (265ha), các dự án du lịch hai bên đường Hòa Thắng – Hòa Phú (1.535ha), khu đô thị Tiffany – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiffany (284ha).
Ở mảng năng lượng tái tạo, ghi nhận 33 dự án điện mặt trời với diện tích 3.274ha nằm chồng lấn trên khu vực dự trữ titan.
Bao gồm: 6 dự án đã được Thủ tướng, Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch điện (điện mặt trời Hồng Phong 1A, 1B; điện mặt trời Mũi Né – Công ty CP Đức Thành Gia Lai; điện mặt trời Hàm Kiệm – Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Thành – Bình Thuận; điện mặt trời Hồng Phong 4 – Công ty CP Hà Đô Bình Thuận).
Bên cạnh đó, 25 dự án đã được tỉnh trình Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch điện – với diện tích 2.180ha. Đáng chú ý, một số tên tuổi đang đứng sau hàng loạt dự án, như họ doanh nghiệp Kiều Thi với các dự án điện mặt trời Hòa Thắng 3.1, điện mặt trời Hòa Thắng 3.2, điện mặt trời Hòa Thắng 3.3; Pacific với các dự án điện mặt trời Thái Phong, điện gió Thái Hòa, điện gió Thái Phong.
Được biết, vài tháng cách thời điểm tỉnh Bình Thuận rà soát danh mục 59 dự án để sẵn sàng trình Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận, bản dự thảo lần 2 nghị định quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được ra đời và xin ý kiến tham vấn rộng rãi.
Trong đó, ghi nhận một số nội dung đáng chú ý như: Thời gian hoạt động của dự án phát triển trên mặt không vượt quá thời gian dự trữ còn lại đối với loại khoáng sản thuộc diện dự trữ nằm trong diện tích của dự án tại thời điểm phê duyệt dự án đó; nghiêm cấm lợi dụng việc xây dựng công trình của dự án để khai thác loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Các dự án trên mặt dự kiến triển khai tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa phê duyệt, cấp phép cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm rà soát để bảo đảm thời gian triển khai dự án phù hợp thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại nghị định này.
Bão số 13 đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Sự tham gia của tân binh Sun PhuQuoc Airways, cùng sự trở lại mạnh mẽ của Bamboo Airways và Vietravel Airlines đang khiến cuộc đua chia lại thị phần hàng không Việt Nam nóng hơn bao giờ hết.
Thuế thu nhập cá nhân mức cao nhất 35% cho thu nhập từ 100 triệu đồng/tháng được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là chưa hợp lý, gây áp lực cho người lao động.
Sáu dự án điện gió tại Quảng Trị đứng trước nguy cơ đổ vỡ tài chính, thậm chí phá sản, nếu tiếp tục bị cắt giảm công suất phát điện lên tới 50%.
Khi AI dần trở thành “mã gen” của nhiều doanh nghiệp, thế hệ nhân sự tương lai cần được trang bị tư duy AI-First - tư duy hiểu, hợp tác và sáng tạo cùng AI để trở nên khác biệt.
ASEAN đang đặt cược vào tương lai kinh tế số trị giá hàng nghìn tỷ USD với Hiệp định DEFA, tuy nhiên thành công không thể chỉ dựa vào một khuôn khổ trên giấy.
Tốc độ già hóa dân số nhanh và mức thu nhập trung bình khiến Việt Nam phải đối mặt với bộ ba thách thức về tài khóa, tài chính và xã hội.
Bão số 13 đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Sự tham gia của tân binh Sun PhuQuoc Airways, cùng sự trở lại mạnh mẽ của Bamboo Airways và Vietravel Airlines đang khiến cuộc đua chia lại thị phần hàng không Việt Nam nóng hơn bao giờ hết.
Cơ quan quản lý đang triển khai loạt giải pháp để đa dạng hàng hóa, đưa nhiều công ty lên sàn, mục tiêu thu hút dòng tiền từ khối ngoại lẫn trong nước.
Cánh cửa IPO cho các startup công nghệ Việt vẫn còn quá hẹp để bắt kịp làn sóng vốn mới, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng.
Kỳ vọng hình thành trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, khi Chính phủ quyết liệt hoàn thiện thể chế, hạ tầng và cơ chế vận hành.