Sản phẩm từ nhá máy lọc dầu Dung Quất sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nhập khẩu và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, mới đi vào hoạt động.
Dự án mở rộng, nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất trị giá 1,8 tỷ USD thuộc danh mục các dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ (giai đoạn 2016-2021) vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Cùng với các công ty BSR, PV Oil, PV Power, EVN Genco3 sẽ tạo nguồn cung lớn trong các đợt đấu giá cổ phần công ty nhà nước trong thời gian tới.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn tất hoạt động thử nghiệm và đã bán sản phẩm ra thị trường khiến nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm tỷ suất lợi nhuận trong quý 3 vừa qua.
Kết quả kinh doanh của Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng dựa trên dự báo giá dầu thô sẽ tăng lên 70 USD/thùng từ năm 2019, so với mức 57 USD hiện nay.
Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp nhà nước được đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán đã giảm mạnh sau khi IPO thành công.
Phương án cổ phần hóa 3 công ty lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa được phê duyệt gồm Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power).
Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã trả giá bình quân cao hơn 56% so với giá khởi điểm của BSR.
Năm 2022, doanh thu công ty ước đạt 165.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 12.176 tỷ đồng, vượt 81% mục tiêu doanh thu, gấp 9 lần kế hoạch.