Analytic
Hotline: 08887 08817

Các nước Đông Nam Á đối mặt với nhiều rủi ro tiền tệ nhất khu vực

Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhận định tăng trưởng trong khu vực sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong năm 2017 và 2018 so với ước tính được công bố vào tháng 4.

Ngân hàng Thế giới đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung hạn

Báo cáo dự báo kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng ở mức khoảng 6,3% năm nay nhờ các ngành chế biến - chế tạo hướng đến xuất khẩu và cầu trong nước tăng mạnh.

Mang lại cơ hội mới cho lớp người nghèo đô thị

Ngày 3/10, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo “Mở rộng cơ hội cho người nghèo đô thị” tại Singapore và thực hiện cầu truyền hình đến các nước trong khu vực, trong đó có đầu cầu Hà Nội.

Giám đốc WB Việt Nam: 4 yếu tố để đất Chín Rồng đi lên bền vững

Dưới góc nhìn của đại diện một định chế tài chính quốc tế lớn, đối tác quan trọng của Việt Nam, ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã nêu ra những khuyến nghị để phát triển Đồng bằng sông Cửu Long một cách bền vững.

Chính phủ Úc hỗ trợ tài chính cho 17 dự án khởi nghiệp của Việt Nam

Có 21 dự án được vinh danh, trong đó 17 doanh nghiệp nhận hỗ trợ tài chính và dịch vụ đi kèm, 4 doanh nghiệp nhận hỗ trợ dịch vụ không kèm tài chính

Tăng thuế VAT: Câu hỏi cho Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới Sebastian Eckhardt

Có thực sự là thuế suất VAT thấp mang lại lợi ích cho người giàu hơn người nghèo hay nói cách khác là tăng thuế VAT thì người giàu chịu gánh nặng thuế nhiều hơn?

Rủi ro vay nợ của Việt Nam khi trở thành 'con hổ kinh tế mới' ở Châu Á

Nền kinh tế 200 tỷ USD của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, hơn 6%, được thúc đẩy bởi xuất khẩu - Bloomberg.

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi giúp Việt Nam phát triển khu vực nông thôn

Khoản tín dụng ưu đãi phê duyệt vào ngày 28/6/2017 có trị giá 153 triệu đô la Mỹ để trợ giúp Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Việt Nam nhằm giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 18 tỉnh.

Một nửa tăng trưởng thế giới sẽ do Mỹ và Trung Quốc tạo ra

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP thực tế 2,8% trong giai đoạn 2017-2019.