Bất động sản du lịch Phú Quốc sẵn sàng hồi phục mạnh mẽ đầu năm 2022

Thái Bình - 08:00, 26/02/2022

TheLEADERÔng Nguyễn Phước Lành – Giám đốc Công ty CP bất động sản MGVS, với kinh nghiệm hơn 7 năm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc đã có những nhận định về thị trường giai đoạn đầu năm 2022.

Bất động sản du lịch Phú Quốc sẵn sàng hồi phục mạnh mẽ đầu năm 2022
Greek Town đón đầu lượng khách hàng cao cấp khổng lồ với khả năng chi tiêu lớn, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn
Ông Nguyễn Phước Lành – Giám đốc Công ty CP BẤT ĐỘNG SẢN MGVS
Ông Nguyễn Phước Lành – Giám đốc Công ty CP BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

“Đánh bắt xa bờ - Truy tìm cá lớn”

Địa ốc MGVS hiện là một trong những công ty phân phối bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Phú Quốc. Bắt đầu từ năm 2016, những nhân viên đầu tiên của MGVS xuất phát từ TP.HCM đã đặt chân lên mảnh đất Phú Quốc, tìm cho mình một lối đi riêng khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chưa thật sự phát triển tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

MGVS tại Phú Quốc dần trở thành một cái tên quen thuộc khi lần lượt đồng hành cùng “công ty mẹ”- Địa ốc MGV, phân phối thành công các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường Phú Quốc như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Residences Phu Quoc, Sky Villas Regent Residences Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc, Park Hyatt Phu Quoc Residences, Phu Quoc Marina Square, Sailing Club Villa Phu Quoc, Palm Garden Shop Villa Phu Quoc,…

Từ năm 2021, MGVS nói riêng và Địa ốc MGV nói chung đã mở rộng phân phối các dự án trọng điểm, cao cấp của chủ đầu tư VinGroup tại Bắc Đảo như: Grand World Phú Quốc, VinWonders Phú Quốc,… Với sự nỗ lực, sáng tạo và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, MGVS vinh dự ghi tên vào Top 5 đại lý xuất sắc các dự án của Vingroup tại Phú Quốc năm 2021.

Lý giải cho sức hút từ thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng kể cả trong giai đoạn dịch bệnh, ông Nguyễn Phước Lành – Giám đốc MGVS nhận định: hiện nay có nhiều kênh để tiếp cận thị trường, trong giai đoạn dịch bệnh, kênh trực tuyến vẫn truyền tải tốt đến nhà đầu tư.

Song song đó, xu hướng của nhà đầu tư tập trung vào những sản phẩm có hiệu quả kinh doanh cao, hoàn thiện cơ sở vật chất hoặc mang lại lợi ích lâu dài không chỉ cho đầu tư mà còn lợi ích về mặt khai thác. Phân khúc nghỉ dưỡng tiếp tục ghi nhận sức cầu mạnh mẽ ở những sản phẩm có dư địa tăng trưởng tốt.

Sự “tỉnh giấc” của thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng nói riêng đang mang lại tín hiệu khả quan cho các nhà đầu tư đồng thời sẽ diễn ra khác nhau ở từng phân khúc. Có những phân khúc sẽ phục hồi ở mức tương đương như năm 2021 vừa qua nhưng cũng có những phân khúc sẽ tăng trưởng cao hơn.

Dịch bệnh ổn định và sự hồi phục của thị trường

Tiềm năng đến từ bất động sản ven biển du lịch đang được xem là mũi nhọn phát triển kinh tế Việt Nam với chiến lược phát triển ngành du lịch của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2025 - 2030. 

Ở khu vực Đông Nam Á, du lịch Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ sở hữu rất nhiều điểm đến đẹp, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Vì đang ở giai đoạn đầu phát triển nên giá của bất động sản du lịch Việt Nam còn thấp, nhiều dư địa để nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Đơn cử như Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Năm 2021, Phú Quốc ghi dấu ấn trở thành Thành phố đảo Phú Quốc, thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. 

Tháng 4 cùng năm, khu vui chơi giải trí Phú Quốc United Center chính thức khai trương cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp đi cùng như: công viên chủ đề VinWonders, Corona Casino, Safari, sân golf, hệ thống shophouse, khách sạn,… đã tạo nên cú hích cho kinh tế du lịch và giá bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng Phú Quốc. Thực tế cho thấy, Phú Quốc đang ngày càng thay da đổi thịt.

Làn sóng “du lịch trả thù”

Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: Từ 31/1/2021 – 6/2/2022 (tức 29 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần), cảng này đón tổng cộng 368 chuyến bay. Riêng 2 ngày mùng 2 - mùng 3, Phú Quốc có 60 - 62 chuyến bay (tăng hơn gấp đôi so với ngày thường), trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường. Sau đó, từ ngày 7/2/2022 – 13/2/2022, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày.

Trên đây là những con số thực nhưng chỉ mới là thống kê trên hàng không, còn số thực tế lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong Tết Nhâm Dần tính cả đường bộ, đường thủy chắc chắn sẽ còn gấp nhiều lần. 

Không chỉ riêng dịp Tết Nguyên Đán này, du lịch Phú Quốc đã rục rịch bùng nổ sau thông báo ngưng áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội. Xu hướng “du lịch trả thù” đã thật sự diễn ra tại Phú Quốc, điều này dẫn đến sự chú ý của các nhà đầu tư vào bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng.

Khu Grand World Phú Quốc đón lượng du khách tăng đột biến trong dịp Tết Nhâm Dần
Khu Grand World Phú Quốc đón lượng du khách tăng đột biến trong dịp Tết Nhâm Dần
Safari Phú Quốc đông khách ngày mùng 3 Tết
Safari Phú Quốc đông khách ngày mùng 3 Tết

Vậy nên, với những dẫn chứng thực tế trên, ông Nguyễn Phước Lành cho rằng, bất động sản du lịch tại các khu vực sầm uất đang thu hút một lượng khách khổng lồ được nhà đầu tư chú ý là điều dễ hiểu.

Các nhà đầu tư vừa và nhỏ thì có thể xem xét condotel, một loại hình đầu tư mới mẻ, nhàn rỗi và không cần tốn nhiều vốn.

Quần thể Phú Quốc United Center với đa dạng sản phẩm sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của nhà đầu tư. Và các khu shop thương mại trong công viên chủ đề VinWonders sẽ đáp ứng xu hướng đầu tư thông minh bao gồm cả đầu tư lâu dài và khai thác kinh doanh. Tại đây cũng đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch với mô hình “all – in – one”.

Ngoài ra, các dự án shop thương mại như Grand World Phú Quốc, Shop VinWonders Phú Quốc cũng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Các phân khu mở bán trước đã hoàn thành cơ sở vật chất, nhà đầu tư chỉ cần hoàn thành hợp đồng mua bán thì đã có thể sở hữu và đưa vào khai thác kinh doanh ngay lập tức.

Trong giai đoạn đầu năm 2022, cơ hội tiếp tục mở ra cho các nhà đầu tư đến sau. Sau một thời gian khan hàng, shop VinWonders đã mở bán phân khu thứ 2 mang tên Greek Town - khu shop thương mại nằm trong lòng quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của Phú Quốc United Center gồm 3 tiểu khu: Cochem Village, Oia Village, Kazan Village lần lượt mang các phong cách kiến trúc độc đáo: Châu Âu Trung cổ, Hy Lạp - Địa Trung Hải, Nga.

Sở hữu vị trí “vàng” ngay tại cửa ngõ duy nhất dẫn vào thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc và khu giải trí Corona Casino, Greek Town đón đầu lượng khách hàng cao cấp khổng lồ với khả năng chi tiêu lớn, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn, tạo điểm tựa để giá trị gia tăng phi mã trong tương lai.

Shop Greek Town – VinWonders Phú Quốc
Shop Greek Town – VinWonders Phú Quốc

Sức nóng thị trường chưa ngừng lại vì chính sách hỗ trợ từ phía chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà nước

Ông Nguyễn Phước Lành cho biết: “Thị trường luôn chứa đựng những bất ngờ, sau dịch, phân khúc bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng như một cái lò xo bật tung mạnh mẽ. Các chủ đầu tư uy tín như Vingroup, BIM Group, Sun Group,… bắt đầu triển khai mạnh các dự án quy mô lớn, giàu tiềm năng sinh lời. Đây cũng được xem là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản”.

Ông cũng cho biết thêm, năm 2022 này Phú Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn lên đến những cột mốc mới về phát triển du lịch, khi mà dịch bệnh đang dần ổn định và du lịch nghỉ dưỡng như một “vị cứu tinh” của mọi người sau những ức chế do dịch bệnh.

Song song đó hàng loạt chính sách ưu đãi của ngân hàng hợp tác cùng chủ đầu tư nhằm giảm nhẹ vốn và kéo dài thời gian ân hạn lãi suất cho chủ nhân bất động sản vẫn đang được thực hiện. Điều này khiến các nhà đầu tư “thảnh thơi” hơn trong việc linh hoạt dòng tiền.

Thêm vào đó, Phú Quốc đã cho phép xây dựng khu phi thuế quan kèm theo việc khôi phục các đường bay quốc tế, nới rộng các lệnh cấm dành cho khách du lịch thì việc bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ nâng tầm hơn nữa là một điều không xa.

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty CP bất động sản MGVS

Hotline: 0903 002 554