Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Hạ An - 11:05, 10/12/2023

TheLEADERChính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tường Huy.

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 8/12, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1599/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu tại các hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng ninh đã có tờ trình báo cáo Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và được đồng ý giới thiệu ông Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh để bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV ông Huy được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy 50 tuổi, quê tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, sinh ra và lớn lên tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Huy có bằng kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản trị doanh nghiệp, MBA, tiến sĩ kinh tế và là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở khi kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, ông đã công tác nhiều năm tại tỉnh Quảng Ninh, từng đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng quy hoạch - xây dựng, văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; phó chánh văn phòng và chánh văn phòng UBND tỉnh; bí thư huyện ủy Bình Liêu; trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12/2022, ông Cao Tường Huy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/12/2023, ông được bầu giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.