Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương trở thành tỷ phú thế giới

Trần Dũng - 20:56, 06/03/2018

TheLEADERDanh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm nay có thêm 2 doanh nhân Việt mới bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Việt Nam có thêm 2 tỉ phú đô la mới: Chủ tịch thép Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương
Bốn doanh nhân Việt Nam trong danh sách tỷ phú của Tạp chí Forbes

Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2018 được tạp chí Forbes hôm nay, Việt Nam năm nay có tới 4 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco và ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với khối tài sản trị giá 4,3 tỷ USD là người Việt có tài sản lớn nhất trong danh sách của Forbes. Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet với khối tài sản ước tính 3,1 tỷ USD. 

Hai cái tên mới là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco với khối tài sản trị giá 1,8 tỉ USD (xếp thứ 1339 toàn cầu) và ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản trị giá 1,3 tỉ USD (xếp thứ 1756 toàn cầu).

Hai doanh nhân mới được bổ sung năm nay ngoài khối tài sản lớn, còn gây ấn tượng mạnh khi gây dựng cơ ngơi nhờ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, công nghiệp nặng. Thaco chuyên về lĩnh vực lắp ráp ô tô, còn Hòa Phát tập trung vào lĩnh vực sản xuất thép.

Thaco là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam với doanh thu khoảng 55 nghìn tỷ đồng năm 2017. Mới đây, doanh nghiệp này trở thành nhà phân phối 2 dòng xe sang là BMW và MINI tại thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép có thị phần lớn nhất cả nước. Năm ngoái, lợi nhuận của tập đoàn đạt kỷ lục khoảng 8.000 tỷ đồng, đã đưa giá cổ phiếu HPG tăng gấp 3 lần lên mức giá 60.000 đồng. Ông Trần Đình Long nắm giữ trực tiếp 25% cổ phần của doanh nghiệp có vốn hóa hơn 4 tỷ USD này.