Leader talk
Chủ tịch PNJ: '7 tháng xin giấy phép xây trụ sở không xong làm sao doanh nghiệp phát triển tốt được'
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ rất bức xúc về việc 7 tháng không xong thủ tục xin phép xây trụ sở mới của công ty.

Trong lần gặp gỡ giới doanh nhân TP. HCM gần đây, TS. Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, mục tiêu quan trọng trong năm 2018 của Việt Nam là cơ cấu lại nền kinh tế và tập trung cải cách hành chính.
Ông Lịch khẳng định, nếu không làm tốt được công tác cải cách hành chính, các dự án đầu tư công sẽ tiếp tục chậm tiến độ một cách vô lý như các tuyến metro tại TP. HCM. Bởi lẽ, các thủ tục hành chính phức tạp, chồng chéo và nhiêu khê, tiền cho các dự án công thường chỉ được giải ngân vào dịp cuối năm.
Không phải TP. HCM không có tiền, tiền vay từ Nhật Bản để làm các tuyến tàu điện ngầm đã nằm sẵn trong ngân hàng nhưng sở dĩ đã 10 năm trôi qua chưa có bất cứ tuyến metro nào hoàn tất là do quá trình giải ngân ‘siêu’ chậm chạp, ông Lịch nói.
Những hành động của lãnh đạo TP. HCM kể từ đầu năm 2018 cũng cho thấy sự quyết liệt trong việc cải thiện thủ tục hành chính. Về phần doanh nghiệp, họ cũng đã nhiều phản ánh những bất cập với chính quyền nhưng hiệu quả cho đến thời điểm này vẫn hết sức hạn chế.
Trong suốt buổi gặp gỡ doanh nghiệp, quá nửa tham luận của các chủ doanh nghiệp đều đề cập đến thực trạng “hành là chính” của các cơ quan quản lý nhà nước tại TP. HCM.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, theo tiết lộ từ nhiều doanh nghiệp trong buổi gặp mặt lấy ý kiến tham mưu cho thành phố của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) tổ chức vào cuối tuần qua, các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố vẫn không được cải thiện nhiều.
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã rất bức xúc về sự chậm chạp của thủ tục hành chính Nhà nước trong việc xin giấy phép xây dựng trụ sở của công ty PNJ.
“Hiện tại, công ty đã hết chỗ ngồi rồi nhưng tôi không biết khi nào Nhà nước mới cấp phép xây dựng trụ sở mới, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Đất hoàn toàn thuộc sở hữu của PNJ, sạch sẽ, không có vướng mắc với bất kỳ ai hay vấn đề gì về pháp luật. Vậy mà, đã 7 tháng rồi, hồ sơ của chúng tôi vừa mới ra khỏi Sở Quy hoạch kiến trúc, sau này, còn đến Sở Phòng cháy chữa cháy… Với thủ tục hành chính lằng nhằng và chậm chạp như thế, làm sao các doanh nghiệp phát triển tốt”, bà Dung nói.m

Cùng chung hoàn cảnh với PNJ là Công ty Thương mại và xây dựng Lê Thành. Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành kể: “Chúng tôi đang làm hồ sơ để được hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội tại thành phố. Hồ sơ đã được nộp cách đây 6 tháng, nhưng vẫn chưa ‘ra’, trong khi, có những doanh nghiệp có thể kết thúc trong 1 tháng”.
Còn theo ông Hàng Vay Chi, Chủ tịch Tập đoàn Việt Hương, hiện quản lý 3 khu công nghiệp (KCN) tại Bình Dương, sở dĩ nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI chọn định cư tại Bình Dương thay vì TP. HCM, phần nhiều bởi vấn đề thủ tục hành chính.
“Nhiều người cho rằng, sở dĩ các KCN và KCX của TP. HCM ế là do giá đất cao. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ đó không phải là vấn đề chính.
So với các hạng mục đầu tư khác như xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc nguyên vật liệu, chi phí cho giá đất không quan trọng với nhiều doanh nghiệp lớn. Giá thuê đất ở TP. HCM cao hơn Bình Dương một chút cũng chẳng sao! Hơn nữa, hàng hoá có xuất xứ ở TP. HCM được xem là ‘hàng hiệu’.
Vấn đề cốt lõi khiến TP. HCM kém hấp dẫn các nhà đầu tư so với một số khu vực khác như Bình Dương là do thủ tục hành chính. Cùng một thủ tục, ở Bình Dương, các doanh nghiệp có thể hoàn tất trong 10 đến 30 ngày, còn tại TP. HCM có khi 3 tháng chưa giải quyết xong”, ông Chi nói.
Nhận định về vấn đề này, ông Chu Tiến Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) cho rằng, thực ra Nhà nước cũng đã có nhiều chủ trương chính sách về cải cách hành chính từ đầu năm, song có vẻ vẫn chưa đến xuống cơ sở hoặc xuyên suốt tất cả phòng ban.
Với tư cách là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp tại TP. HCM, HUBA đã nhận được một số sự giúp đỡ từ các cơ quan Nhà nước, trong lúc hỗ trợ thành viên giải quyết các vấn đề thủ tục khác nhau, trong thời gian gầy đây.
Ông Dũng kể, có một doanh nghiệp không thể mang giấy tờ đất ở quận 7 đi cầm cố cho ngân hàng do trong sổ hồng ghi “đất thổ”. HUBA đã liên hệ với quận 7 và nhờ chính quyền ở đây xác nhận, “đất thổ” tức là đất “thổ cư”. Lãnh đạo quận 7 còn nói với HUBA: trường hợp như doanh nghiệp này ở quận 7 rất nhiều, chẳng biết tại sao, có một khoảng thời gian, trong hơn một ngàn sổ hồng đất quận 7 đều ghi là "đất thổ”.
Chủ tịch HUBA cũng đề nghị HUBA thành lập một ‘bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp’ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính.
Mê hồn trận thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng
'Gỡ rào, mở đường' để tư nhân tăng tốc
Kinh tế tư nhân từ lâu đã được xác định là “động lực quan trọng” của nền kinh tế và ngày càng được xem trọng. Tuy nhiên, sau gần bốn thập kỷ đổi mới, khu vực này vẫn chưa có được vị trí xứng tầm.
Trục chiến lược định hình siêu đô thị TP.HCM sau mở rộng địa giới
TP.HCM mở rộng địa giới là cơ hội kiến tạo siêu đô thị hiện đại, gắn kết ba cực kinh tế: công nghiệp – cảng biển – du lịch. 10 nguyên lý chiến lược cùng trục hạ tầng đa phương thức được kỳ vọng sẽ giúp thành phố “lớn lên về chất”, thay vì chỉ dừng ở “cơi nới hình thức”.
Đánh thức tiềm năng du lịch biển hậu sáp nhập
Hậu sáp nhập là thời điểm để định vị lại du lịch biển Việt Nam khi ba nghìn cây số bờ biển tuyệt đẹp vẫn chưa được khai thác xứng tầm.
Đâu là động lực để Việt Nam tăng trưởng cao dài hạn?
Gia tăng năng suất là động lực quan trọng để Việt Nam đạt tăng trưởng cao trong dài hạn, trở thành nước thu nhập cao vào 2045. Nhưng, vẫn còn rất nhiều ‘nút thắt’, là gì?
Đường dài Độc lập: 1945-1986, nền tảng để Đổi mới
Hơn bốn thập niên chiến tranh và kiến thiết kể từ Độc lập năm 1945 đã tôi luyện bản lĩnh, tạo nền tảng để Đất nước bước vào giai đoạn Đổi mới đầy cam go.
Kế thừa lãnh đạo cần nhiều hơn một cuộc chuyển giao quyền lực
Kế thừa không chỉ là trách nhiệm mang tính hình thức mà là sự truyền lửa, gìn giữ tinh thần cốt lõi và kiến tạo con đường phát triển bền vững cho thế hệ tương lai
Người dân đội mưa chờ cả đêm xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Sáng 30/8, buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 diễn ra trang trọng tại quảng trường Ba Đình.
Vì sao chủ tịch Phát Đạt bán 88 triệu cổ phiếu PDR?
Quyết định chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt được lý giải để 'kiến tạo' tương lai cho doanh nghiệp.
T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án chiến lược, đột phá tại Cà Mau
T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án chiến lược và đột phá tại Cà Mau, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong tương lai gần.
Caravan thư viện 2030 lần thứ 16 trao yêu thương đến Trường tiểu học và trung học cơ sở Vừ A Dính
Dự án Thư viện 2030 lần thứ 16 - Gieo chữ trên đá núi gồm 200 doanh nhân đã xuất phát, chính thức khánh thành xây một thư viện, xây một giấc mơ và khởi công niềm tin cho thế hệ tương lai.
'Gỡ rào, mở đường' để tư nhân tăng tốc
Kinh tế tư nhân từ lâu đã được xác định là “động lực quan trọng” của nền kinh tế và ngày càng được xem trọng. Tuy nhiên, sau gần bốn thập kỷ đổi mới, khu vực này vẫn chưa có được vị trí xứng tầm.
Dấu ấn Vietravel Airlines tại Triển lãm Thành tựu đất nước
Với thông điệp “Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia”, Vietravel Airlines đã mang đến Triển lãm Thành tựu đất nước một không gian trưng bày đặc biệt, nơi hành trình của một hãng hàng không trẻ được hòa quyện cùng bức tranh 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.