Chứng khoán ngày 23/2: VN-Index lấy lại ngưỡng 1.100 điểm sau 2 tuần
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đã giúp VN-Index quay lại ngưỡng 1.100 điểm sau 2 tuần điều chỉnh.
Một lần nữa, chỉ số VN-Index thử chinh phục lại ngưỡng tâm lý 1.130 điểm, nhưng hôm nay vẫn chưa phải là một ngày đẹp trời.
HOSE - Nỗ lực chinh phục lại ngưỡng 1.130 điểm
Khí thế hừng hực trên sàn HOSE xuất hiện vào ngày đầu tuần, khi VN-Index không chỉ giữ vững ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Ngay khi xác định giá mở cửa, VN-Index đã tăng mạnh 13,05 điểm (+1,18%). Chỉ số này một lần nữa nỗ lực chinh phục ngưỡng 1.130 điểm, song trong buổi sáng chỉ đạt đỉnh 1.127,57 điểm, tạm nghỉ trưa ở mức 1.123,2 điểm.
Trong lịch sử của VN-Index, mức cao nhất mà chỉ số này đạt được là 1.170 điểm vào năm 2007 và đến giờ cũng chưa một lần quay lại. Đến đầu năm nay, VN-Index lại muốn quay lại ‘thời kỳ hoàng kim’.khi tăng một mạch vài trăm điểm và chỉ chịu quay đầu khi đối diện ngưỡng kháng cự 1.130 điểm.

Sáng nay, đóng góp nhiều nhất cho chỉ số VN-Index phải kể đến 2 đại diện của nhóm dầu khí là GAS, PLX và nhóm VIC, VRE. Bốn mã này tăng giá khá mạnh với PLX thêm một phiên nữa tăng trần. Còn GAS tăng 4,68%, VRE tăng 6,59%, VIC tăng 3,17%.
Ngoài ra, nhóm ngân hàng cũng khá ấn tượng với 3 mã cổ phiếu VCB tăng giá 2,24%, BID tăng 2,7%, CTG tăng 3,29%, còn lại VPB tăng 0,85%, STB đứng giá, MBB tăng 0,76%, HDB giảm 1,35% và EIB giảm 1,9%.
Đến phiên chiều, VN-Index sau khi tăng nhẹ trở lại thì lập tức cắm đầu giảm mạnh hơn 10 điểm, chao đảo liên tục, chốt phiên ở mức 1.114,53 điểm, tăng 11,68 điểm (+1,06%).
Thanh khoản hôm nay tăng mạnh, khi khối lượng giao dịch tăng gần 24% so với cuối tuần trước, đạt hơn 234 triệu đơn vị, tương ứng với 7,4 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 112 mã tăng giá, 186 mã giảm giá và 42 mã đứng giá. Trong đó có 8 mã tăng trần và 7 mã giảm sàn.
Tính chung, 4 mã cổ phiếu GAS, PLX, VIC, VRE không thể giữ vững mức tăng giá như phiên sáng, nhưng cộng cả HPG thì vẫn là những mã cổ phiếu có sức ảnh hưởng nhất trên sàn HOSE hôm nay. Năm mã này đóng góp tới hơn 11 điểm ảnh hưởng vào mức tổng tăng 11,68 điểm của chỉ số VN-Index hôm nay.
Ngược lại, kìm hãm chỉ số này mạnh nhất là cổ phiếu VNM với việc giảm giá 0,99%, tương ứng với -1,066 điểm ảnh hưởng.
Về khối lượng giao dịch, STB (Sacombank, -2,43%) quay lại dẫn đầu sàn với 19 triệu đơn vị, tiếp theo là CTG (Vietinbank, +0,99%) về thứ hai với 15 triệu đơn vị. Mã FLC (-2,4%) đạt gần 10,5 triệu đơn vị giao dịch.
Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 173,6 tỷ đồng.
Mã VRE dẫn đầu sàn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua vào với hơn 2,3 triệu đơn vị, FLC theo sau với gần 1,7 triệu đơn vị được giao dịch.
Ngược lại, mã khối ngoại xả mạnh cũng là VRE với 2,6 triệu đơn vị, tiếp đến là SSI (CTCP Chứng khoán Sài gòn) với 1 triệu đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 5 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 3 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể gồm PGI (CTCP Bảo hiểm Petrolimex) đứng đầu khi tăng 5,7 lần, KMR (CTCP Mirae) tiếp tục đứng trong danh sách này khi tăng 5,7 lần, GMD (CTCP Gemadept) tăng 3,6 lần và PAN (Tập đoàn PAN) tăng 3,5 lần, PC1 (CTCP Xây lắp điện I) tăng 3,2 lần.
HNX - Chuyển sang sắc đỏ vào 'phút thứ 89'
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index chao đảo khá mạnh. Trong phiên sáng, chỉ số này liên tục không giữ được mức tăng điểm của mình. Mức cao nhất đạt được trong ngày là 127,73 điểm, tăng 1,18% so với giá tham chiếu.
Đến phiên chiều, tình trạng trở nên xấu hơn khi chỉ số này tiếp tục giảm mạnh và đóng cửa tại mức 126,18 điểm, giảm 0,06 điểm (-0,05%).

Thanh khoản hôm nay trên sàn Hà Nội cũng tăng khá mạnh, với khối lượng giao dịch tăng gần 60% so với phiên cuối tuần qua, đạt gần 76 triệu đơn vị, tương ứng với 1,4 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 82 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.
Trên sàn HNX hôm nay, mã ACB dành lại vị trí mã chứng khoán có sức ảnh hưởng lớn nhất sàn với việc tăng giá 1,34%, tương ứng với 0,339 điểm ảnh hưởng. Tiếp đến là PVS khi tăng giá 2,17%, góp 0,123 điểm ảnh hưởng.
Ngược lại, đánh tụt chỉ số HNX-Index xuống dưới mức tham chiếu tại ‘phút thứ 89’, đứng đầu là VCS (CTCP Vicostone, -1,91%), SHB (giảm giá -1,52%), NTP (CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong, -3,29%), tương ứng với góp lần lượt -0,18 điểm, -0,123 điểm, -0,113 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 12 mã tăng giá kịch trần, 12 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB tiếp tục đứng đầu khi đạt 31 triệu đơn vị. Mã ACB theo sau với 10 triệu đơn vị, PVS đạt 8 triệu đơn vị được giao dịch.
Về thanh khoản của khối ngoại trên sàn HNX, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 11,6 tỷ đồng.
Trong đó, VGC (Tổng công ty Viglacera, -2,04%) dẫn đầu về khối lượng nhà đầu tư ngoại mua vào với 146,1 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh nhất vẫn là HUT (CTCP TASCO) với 435 nghìn đơn vị được giao dịch.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 5 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó gồm HOM, VNR, VIG, VE9, VC7.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đã giúp VN-Index quay lại ngưỡng 1.100 điểm sau 2 tuần điều chỉnh.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được coi là bệ phóng cho sự thành công của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện vai trò kiến tạo, phù hợp với chính sách Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ sau các đợt bão vừa qua.
Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xác định danh mục dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia để các ngân hàng có cơ sở triển khai cho vay.
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Eximbank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.
Việc thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng không chỉ giúp ngân hàng giải phóng tài sản “đóng băng” nhiều năm, mà còn tăng cường dòng tiền trong năm 2025.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm với mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.
Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất không chỉ là một cuộc cách mạng về cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, mà còn là giải pháp căn cơ để định danh bất động sản, ngăn chặn đầu cơ, thao túng giá và trốn thuế.
Khi lãi suất tăng mạnh, tác động đầu tiên và rõ rệt nhất của nó chính là khiến thị trường bất động sản sụt giảm thanh khoản.
Khi một chủ đầu tư hay quản trị dự án bất động sản xem xét đầu tư, họ quan tâm đến nhiều yếu tố hơn là chỉ “vị trí đẹp” hay “giá tốt”. Với Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, tất cả 7 mối quan tâm quan trọng — từ vị trí, hạ tầng, pháp lý, chất lượng, cộng đồng, khả năng sinh lời đến quản lý dự án — đều được đáp ứng rõ nét, khiến dự án này trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới quản trị lẫn nhà đầu tư chiến lược.
Ngày 2/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa đẹp nhất”. Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng ưu tú Thanh Xuan Valley.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII thay cho ông Nguyễn Duy Ngọc.
Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, tại Hội nghị Trung ương 14.