Leader talk
Cô gái Việt nổi danh tại thung lũng Silicon nhờ sản phẩm công nghệ có thể đọc được suy nghĩ
Với những thiết bị đeo đầu nhỏ xinh do công ty Emotiv sản xuất, việc kiểm tra mọi thứ bằng ý nghĩ không còn là chuyện trên serie phim Dị nhân hay trong phòng thí nghiệm.

Tan Le có thể là cái tên được ít người Việt biết nhưng trên bình diện thế giới thì ngược lại.
Tên tiếng Việt của Tan Le là Lê Thị Thái Tần, sinh ra ở miền Nam Việt Nam, cùng với gia đình đến Úc năm 1982. Năm 1998, khi mới 21 tuổi, Tan Le vừa tốt nghiệp bằng cử nhân luật kinh tế vừa được nước Úc bầu chọn là Người trẻ tiêu biểu của năm. Sau khi Công ty Emotiv do Tan Le sáng lập vang danh thế giới, cô còn có biệt danh "cô gái biết đọc suy nghĩ".
Năm 2003, cùng 3 người bạn, Tan Le thành lập Công ty Emotiv System tại Úc, kết quả của lần hợp tác này là sự ra đời phiên bản đầu tiên của thiết bị đeo đầu (headset) đo điện từ về cách thức não bộ hoạt động (EEG) tên EPOC năm 2009, đây là một trong những thiết bị EEG có sẵn đầu tiên được bán trên thị trường.
Năm 2010, Tan Le đã chia tay các cộng sự, rời Úc đến Mỹ mở Công ty Emotiv Lifesciences Inc tại Thung lũng Silicon với mong muốn Emotiv có thể vươn lên tầm thế giới. Năm 2013, Emotiv Lifesciences Inc chính thức đổi tên thành Emotiv Inc.
Emotiv Inc hiện là công ty dùng công nghệ EEG để sản xuất các sản phẩm thiết bị đeo đầu, phần mềm, mobile app, sản xuất dữ liệu… Các sản phẩm của Emotiv đều nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang về nhà hoặc văn phòng. Emotiv Inc có 3 văn phòng đại diện tại Sydney (Úc), Hà Nội và TP. HCM.
Năm 2009, Tan Le từng là Nhà lãnh đạo trẻ của Diễn dàn kinh tế thế giới, năm 2011 được Forbes bình chọn vào danh sách 50 người mà bạn cần biết.
Trong sự kiện vinh danh 30 Under 30 (những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất trong năm) của Forbes Việt Nam cuối tháng 4 vừa qua, Tan Le đã có một bài nói chuyện đầy cảm xúc về thế giới tương lai, nơi máy móc giúp não bộ con người phát huy nhiều khả năng không tưởng.
Trí tuệ nhân tạo đang chiếm lĩnh thế giới, theo số liệu của Diễn đàn kinh tế năm 2016, đã có 35% công việc tại Mỹ đã được thay thế bằng máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Dự báo, năm 2025 con số này sẽ tăng lên mức đáng báo động khoảng 60%.
Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta phải làm gì để đảm bảo nguồn thu nhập cơ bản của con người, giúp con người có chỗ đứng tốt trên thị trường lao động và đặc biệt, môi trường tự động hóa không tách bạch với chúng ta?
"Theo tôi, đánh thuế lên robot hay đào tạo lại đều không phải là các giải pháp tối ưu. Thay vì đầu hàng, chúng ta hãy nghĩ theo hướng khác: khiến máy móc giúp chúng ta nâng cao tiềm năng, phát huy hơn nữa tính sáng tạo và khéo léo mà chỉ con người mới có được. Với suy nghĩ đó, năm 2003, tôi cùng 3 cộng sự nữa đã sáng lập ra Emotiv", Tan Le chia sẻ.
Lịch sử nhiều lần chứng minh, khả năng con người chưa bao giờ là tĩnh, chúng ta đã không ngừng phát minh ra các loại máy móc mới nhằm nâng vật nặng hơn, cải thiện khả năng học tập của con người…
Emotiv chuyên khám phá các khả năng tiềm ẩn của não bộ với tham vọng tạo ra một cuộc cách mạng về não bộ, cụ thể: giúp nâng cao khả năng tư duy, cải thiện cách suy nghĩ, cách phản ứng hoặc chúng ta phải làm như thế nào để hiệu quả nhất, trao khả năng tốt hơn cho bộ não con người.

Sau khi đeo các headset của Emotiv, tín hiệu điện từ sẽ truyền từ não qua máy, từ đó các nhà khoa học có thể nhanh chóng nghiên cứu tìm ra quy trình hoạt động của não bộ. Khi chúng ta lặp lại một điều càng nhiều lần, tín hiệu điện từ cũng sẽ rõ nét hơn, giúp chúng ta hình dung được cách hành động, suy nghĩ, phán đoán từ não bộ lúc tạo ra một thói quen tốt hoặc xấu.
Ví dụ: từ những điện từ đo được trong quá trình những người thành công xử lý áp lực, chúng ta có thể tìm ra được cách giúp tất cả người bình thường đều có thể xử lý áp lực hiệu quả. Hay sau khi đo điện từ của cầu thủ bóng bầu dục hàng đầu thế giới, chúng ta có thể biết được phương cách xử lý tình huống một cách tối ưu nhất trong khi chơi bóng, rồi dạy cho các cầu thủ bình thường khác. Cơ chế hoạt động chính là: sao chép và áp dụng.
Emotiv hiện có sản phẩm tên là Emotiv Insight, ra mắt năm 2015, được thiết kế giành riêng cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cải thiện bộ não của mình.
"Một trong những ứng dụng ấn tượng khác của các headset với công nghệ EEG là khả năng phiên dịch ý nghĩ và hành động ra bên ngoài, dùng não để điều khiển và nhúng bản thân mình với môi trường xung quanh", Tan Le cho biết.
Các headsets của Emotiv sẽ phát huy hết hiệu quả của mình khi Internet vạn vật (IoT) phổ biến toàn thế giới, lúc đó, mọi thứ sẽ được tự động hóa, thế giới tương lai sẽ được kiểm soát chỉ bằng ý nghĩ; kiểm soát và phản hồi sẽ trở thành một vòng liền mạch, mọi thứ sẽ được thao tác cực kỳ nhanh.
Ví dụ: một công nhân sẽ điều khiển rất nhiều máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà máy/phân xưởng chỉ bằng ý nghĩ, không phải thao tác bằng tay như hiện tại. Hoặc khi chúng ta nghĩ đến việc đọc sách, đèn trong phòng đọc sách sẽ tự động bật sáng, nghĩ đến chuyện uống cà phê, máy pha cà phê sẽ tự động bật chế độ hoạt động.
"Tất cả những nền tảng công nghệ cho ước mơ điều khiển toàn bộ thế giới bằng ý nghĩ đã có: hệ thống xử lý data, tự động hóa, trí thông minh nhân tạo, thực tế ảo mở rộng, thực tế ảo tăng cường… Giờ điều chúng ta cần chỉ là thời gian mà thôi", CEO Emotiv nhấn mạnh.
Mặc dù những gì nữ doanh nhân sinh năm 1977 này đang thực hiện còn khá trừu tượng đối với nhiều người, song mục đích của Tan Le khi dấn thân vào mảng công nghệ này ngược lại: mang chúng đến cho tất cả mọi người, dân chủ hóa công nghệ, giúp cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi.
Bởi, nếu công nghệ tiên tiến rơi vào tay một số ít người ở tầng lớp trên, thì khoảng cách bất bình đẳng xã hội càng lớn, Tan Le nhìn nhận.
Nguyễn Văn Quang Huy, 30 Under 30 Fobes châu Á: Sinh ra để gắn bó với máy tính và các mã code
Nguyễn Văn Quang Huy, 30 Under 30 Fobes châu Á: Sinh ra để gắn bó với máy tính và các mã code
Nguyễn Văn Quang Huy vừa được cả Forbes châu Á và Forbes Việt Nam bình chọn trong danh sách 30 Under 30 (30 người trẻ dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất Việt Nam và châu Á).
Nhạc sĩ Vũ Cát Tường: Tôi muốn âm nhạc của mình phải xuyên tuổi tác, giới tính, quốc gia...
Với Vũ Cát Tường, mục tiêu đầu tiên khi quyết tâm dấn thân vào showbiz là đi giải nan đề mà nền âm nhạc đương đại Việt chưa từng giải được đó là "cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và giải trí".
Phan Hoàng Lan, 30 Under 30 của Forbes: Tôi muốn thay đổi định kiến về công chức nhà nước
Giọng nói trầm ấm, cách nói chuyện thông minh lôi cuốn toát lên một thứ năng lượng tích cực tạo sự tin tưởng lớn cho người đối diện, dường như Phan Hoàng Lan sinh ra để làm công việc xã hội kết nối.
Tiến sĩ 9x Việt Nam lọt danh sách 30 Under 30 của Forbes Châu Á
Forbes Châu Á vừa xướng tên: Lợi Lưu, tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore danh tiếng.
Người phụ nữ tiên phong kiến tạo chuyển dịch năng lượng bền vững
Bà Jessica Nga Trần, Giám đốc điều hành Quỹ Clime Capital tại Việt Nam, tin rằng, chọn đúng người, làm đúng việc, theo cách đúng đắn sẽ mang lại những kết quả bền vững.
Nghị quyết 70 và cú hích mới hút vốn FDI vào điện tái tạo
Nghị quyết 70 mở đường cho làn sóng FDI mới vào năng lượng tái tạo, tạo cú hích để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu 30% điện xanh vào năm 2030.
Khi chất Việt trở thành triết lý quản trị hiện đại
Với CEO The MAP Đỗ Thùy Dương, “chất Việt” là triết lý quản trị có thể dẫn dắt doanh nghiệp Việt đi xa hơn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Tự do có trách nhiệm: Triết lý lãnh đạo làm nên HPT của Chủ tịch Ngô Vi Đồng
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
3 giải pháp kiềm chế giá bất động sản: Những rủi ro tiềm ẩn
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.
Ngành nhựa Việt Nam: 35 năm vươn mình ra biển lớn
Từ hình hài manh mún, nhỏ lẻ, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngành nhựa Việt Nam nhanh chóng chuyển mình, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng cho vay đặt cọc bất động sản
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV2) vừa có văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai về việc cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay.
Thời của công ty chứng khoán ‘dựa bóng’ ngân hàng
Các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng đang dần trở thành những cái tên dẫn đầu cuộc chơi, định hình lại xu hướng phát triển ngành chứng khoán
Lối thoát cho các thành phố 'nghẹt thở' vì ô nhiễm và ngập lụt
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng cam kết net zero vào năm 2050, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục phát triển theo lối mòn hay tiên phong kiến tạo những đô thị xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Bất động sản công nghiệp miền Bắc: Sức nóng dần tăng nhiệt
Dòng vốn FDI kỷ lục và sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng đang tạo ra một sân chơi sôi động trên thị trường bất động sản công nghiệp, nơi những nhà phát triển đón đầu xu hướng với các sản phẩm chất lượng cao đang chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu.
Thắng lớn nhờ trái cây, HAGL sớm vượt 18% kế hoạch lợi nhuận năm
Quý III, HAGL lãi tới 432 tỷ đồng, tăng 23%. 9 tháng đầu năm, HAGL lãi lũy kế 1.312 tỷ đồng, cao hơn 54% so với cùng kỳ và thực hiện 118% kế hoạch năm.
Doanh nghiệp nhà thép tiền chế chuyển từ xây nhanh sang xây xanh
Các doanh nghiệp lĩnh vực nhà thép tiền chế buộc phải chuyển từ xây nhanh sang xây xanh để thích ứng với chuẩn ESG và cuộc đua Net Zero toàn cầu.