Tiêu điểm
Công ty bất động sản cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc
Công ty HDTC từng do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT nhưng ông này đã bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến việc biến một khu đất công thành đất tư.
Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) có trụ sở tại quận 1, TP. HCM vừa thông báo cho toàn bộ nhân viên của công ty nghỉ việc không lương.
Văn bản do ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HDTC ký ngày hôm qua cho thấy thời gian nghỉ việc của nhân viên bắt đầu từ ngày 26/11/2023 cho đến khi có thông báo mới.
Lý do được HDTC nêu ra là do thị trường bất động sản suy thoái, công ty gặp khó khăn về tài chính, không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.
Do đó, HDTC buộc phải tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt.
Trước đó, vào ngày cuối cùng của tháng 10/2023, Tổng giám đốc HDTC cũng đã có thông báo về việc tạm dừng xây dựng tại tất cả các dự án của công ty.
HDTC được biết đến là doanh nghiệp bất động sản lớn khi đang sở hữu danh mục đầu tư trên dưới 30 dự án khắp cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty này lâm vào tình cảnh khó khăn do dự án bị đình trệ.
Tháng 8/2023, Cục thuế TP. HCM công khai danh sách thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 1/2023, trong đó HDTC đang nợ hơn 755 tỷ đồng tiền thuế. Hai tháng sau, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. HCM đã ngưng làm thủ tục thông quan hàng hóa trong thời hạn một năm đối với HDTC do nợ thuế nội địa hơn 100 tỷ đồng.
Biến cố lớn nhất xảy ra với HDTC là vụ việc Chủ tịch HĐQT trước đây là ông Đinh Trường Chinh bị Công an T.P HCM khởi tố liên quan đến sai phạm trong vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) biến khu đất vàng tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) từ đất công thành tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.
Ngay sau khi ông Chinh bị khởi tố, HDTC đã ra thông báo cho biết ông là một trong những cổ đông của HDTC, đồng thời khẳng định mọi hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đều minh bạch, công khai, đã được báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ra đời vào năm 1984, trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV.
Năm 2015, Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà. Giá trị phần vốn nhà nước còn nắm 30% trong HDTC, 70% vốn còn lại thuộc sở hữu của những người có liên quan và cá nhân ông Đinh Trường Chinh.
Sau khi cổ phần hóa, HDTC mở rộng quỹ đất cùng hàng chục công ty thành viên để quản lý phát triển nhiều dự án như dự án Laimian Quy Nhơn 113 ha, dự án Lăng Cô Spa & Resort 10 ha, dự án Laimian City ở thành phố Thủ Đức, dự án An Sương i-park ở quận 12, TP. HCM…
Khởi tố ông Đinh Trường Chinh liên quan đến thâu tóm 'đất vàng'
Bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng
Chính phủ vừa chính thức xoá bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, mở đường cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sản xuất với sự cấp phép của Ngân hàng Nhà nước.
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương.
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãng phí hàng triệu m2 đất vàng
Hà Nội đang rốt ráo xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai nhiều năm, hứa hẹn tạo chất lượng mới cho bất động sản Thủ đô.
Quảng Ninh phát huy vai trò Đảng trong doanh nghiệp
Những chi bộ mạnh đã trở thành chỗ dựa để doanh nghiệp ở Quảng Ninh phát triển ổn định, thích ứng với thị trường và tạo giá trị lâu dài.
Giá nhà cao, dự án mới dồn dập: Dòng tiền thông minh sẽ đổ về đâu?
Ông Nguyễn Văn Long, Phó tổng giám đốc Mai Việt Land cho rằng, thị trường bất động sản năm 2025 không còn sân chơi của những nhà đầu cơ ngắn hạn. Trong bối cảnh mới, một tư duy mới trong đầu tư bất động sản đang ngày càng được khẳng định, nơi những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, dễ dàng khai thác cho thuê, tạo ra dòng tiền bền vững lên ngôi.
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính 'thật Tâm'
Chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ Mỹ Tâm là sự kết hợp giữa một thương hiệu tài chính uy tín và một ngôi sao âm nhạc đình đám với điểm chạm mang chung giá trị “thật Tâm” - đem lại những lợi ích tài chính hấp dẫn, lan tỏa cảm xúc tích cực và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Vietnam Airlines tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt 'Cất cánh tự hào Việt Nam'.
Chuỗi hoạt động được triển khai trên nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, đưa hành khách vào hành trình giàu cảm xúc gắn liền với mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc.
8Wonder: Moments of Wonder: Khi âm nhạc viết nên tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa
Tối 23/8, tại Trung tâm hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội), hơn 50.000 khán giả đã sống trọn trong cảm xúc bùng nổ của siêu nhạc hội 8Wonder: Moments of Wonder 2025, sự kiện nghệ thuật đặc biệt do Tập đoàn Vingroup tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chính thức chào mừng 80 năm Quốc khánh.
VinFast lần đầu ra mắt xe buýt điện tại châu Âu
VinFast sẽ lần đầu ra mắt quốc tế dòng sản phẩm xe buýt điện tại Triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 9/10 tại Brussels, Bỉ.
Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Cùng PVcomBank lan tỏa tinh thần yêu nước
Hòa chung với không khí tự hào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong mỗi người, hướng tới kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.
Bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng
Chính phủ vừa chính thức xoá bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, mở đường cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sản xuất với sự cấp phép của Ngân hàng Nhà nước.