Dự án chống ngập nghìn tỷ: Hy vọng hồi sinh từ quyết tâm chống lãng phí

Nguyễn Cảnh Thứ năm, 05/12/2024 - 08:37

Quyết tâm chống lãng phí đang thổi luồng sinh khí mới, mang lại hy vọng cho dự án chống ngập nghìn tỷ ở TP. HCM thoát khỏi tình trạng 'dậm chân tại chỗ'.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia bị tắc nghẽn, trong đó có dự án chống ngập tại TP. HCM, đang trở thành trọng tâm của quyết tâm chống lãng phí từ trung ương đến địa phương.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đã ra thông báo phân công các lãnh đạo uỷ ban giải quyết các vấn đề vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án tồn đọng để đưa vào sử dụng kịp thời nhằm tránh lãng phí. Trong đó, đích thân ông Mãi theo dõi và chỉ đạo giải quyết dự án chống ngập đang xây dựng dở dang thì dừng lại suốt mấy năm qua.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ chỉ đạo dứt điểm việc giải quyết các vấn đề của dự án chống ngập TP. HCM, cam kết đưa ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong năm nay và đẩy mạnh triển khai ngay từ đầu năm sau.

Trước đó, tại thảo luận ở tổ chiều ngày 26/10 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã “điểm danh” dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP. HCM như là một điển hình của sự lãng phí khi đã trải qua hai nhiệm kỳ mà vẫn chưa hoàn thành, mặc dù Nhà nước đã đầu tư đáng kể nhưng người dân thành phố vẫn phải sống chung với tình trạng ngập lụt.

Ngổn ngang trước vạch đích

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đang phải đối mặt với thách thức ngập úng do mưa lớn, triều cường và nước lũ, xuất phát từ đặc thù địa hình, vị trí chiến lược, cùng tình trạng hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố.

Để giải quyết vấn đề này, hai bản quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2001 và 2008, trong đó đặc biệt chú trọng đến quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP. HCM năm 2008, tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Dựa trên quy hoạch này, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM giai đoạn 1 đã được giao cho Trungnam Group triển khai.

Dự án bao gồm việc xây dựng sáu cống lớn kiểm soát triều tại các vị trí chiến lược cùng với việc xây dựng một số đoạn đê bao ven sông Sài Gòn.

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát ngập do triều cường và ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu, bảo vệ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. HCM, nơi sinh sống của khoảng 6,5 triệu dân.

Dự án được triển khai theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó, TP. HCM sẽ thanh toán cho nhà đầu tư 84% bằng tiền và phần còn lại bằng quỹ đất.

Được khởi công giữa năm 2016, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc trước khi ngưng trệ sau đó hơn hai năm. Và đã tám năm trôi qua kể từ ngày khởi công dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc liên quan đến nguồn vốn để thi công.

Chủ đầu tư cho biết kể từ khi khởi công, dự án đã dừng thi công ba lần, tổng cộng thời gian dừng là 66 tháng.

Lần dừng thứ nhất bắt đầu từ tháng 4/2018 và kéo dài 10 tháng do ngân hàng BIDV dừng giải ngân vì UBND TP.HCM chưa xác nhận báo cáo thanh toán về giá trị giải ngân của dự án theo quyết định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Lần thứ hai dừng tám tháng, bắt đầu từ 30/8/2019, do hết thời gian thực hiện theo hợp đồng BT và hết hạn thời gian giải ngân tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước.

Lần dừng từ giữa tháng 11/2020 đến nay là hết thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng BT, hết hạn giải ngân tái cấp vốn.

Cống Tân Thuận đã hoàn thành 93% khối lượng công việc và đã tạm dừng thi công gia cố thượng lưu cống, nhà điều hành. Ảnh: TN

Chủ đầu tư cho biết đã giải ngân 8.276 tỷ đồng và cần huy động thêm 1.800 tỷ để hoàn thành công trình.

Do chưa thể nghiệm thu và tiếp tục gặp vướng mắc về pháp lý nên TP. HCM chưa thể thanh toán cho nhà đầu tư và Trungnam Group vì thế chưa có nguồn vốn trả nợ vay và cũng không thể vay tiếp để tiếp tục thi công, dù công trình gần hoàn thành.

Các cơ quan trung ương là Chính phủ và Quốc hội cũng đã vào cuộc tháo gỡ vướng mắc. Tháng 4/2021, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 40/NQ-CP; tháng 6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho TP. HCM, trong đó có việc tháo gỡ các dự án BT chưa hoàn thành thanh toán quỹ đất.

Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai trở lại, dù TP. HCM đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bên liên quan để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc. Trong đó, cả hai phương án thanh toán cho nhà đầu tư là bằng quỹ đất và bằng tiền đều gặp vướng mắc.

Trước đó, UBND TP. HCM đã chuẩn bị sẵn ba quỹ đất và xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP nhưng ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành vào tháng 9/2022 là chưa có cơ sở thực hiện việc thanh toán bằng quỹ đất.

Đồng thời, việc thanh toán bằng tiền cho nhà đầu tư cũng không khả thi khi chưa có đầy đủ các điều kiện.

UBND TP.HCM đã trình và được HĐND thành phố chấp thuận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dùng vốn ngân sách địa phương để thanh toán cho dự án. Tuy nhiên, Nghị định 69/2019/NĐ-CP không quy định việc thanh toán hợp đồng BT bằng tiền theo tiến độ khối lượng hoàn thành mà chỉ cho phép thanh toán bằng tiền tại thời điểm quyết toán công trình. 

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Lê Thành Long giữa tháng 10 vừa qua về giải ngân đầu tư công, ông Mãi cho biết năm ngoái, thành phố đã bố trí 6.700 tỷ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư nhưng không tiến hành được và năm nay cũng bố trí 6.800 tỷ đồng nhưng khả năng cũng không thể thanh toán vì chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Trước đây, TP. HCM đã nghiên cứu, đưa ra một số giải pháp gỡ vướng cho dự án. Trong đó, TP. HCM sẽ uỷ thác ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố để đơn vị này cho nhà đầu tư vay. Sau khi công trình được nghiệm thu, thành phố sẽ thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT và các phụ lục. Nhà đầu tư sau đó thanh toán nợ với đơn vị cho vay để hoàn lại ngân sách thành phố khoản vốn đã nhận ủy thác.

Phương án hai là thanh toán cho nhà đầu tư khối lượng đã hoàn thành, với phần giá trị trả bằng tiền, thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn BIDV chưa thu nợ và tiếp tục cấp vốn để nhà đầu tư hoàn thành công trình. Sau đó, TP. HCM và nhà đầu tư sẽ nghiệm thu, thanh toán phần còn lại theo các thỏa thuận, hợp đồng BT và các phụ lục.

Giải pháp thứ nhất được cho là thuận lợi vì ngân sách thành phố không tạm ứng trực tiếp cho nhà đầu tư mà ủy thác cho vay theo quy định đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đánh giá chưa phù hợp.

Nếu được tháo gỡ vướng mắc và giải ngân, nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong 6 - 8 tháng. Ảnh: TN

Càng kéo dài dự án, ngân sách càng thiệt hại

Theo Trungnam Group, việc tạm dừng và kéo dài thời gian thực hiện dự án làm phát sinh lãi vay mỗi ngày lên đến 1,73 tỷ đồng và nếu kéo dài càng lâu sẽ càng gây lãng phí đối với ngân sách thành phố và nhà đầu tư cũng không thể tính toán được chi phí thhuwcj hiện dự án.

Theo tính toán của nhà đầu tư, nếu không giải quyết đồng thời các thủ tục thuộc thẩm quyền của TP. HCM và đảm bảo nguồn vốn, dự án có thể mất tới 28 tháng nữa để hoàn thành và chỉ riêng việc thực hiện thủ tục trong 16 tháng tới, không tính thời gian thi công, lãi vay sẽ phát sinh khoảng 845 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách thành phố.

Tính đến ngày 22/11/2024, tổng chi phí lãi vay ước tính đã lên tới gần 2.573 tỷ đồng. Trungnam Group cho rằng những khoản chi phí này cần được tính vào dự án thông qua việc điều chỉnh giá trị tổng mức đầu tư của dự án lên khoảng 14.400 tỷ đồng và đặt ra mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, khi tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt quá 10.000 tỷ đồng, đây sẽ trở thành dự án quan trọng quốc gia và phải do Quốc hội xem xét và quyết định chủ trương đầu tư trong khi quy định hiện hành chưa nêu rõ thẩm quyền và trình tự đối với dự án đang triển khai nhưng có thay đổi dẫn đến thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Mới đây, Trungnam Group tiếp tục kiến nghị UBND TP. HCM hoàn tất một số công việc như xác nhận khối lượng hoàn thành và giá trị thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022, cũng như thanh toán quỹ đất để giảm nợ gốc và lãi vay cũng như tạo nguồn để có thể tiếp cận vốn vay từ ngân hàng.

Chính quyền TP. HCM cũng đã đề xuất Thủ tướng cho điều chỉnh tổng thể dự án do tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện đã hết. Tuy nhiên, vì mất thời gian, thành phố kiến nghị điều chỉnh các điều khoản thanh toán trong hợp đồng song song với điều chỉnh tổng thể.

Trước mắt, TP. HCM sẽ làm thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để ký phụ lục hợp đồng, qua đó sửa đổi phương án thanh toán, làm cơ sở để thành phố thanh toán bằng quỹ đất, từ đó giúp giải quyết nguồn vốn cho nhà đầu tư và giảm lãi vay phát sinh trong khi chờ hoàn tất điều chỉnh dự án.

Trong bài viết “Chống lãng phí”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ “giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn...” Tháo gỡ các vướng mắc để dự án chống ngập sớm hoàn thành không chỉ mang lại lợi ích cho hàng triệu người dân TP. HCM mà còn là minh chứng cho nỗ lực giải quyết vấn đề lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Lối thoát cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM

Lối thoát cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM

Tiêu điểm -  1 năm

TP.HCM đề xuất 3 phương án để đưa dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng do thành viên của Trungnam Group làm chủ đầu tư về đích sau nhiều năm trễ hẹn.

Chống lãng phí, lãnh đạo TP. HCM trực tiếp tháo gỡ các dự án tồn đọng

Chống lãng phí, lãnh đạo TP. HCM trực tiếp tháo gỡ các dự án tồn đọng

Tiêu điểm -  1 tháng

Chủ tịch TP. HCM cùng các phó chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các dự án tồn đọng, dừng thi công trên địa bàn nhằm sớm đưa vào sử dụng, chống lãng phí.

Thủ tướng lập ban chỉ đạo tháo gỡ dự án vướng mắc

Thủ tướng lập ban chỉ đạo tháo gỡ dự án vướng mắc

Tiêu điểm -  2 tháng

Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án.

Cân bằng thương mại với Mỹ qua tăng nhập khẩu hàng không và công nghệ cao

Cân bằng thương mại với Mỹ qua tăng nhập khẩu hàng không và công nghệ cao

Tiêu điểm -  7 giờ

Việt Nam mong muốn tăng cường nhập khẩu và hợp tác trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, công nghệ cao…

Vì sao chọn Đà Nẵng và TP.HCM để xây dựng trung tâm tài chính?

Vì sao chọn Đà Nẵng và TP.HCM để xây dựng trung tâm tài chính?

Tiêu điểm -  1 ngày

Trung tâm tài chính ở TP.HCM và Đà Nẵng đều có những điều kiện riêng đảm bảo năng lực cạnh tranh mạnh mẽ so với các trung tâm khác trên thế giới.

Người Việt chi bao nhiêu tiền đi du lịch Tết?

Người Việt chi bao nhiêu tiền đi du lịch Tết?

Tiêu điểm -  2 ngày

Tết là dịp lễ quan trọng nhất trong năm tại Việt Nam và là một trong hai mùa du lịch mà thị trường khách nội địa sôi động nhất.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Czech

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Czech

Tiêu điểm -  3 ngày

Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Technopark tìm về Quảng Ngãi

Technopark tìm về Quảng Ngãi

Tiêu điểm -  4 ngày

Technopark Việt Nam – Hàn Quốc muốn đầu tư khu công nghiệp – đô thị sáng tạo gắn với công viên công nghệ cao quy mô gần 400ha tại Quảng Ngãi.

Cân bằng thương mại với Mỹ qua tăng nhập khẩu hàng không và công nghệ cao

Cân bằng thương mại với Mỹ qua tăng nhập khẩu hàng không và công nghệ cao

Tiêu điểm -  7 giờ

Việt Nam mong muốn tăng cường nhập khẩu và hợp tác trong các lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, công nghệ cao…

Nhóm lĩnh vực, doanh nghiệp hưởng lợi nhất trong 2025

Nhóm lĩnh vực, doanh nghiệp hưởng lợi nhất trong 2025

Doanh nghiệp -  7 giờ

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng phân tích cổ phiếu MBS nhìn nhận, năm 2025 hứa hẹn nhiều biến động cho nền kinh tế Việt Nam, với nhiều yếu tố sẽ định hình tương lai doanh nghiệp.

Cất cánh trong kỷ nguyên thông minh

Cất cánh trong kỷ nguyên thông minh

Leader talk -  7 giờ

Trong kỷ nguyên thông minh, Việt Nam chọn khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số làm động lực đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Vinhomes lãi hơn 35.000 tỷ đồng

Vinhomes lãi hơn 35.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp -  8 giờ

Vinhomes đang tập trung thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với tầm nhìn chiến lược và cam kết kiên định về chất lượng và đổi mới.

Vincom Retail lãi ròng hơn 4.000 tỷ đồng

Vincom Retail lãi ròng hơn 4.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp -  8 giờ

Song song với việc mở rộng quy mô, Vincom Retail tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trung tâm thương mại hiện hữu.

Bất động sản nhà ở 2025 tiếp tục tăng giá

Bất động sản nhà ở 2025 tiếp tục tăng giá

Bất động sản -  12 giờ

Chung cư, biệt thự, liền kề, đất nền được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2025 do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư, đất đai tăng mạnh.

Thêm 422 biệt thự, nhà phố ở Aqua City được mua bán

Thêm 422 biệt thự, nhà phố ở Aqua City được mua bán

Bất động sản -  15 giờ

422 căn biệt thư, nhà phố thuộc khu đô thị Aqua City của Novaland vừa được xác nhận đủ điều kiện mua bán.