EVNGENCO1 so găng T&T Group tại siêu dự án nhiệt điện Quảng Trị
EVNGENCO1, cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa ngỏ lời UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư, phát triển dự án nhiệt điện tổng công suất 1.320MW.
EVNGENCO1 đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thẩm định, xúc tiến đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi và dự án thuỷ điện tích năng.
Động thái đáng chú ý này của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) ghi nhận trong bối cảnh bốn dự án điện tái tạo của công ty tại tỉnh Lâm Đồng gồm ba dự án điện mặt trời nổi và một nhà máy thuỷ điện tích năng, tổng giá trị hơn 33.000 tỷ đồng đề xuất thực hiện đang đối diện hàng loạt khó khăn.
Dự án điện mặt trời nổi trên hồ Đại Ninh công suất 96MWp, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng; trên hồ Hàm Thuận 100MWp, vốn đầu tư 1640 tỷ đồng; trên hồ Đa Mi 70MWp, vốn 1.150 tỷ đồng. Dự án thuỷ điện tích năng Đơn Dương nằm tại khu vực Đà Lạt, công suất 1.200MW, trị giá khoảng 29.570 tỷ đồng. EVNGENCO 1 dự kiến sẽ hoàn thành loạt dự án này trong khoảng thời gian quý IV/2028 - quý IV/2030.
Do một số nội dung chưa đủ điều kiện giao chủ đầu tư, EVNGENCO1 kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện trong xúc tiến đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đang quản lý hồ thủy điện hiện hữu khi triển khai dự án điện mặt trời nổi, để thuận tiện cho việc quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn hồ đập.
Với dự án thủy điện tích năng Đơn Dương, EVNGENCO1 đề nghị tỉnh hỗ trợ thẩm định, giao chủ đầu tư, bồi thường – giải phóng mặt bằng và phối hợp khi lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền.
Sở Tài chính Lâm Đồng nhận định, đối với ba dự án điện mặt trời nổi, một số nội dung trong hồ sơ đề xuất cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật và yêu cầu về môi trường trước khi xem xét chủ trương đầu tư.
Sở yêu cầu rà soát, điều chỉnh phạm vi diện tích và tính phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp và xây dựng; bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, hiện trạng và nguồn gốc đất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần bổ sung cam kết tín dụng, các hồ sơ pháp lý liên quan để đủ điều kiện trình xem xét chủ trương đầu tư.
Đáng chú ý, đầu năm nay, nhằm rà soát nguồn điện để hoàn
thiện đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khi đó đã lưu
ý hạn chế tối đa phát triển điện mặt trời trên mặt hồ chứa nước (bao gồm hồ thủy lợi, hồ
thủy điện) có cảnh quan/tiềm năng phát triển du lịch; chỉ xem xét dự án điện mặt trời trên các hồ ở khu vực vùng sâu, vùng xa, không có tiềm phát triển du lịch, nuôi
trồng thủy sản.
Trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 đang vận hành 10 công ty phát điện với 20 nhà máy điện trên cả nước, tổng công suất khoảng 7.156MW – tương đương 9,3% tổng công suất đặt và gần 11% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.
Chỉ tính riêng mảng nhiệt điện và thủy điện – hai nguồn chạy nền quan trọng, EVNGENCO1 chiếm tới gần 27% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN.
Như TheLEADER thông tin, tháng 2/2025, EVNGENCO1 bất ngờ so găng liên danh T&T Group – SK E&S tại siêu dự án nhiệt điện Quảng Trị 1.320MW. Trong trường hợp được giao làm chủ đầu tư dự án, EVNGENCO1 cho biết sẽ nghiên cứu kiến nghị một số chính sách đặc thù nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và tiến độ duyệt trong Quy hoạch điện VIII.
Ở chiều ngược lại, liên danh của T&T Group cũng thể hiện rõ tham vọng "ôm trọn" trung tâm nhiệt điện khí LNG tại Quảng Trị nếu ráp nối thành công với nhà máy LNG Hải Lăng giai đoạn 1 trị giá 54.000 tỷ đồng đã khởi công.
EVNGENCO1, cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa ngỏ lời UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư, phát triển dự án nhiệt điện tổng công suất 1.320MW.
Thủy điện tích năng ghi nhận làn sóng nhà đầu tư trong và ngoài nước săn đón, xin phát triển tại tỉnh Lâm Đồng với những kế hoạch trị giá ngót tỷ đô.
Một dự án điện mặt trời nổi công suất 120MWp nằm gọn trên mặt hồ chứa thủy điện Đại Ninh và lọt giữa siêu đô thị - du lịch tỷ đô đã được quy hoạch 7 năm trước, đang được các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng đề nghị bổ sung vào quy hoạch điện quốc gia.
Hàng triệu mét vuông đất dự án bỏ hoang hóa nhiều năm nguy cơ lãng phí đất đai, là bài toán khó giải nhằm tối ưu nguồn lực nội sinh cho kỷ nguyên phát triển cao của đất nước.
Những chuyển động của chuỗi cung ứng toàn cầu và cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ đang tạo cơ hội vàng để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - "trái tim" của mọi nền kinh tế số.
VCCI vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất nhiều giải pháp nhằm gỡ khó cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp nông nghiệp.
Từ hình hài manh mún, nhỏ lẻ, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngành nhựa Việt Nam nhanh chóng chuyển mình, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.
Sau năm 2030, ước tính mỗi ngày sẽ có khoảng 4.000 hành khách cần di chuyển giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
EVNGENCO1 đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thẩm định, xúc tiến đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi và dự án thuỷ điện tích năng.
Sáng tạo đã vượt khỏi vai trò khẩu hiệu, trở thành nền tảng vận hành mới của doanh nghiệp, nơi lãnh đạo tạo môi trường để nhân viên tự do thử nghiệm và tỏa sáng.
Đầu tư bạc có thể đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều yếu tố rủi ro khi lựa chọn loại tài sản này.
Thành danh trong lĩnh vực bán lẻ, Thế giới di động đang từng bước lấn sân sang lĩnh vực tài chính với những khoản đầu tư đóng góp lợi nhuận đáng kể.
Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Các học viên sẽ được VinFast đài thọ 100% học phí, trả lương trong quá trình học việc, cung cấp chỗ ở, hỗ trợ sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo và hỗ trợ sắp xếp việc làm phù hợp.
Ngày 21/10/2025, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành Tòa nhà ký túc xá 2 tầng, thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo và nâng cấp Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.