FLC động thổ toà tháp 72 tầng ở Hải Phòng

Minh Anh - 08:00, 08/05/2020

TheLEADERFLC Diamond 72 Tower là một trong ba toà tháp cao nhất miền Bắc.

Công ty CP Tập đoàn FLC hôm nay động thổ dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê FLC Diamond Tower tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Toà tháp được xây dựng trên khu đất có diện tích 13.486 m2 với chiều cao 72 tầng, gồm hai tầng hầm và 70 tầng nổi, tổng vốn đầu tư hơn 3.472 tỷ đồng. 

Toà tháp được thiết kế với một khách sạn 350 phòng tiêu chuẩn 5 sao, khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A cùng hàng loạt tiện ích như trung tâm hội nghị quốc tế 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại, khu ẩm thực và bể bơi vô cực.

FLC động thổ toà tháp 72 tầng ở Hải Phòng
Phối cảnh FLC Diamond Tower

Nguồn tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng toà tháp trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Với chiều cao 290 mét, FLC Diamond Tower sẽ trở thành toà tháp cao nhất Hải Phòng và là một trong ba toà tháp cao nhất miền Bắc, bên cạnh tháp Keangnam Landmark 72 và Lotte Center ở Hà Nội. 

Đây là dự án bất động sản đầu tiên của Tập đoàn FLC được động thổ ở Hải Phòng. FLC cũng đang xúc tiến đầu tư một quần thể khu đô thị nghỉ dưỡng ở quận Đồ Sơn với diện tích dự kiến 500ha. 

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy sẽ tổ chức lễ động thổ dự án Hoàng Huy Grand Tower vào ngày 9/5. Dự án cao 37 tầng, bao gồm 821 căn hộ cao cấp và 16 căn hộ liền kề, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.