Khai thác lợi thế để phát triển du lịch Tây Bắc

11:29, 17/12/2017

TheLEADERHội nghị "Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc" đã diễn ra sáng nay (16/12) tại Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tham dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc" do Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và người dân cần nỗ lực biến thách thức thành cơ hội. Tích cực nghiên cứu các sản phẩm du lịch phù hợp với đặc điểm về điều kiện tự nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược quy hoạch toàn vùng mang tầm quốc tế.

Khai thác lợi thế để phát triển du lịch Tây Bắc
Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, quy hoạch phải có tính liên ngành, liên vùng, đảm bảo phát huy hết được tiềm năng lợi thế của vùng, đưa du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình đã tham dự Lễ khánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô, thăm và tặng quà các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.