Mảng giáo dục và đầu tư giúp FPT lãi lớn

Việt Hưng - 16:50, 19/09/2022

TheLEADERTrong 8 tháng đầu năm nay, doanh thu từ mảng giao dịch, đầu tư và hoạt động khác mang về 2.017 tỷ đồng cho Tập đoàn FPT nhưng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 765 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu đạt 27.060 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.951 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, mảng giáo dục, đầu tư và khác của FPT đóng góp kết quả ấn tượng, khi doanh thu và LNTT lần lượt đạt 2.017 tỷ và 765 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 69% và 24% so với cùng kỳ.

Năm ngoái, các mảng này mang về doanh thu 2.235 tỷ đồng và LNTT là 1.143 tỷ đồng. Nói cách khác, mảng giáo dục, đầu tư trong 8 tháng đầu năm 2022, FPT đã thu về kết quả gần bằng cả năm ngoái.

Kết quả tích cực của mảng giáo dục đến nhờ việc FPT luôn coi giáo dục là 1 trong 3 mũi nhọn của tập đoàn kể từ năm 1999, khi Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) mới được thành lập.

Doanh thu mảng giáo dục, đầu tư FPT trong 8 tháng 2022 bằng cả năm ngoái
FPT Hòa Lạc tại Hà Nội là dự án được FPT đầu tư lớn nhất với tổng số vốn lên đến gần 2.700 tỷ đồng

Trải qua 23 năm phát triển, FPT Education có cho mình hệ thống giáo dục trải dài đủ các cấp bậc, ngành học, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cho tới cao đẳng, dạy nghề, đại học và trường liên kết với các đại học quốc tế.

Đến nay, FPT Education đã đào tạo được hơn 75.000 học sinh, sinh viên, với cơ sở đào tạo ở 10 tỉnh, thành trên khắp cả nước, đồng thời hợp tác với 180 đối tác quốc tế đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Riêng hệ thống các trường đại học của FPT là hệ thống đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam với 100% số vốn đầu tư. Trong đó, FPT Hòa Lạc tại Hà Nội là dự án được FPT đầu tư lớn nhất với tổng số vốn lên đến gần 2.700 tỷ đồng.

Gần đây nhất, tại Đà Nẵng, FPT đã đón nhận 200 học sinh đầu tiên của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19.

Doanh thu mảng giáo dục, đầu tư FPT trong 8 tháng 2022 bằng cả năm ngoái 1
Doanh thu và lợi nhuận FPT tăng trưởng 2 con số trong 8 tháng đầu năm 2022

Còn lại, các mảng cốt lõi như viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn này.

Tại mảng Công nghệ, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 15.481 tỷ đồng và 2.256 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,1% và 25%. Doanh thu dịch vụ Chuyển đổi số đạt 4.657 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 41%.

Trong 8 tháng đầu năm, mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức doanh thu 11.731 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 28,7%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 42%) và APAC (tăng 61%).

Thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 18,7%. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 15.455 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 42%.

Tại mảng viễn thông, doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 9.561 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ. LNTT tăng 22% lên mức 1.930 tỷ đồng.