Đức "lớn tiếng" với Mỹ về căng thẳng thương mại
Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến thương mại toàn diện sau khi ông đe dọa áp thêm thuế quan đối với ô tô từ Liên minh châu Âu (EU).
Chính quyền Donald Trump mới đây đã công bố danh sách sản phẩm Trung Quốc bị áp thuế 10% với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD, tiếp tục mở rộng chiến tranh thương mại với Bắc Kinh.
Thông tin từ văn bản mã 3290-F8 (Billing Code 3290-F8) của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết, quốc gia này sẽ tiếp tục áp dụng thêm mức thuế 10% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị thương mại hàng năm gần 200 tỷ USD.
Hành động mới này của Mỹ tạo ra chuỗi áp thuế đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước đó vào 6/7 theo giờ Mỹ, quốc gia này đã chính thức áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và dự kiến sẽ áp mức thuế tương tự với khoảng 16 tỷ USD vào 20/7.
Theo USTR, lý do cho việc áp thêm mức thuế 10% mới đây là hành động đáp trả của Trung Quốc khi trả đũa đối với sản phẩm có nguồn gốc Mỹ. Mức thuế mới này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà trải qua quá trình xem xét trong 2 tháng.
Một số sản phẩm trong danh sách bị áp thuế trên nằm trong danh sách Made in China 2025, kế hoạch chiến lược giúp Trung Quốc dẫn đầu các ngành công nghiệp quan trọng toàn cầu, bao gồm cả công nghệ.
Trong tuyên bố được đăng tải trên website của USTR, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết báo cáo của cơ quan này chỉ ra rằng những chính sách và hành động của Trung Quốc đang buộc Mỹ phải bàn giao công nghệ và bí quyết kinh doanh để trả giá cho việc kinh doanh tại Trung Quốc.
"Trung Quốc đã sử dụng các phương thức phi kinh tế nhằm có được công nghệ Mỹ như việc sử dụng các quỹ và công ty nhà nước", ông Robert Lighthizer nhấn mạnh.
Trong hơn một năm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiên nhẫn kêu gọi Trung Quốc ngừng hoạt động thiếu công bằng, mở cửa thị trường và tham gia vào một cuộc cạnh tranh thực sự. "Thật không may, Trung Quốc đã không thay đổi những hành vi khiến tương lai nền kinh tế Mỹ gặp rủi ro. Thay vì giải quyết các mối quan tâm chính đáng,Trung Quốc đã bắt đầu trả đũa", vị đại diện thương mại tuyên bố.
Trong tuyên bố được dẫn lời bởi Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc buộc phải tấn công lại để bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân”. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cáo buộc hành động của Mỹ là “bắt nạt thương mại” và khẳng định quốc gia này mới là bên “bị thương”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến thương mại toàn diện sau khi ông đe dọa áp thêm thuế quan đối với ô tô từ Liên minh châu Âu (EU).
Những động thái đáp trả thuế giữa Mỹ và đối tác thương mại khiến hãng mô tô hàng đầu thế giới Harley Davidson có thể mất 15% lợi nhuận hàng năm.
Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xác định danh mục dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia để các ngân hàng có cơ sở triển khai cho vay.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Sàn giao dịch carbon sẽ được vận hành thí điểm vào năm 2026, đặt dấu mốc cho sự hình thành thị trường carbon tại Việt Nam.
Ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình đột ngột nộp đơn xin từ nhiệm, đồng thời xin thôi giữ cương vị thành viên HĐQT.
The Win City được định vị ở phân khúc “căn hộ quốc dân”, nơi giá trị sống cao hơn giá bán, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động ngay trong tháng 11.
Chương trình 5AM mùa 3 do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group đã mang đến bầu không khí sôi động và đầy cảm hứng cho buổi sớm tại Hoàng Thành Thăng Long.