PNJ đối phó sức ép kép từ giá vàng
Giữa lúc giá vàng tăng mạnh, PNJ đã chủ động “xoay trục chiến lược”, từ tái cơ cấu sản phẩm, điều chỉnh mạng lưới bán lẻ, tới mở thị trường ngách.
Lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm nay của Công ty xây dựng Coteccons chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019 thất vọng với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh.
Trong quý vừa qua, doanh thu thuần của công ty đạt 5.788 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu giảm đã kéo lợi nhuận gộp của Coteccons chỉ còn gần 184 tỷ đồng, giảm 67%.
Biên lãi gộp qua đó thiết lập mức thấp kỷ lục mới chỉ đạt 3,2%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài doanh thu thuần, Coteccons còn ghi nhận doanh thu 72 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, qua đó giúp công ty đạt 124 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 71% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Coteccons trong vòng 4 năm qua.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.038 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 313 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với năm 2018. Thậm chí, mức lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm nay của Cottecons còn chưa bằng lợi nhuận của riêng quý 2 năm ngoái.
Kết quả kinh doanh lao dốc của Coteccons được giới đầu tư ghi nhận khi từ quý 4 năm ngoái, giá cổ phiếu của công ty liên tục “dò đáy”. Những khó khăn của thị trường xây dựng nói chung và bản thân Coteccons nói riêng đã khiến vốn hóa của Coteccons bốc hơi 30% trong vòng 9 tháng qua, còn khoảng 8.500 tỷ đồng.
Lợi nhuận của Coteccons giảm sâu đến từ việc chậm tiến độ xây dựng tại một số dự án lớn, trong đó có một dự án Đại đô thị mà công ty là nhà thầu xây dưng. Mặt khác, công ty cũng không ký được thêm nhiều hợp đồng xây dựng dự án bất động sản mới từ đầu năm đến nay.
Vấn đề khiến hoạt động của Coteccons gặp nhiều khó khăn còn đến từ nội bộ công ty. Đại hội cổ đông hồi đầu năm của công ty đã trở thành cuộc chiến căng thẳng giữa ban điều hành và nhóm cổ đông lớn nước ngoài, mà dẫn đầu là Kustocem.
Ngay trước Đại hội cổ đông năm nay, Kustocem đã thông báo sẽ không ủng hỗ kế hoạch sáp nhập Ricons vào Coteccons do quỹ này cho rằng không tìm được các lý do thuyết phục cho việc sáp nhập này. Kustocem yêu cầu Ban lãnh đạo công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện tại.
Ý định sáp nhập sau đó bị hủy bỏ, còn kết quả kinh doanh của Coteccons càng bết bát chứ chưa có tín hiệu cải thiện. Năm 2019, Coteccons đặt mục tiêu đạt 27.000 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% và 1.300 tỷ đồng LNST, giảm 14% so với năm 2018.
Dù đã đặt kế hoạch tăng trưởng âm, song Coteccons có vẻ vẫn khó hoàn thành mục tiêu khi kết thúc nửa đầu năm 2019 công ty mới hoàn thành được 37% mục tiêu về doanh thu và 24% mục tiêu về lợi nhuận.
Thời gian gần đây, một số quỹ nước ngoài là cổ đông lớn của Coteccons có động thái mua vào cổ phiếu để tăng tỉ lệ sở hữu tại công ty.
Ngày 11/7, quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã mua vào 266.000 cổ phiếu CTD của Coteccons, qua đó nâng tỷ sở hữu của nhóm quỹ Hàn Quốc này từ 8,71% lên 9,06% vốn cổ phần. Quỹ VOF Investment Limited do Vinacapital quản lý mua thêm 50.000 cổ phiếu CTD, để nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Vinacapital lên 7%.
Giữa lúc giá vàng tăng mạnh, PNJ đã chủ động “xoay trục chiến lược”, từ tái cơ cấu sản phẩm, điều chỉnh mạng lưới bán lẻ, tới mở thị trường ngách.
Cuộc đua thị trường gọi xe tại Việt Nam giờ đây không chỉ diễn ra trên đường phố, mà còn trên cả các bảng dữ liệu liên quan đến thị phần của từng đơn vị.
KN Cam Ranh, chủ đầu tư dự án CaraWorld ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng, tăng lần lượt 73% và 17% so với cùng kỳ 2024.
Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Các chỉ số tài chính then chốt đều tăng trưởng, doanh nghiệp đang củng cố tiềm lực để tiếp tục mở rộng hoạt động.
Hasfarm Holdings, công ty mẹ của chuỗi kinh doanh lớn nhất cả nước Dalat Hasfarm, vừa chi hơn 4.500 tỷ đồng mua lại một doanh nghiệp cùng ngành tại nước Úc.
Việt Nam được IGS xác định là trung tâm cho sự phát triển tại châu Á, nhờ sở hữu nguồn nhân lực công nghệ dồi dào và các chính sách hỗ trợ tốt.
TP.HCM đón tháng 9 với triển lãm “Soi Bóng” tại Areus by BM Windows, nơi kiến trúc và hội họa gặp gỡ để kể câu chuyện đô thị.
Cam Ranh và vùng phụ cận đang trở thành tâm điểm đầu tư bất động sản mới ở Khánh Hoà.
Doanh nghiệp Việt cần một hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ hơn với chính sách đồng bộ, thể chế minh bạch và thực thi hiệu quả, để phát triển bền vững.
Temix, tập đoàn tư nhân từ Ý sẽ cùng với PTIT nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu thông qua Trung tâm thiết kế tiên tiến.
Đây là dấu mốc quan trọng sau nhiều năm cải cách, hứa hẹn mở ra dòng vốn ngoại mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Giữa lúc giá vàng tăng mạnh, PNJ đã chủ động “xoay trục chiến lược”, từ tái cơ cấu sản phẩm, điều chỉnh mạng lưới bán lẻ, tới mở thị trường ngách.