Người Việt đứng đầu về số lượng vụ phạm tội tại Nhật Bản

Đỗ Hồng - 11:17, 17/04/2018

TheLEADERTheo số liệu mới đây của cảnh sát Nhật Bản, số lượng vụ phạm tội từ những người Việt đứng đầu tại quốc gia này vào năm ngoái. .

Người Việt đứng đầu về số lượng vụ phạm tội tại Nhật Bản

Cảnh sát đã ghi nhận 5.140 vụ phạm tội của công dân Việt Nam năm 2017, chiếm hơn 30% tổng số vụ tại Nhật Bản và lần đầu tiên đứng đầu trong số các quốc gia có cư dân cư trú tại đây. Con số này tăng mạnh so với 3.177 trường hợp của năm 2016.

Trước đó, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về tội phạm tại Nhật Bản và hiện đang ở vị trí thứ hai với 4.701 vụ án hình sự năm 2017.

Kể từ năm 2008 tới 2017, số lượng người Việt Nam tạm trú tại Nhật Bản đã tăng gấp hơn 6 lần, đạt khoảng 260.000 người.

Cùng với đó, số vụ phạm tội của công dân đến từ khu vực Đông Nam Á cũng tăng lên. Năm ngoái, số vụ trộm cắp lên tới 2.037 vụ và số vụ lừa đảo tăng vọt từ con số 12 lên 325 vụ.

Sau Việt Nam, Trung Quốc, Brazil là quốc gia xếp thứ ba về số lượng vụ tội phạm tại Nhật Bản với 1.058 trường hợp và tiếp sau đó là Hàn Quốc với 1.038 vụ.

Xét về số người vi phạm, Trung Quốc đứng đầu với 3.159 người, tiếp đến là Việt Nam với 2.549 người. Tổng số người nước ngoài phạm tội tại Nhật Bản đạt năm 2017 lên tới 10.828, tăng 7,1% so với một năm trước đó.