Phó Thủ tướng đề xuất tăng nhập khẩu thịt lợn để bình ổn giá
Nhã Lam
Thứ tư, 16/10/2019 - 12:31
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lên kịch bản gấp nhằm ứng phó với giá thịt lợn tăng cao, trong đó cân nhắc phương án nhập khẩu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt trong nước.
Nguồn cung thịt lợn cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể gặp khó khăn.
Trước tình hình giá thịt lợn đang có xu hướng tăng cao và nhu cầu tiêu thụ đột biến của người dân dịp cuối năm, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã có văn bản chỉ đạo bình ổn giá thịt lợn trong thời gian tới.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê khẩn trương đánh giá tình hình cung cầu thịt lợn (gồm thịt lợn hơi, thịt thành phẩm) từ nay đến cuối năm. Trên cơ sở này, các cơ quan điều hành đưa ra kịch bản, giải pháp ổn định giá.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết có thể tính tới phương án nhập khẩu từ các thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước.
Phó thủ tướng giao Tổng cục Thống kê đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để bảo đảm mục tiêu kiểm soát CPI năm 2019 và 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Kịch bản cụ thể ứng phó với giá thịt lợn tăng cao được yêu cầu báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trước ngày 21/10.
Cục Chăn nuôi cho biết, giá thịt lợn ở miền Bắc đang dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg; Bắc Giang và Vĩnh Phúc cao nhất với mức giá 63.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung dao động từ 50.000 - 57.000 đồng/kg. Tại khu vực ĐBSCL, giá lợn hơi từ 56.000 - 60.000 đồng/kg.
Về nguyên nhân tăng giá thịt lợn, theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phần lớn do thiếu hụt nguồn cung bởi dịch tả lợn châu Phi. Đến nay cả nước đã tiêu hủy 5,5 triệu con lợn, sản lượng thịt lợn giảm 8%.
Trong khi đó, tốc độ tái đàn diễn ra chậm. Đồng thời, việc Trung Quốc nhập thịt lợn với giá cao càng tạo thêm áp lực lên nguồn cung cho thị trường nội địa.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, sau khi tham gia EVFTA và CPTPP, thịt lợn bên ngoài thâm nhập sâu rộng vào thị trường nội địa. Việt Nam có thể thua ngay trên sân nhà nếu không tích cực vào cuộc phòng, chống và sớm khống chế dịch tả lợn.
Nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh và lây lan nhanh và lan tỏa đến các địa bàn chưa có dịch; tái phát tại các địa phương đã qua 30 ngày; xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung, quy mô lớn.
Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, hiện cả nước có khoảng 14 doanh nghiệp có kho lạnh và năng lực cấp đông. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ cấp đông lại quá nhỏ so với tổng sản lượng thịt lợn hiện nay.
Sun Group và tỉnh An Giang vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác loạt 'siêu dự án' với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, hứa hẹn mở ra một chương mới cho 'đảo Ngọc'.
Quảng Ninh là địa phương duy nhất góp mặt trong nhóm dẫn đầu cả hai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025.
Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm nay đối diện nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất định gia tăng, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
Sun Group và tỉnh An Giang vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác loạt 'siêu dự án' với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, hứa hẹn mở ra một chương mới cho 'đảo Ngọc'.
Chỉ một ngày sau khi Vingroup thông báo tuyển dụng 20.000 lao động cho dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội, hàng nghìn người dân các xã gần dự án đã đổ về đăng ký việc làm. Cơ hội người dân được “đổi đời” trên chính quê hương cũng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của Vingroup, khi không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa.
Với quy mô nắm giữ tiền gửi Kho bạc rất lớn, việc đưa 20% tiền gửi có kỳ hạn trở lại giúp các ngân hàng cải thiện LDR mà không cần tăng mạnh huy động. Tuy nhiên, đây được xem là biện pháp tạm thời chứ không thể giải quyết dứt điểm bài toán khát vốn của các ngân hàng.