Tiêu điểm
Sun Group tính rót 100.000 tỷ đồng vào hạ tầng Phú Quốc
Sun Group và tỉnh An Giang vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác loạt 'siêu dự án' với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, hứa hẹn mở ra một chương mới cho 'đảo Ngọc'.
Trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026, UBND tỉnh và Tập đoàn Sun Group đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 11 dự án hạ tầng và du lịch trọng điểm.
Với tổng vốn đầu tư lên đến gần 100.000 tỷ đồng, cái bắt tay chiến lược này giữa Sun Group và UBND tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ xóa bỏ mọi rào cản kết nối, định vị lại vị thế của 'đảo Ngọc' trên bản đồ kinh tế - du lịch toàn cầu.
Gần 4 tỷ USD mở toang không gian đảo Ngọc
Chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục hợp tác lần này là "mạch máu" giao thông đường bộ và đường sắt đô thị, được thiết kế đồng bộ để giải bài toán kết nối xuyên suốt hai đầu Bắc - Nam đảo.
Trong đó, tâm điểm là trục cảnh quan ven biển phía Đông dài gần 45 km với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 14.100 tỷ đồng. Tuyến đường này được ví như “cú mở khóa” chiến lược, phá vỡ thế phát triển cục bộ lâu nay để kéo giãn không gian đô thị, du lịch và dịch vụ dọc bờ Đông, khu vực vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn của Phú Quốc.
Song song đó, đại lộ Đông - Tây Phú Quốc quy mô 10 làn xe, vốn đầu tư khoảng 6.780 tỷ đồng, sẽ đóng vai trò “xương sống” kết nối xuyên đảo.
Đáng chú ý, tuyến đại lộ này không chỉ mang chức năng giao thông thông thường mà còn được thiết kế với khả năng vận hành như đường băng dã chiến dự phòng trong các tình huống khẩn cấp, chi tiết cho thấy tư duy quy hoạch hạ tầng đã vượt xa câu chuyện phát triển du lịch đơn thuần.

Bên cạnh đó, hai trục huyết mạch hiện hữu gồm ĐT 975B (đoạn Cửa Lấp - Cửa Cạn) và ĐT 973 (đoạn An Thới - Bãi Thơm) cũng sẽ được mở rộng, nâng cấp toàn diện với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các “điểm nghẽn” giao thông tồn tại nhiều năm trên đảo sẽ dần được tháo gỡ, đồng thời hình thành hành lang liên kết xuyên suốt giữa các trung tâm du lịch, đô thị, logistics và dịch vụ.
Đáng chú ý hơn cả là việc Phú Quốc đang đặt cược lớn vào mô hình giao thông xanh, yếu tố vốn là tiêu chuẩn cốt lõi của các đô thị biển đảo hiện đại trên thế giới. Theo đó, hai tuyến tàu điện đô thị chạy dọc theo các trục ĐT 973 và ĐT 975B theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư khoảng 30.500 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành “xương sống” của hệ thống vận tải công cộng thế hệ mới.
Kết hợp cùng tuyến đường sắt nhẹ đô thị đang được triển khai, Phú Quốc sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông thông minh, ít phát thải và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, mô hình hạ tầng vốn chỉ xuất hiện ở các đô thị du lịch tiên tiến trong khu vực.
Không dừng lại ở giao thông nội đảo, chiến lược hợp tác giữa tỉnh và Sun Group còn hướng thẳng ra đại dương và bầu trời để đón dòng khách tinh hoa quốc tế.
Theo đó, tại Nam đảo, dự án Cảng quốc tế An Thới và khu đô thị hỗn hợp dịch vụ hậu cần cảng quy mô 40 ha với vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng, được định vị trở thành một "Thương cảng Miami" sầm uất của châu Á. Với lợi thế luồng nước sâu tự nhiên, nơi đây sẽ là bến đỗ của những siêu du thuyền lớn nhất hành tinh như Icon of the Seas hay Wonder of the Seas, mang theo hàng ngàn du khách hạng sang đến đảo Ngọc mỗi hải trình.
Ở lĩnh vực du lịch giải trí, Sun Group cũng chính thức nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cáp treo số 2 nối từ An Thới ra đảo Hòn Thơm với số vốn 4.371 tỷ đồng.
Với công suất lên đến 7.050 khách/giờ, phục vụ tối đa 28.000 lượt khách/ngày, tuyến cáp treo mới này sẽ cùng với hệ thống bến du thuyền, thủy phi cơ hiện thực hóa mục tiêu đưa Hòn Thơm thành trung tâm giải trí chất lượng cao tầm cỡ thế giới.
"Chạy nước rút" cho mục tiêu APEC 2027
Ghi nhận thực tế tại Phú Quốc những ngày này, không khí lao động tại các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang diễn ra vô cùng khẩn trương.
Các công trường dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo… luôn trong tình trạng "sáng đèn" bất kể ngày đêm, để hoàn thiện công trình phục vụ cho sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế tầm cỡ diễn ra vào năm sau.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, bày tỏ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mỹ thuật và kỹ thuật cao nhất.
Trong giai đoạn tiếp theo, khi 11 dự án hạ tầng, du lịch mới mà tỉnh An Giang và Sun Group kí biên bản ghi nhớ hợp tác được vận hành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế. Từ đó, định vị lại vai trò của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế thế giới.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, khi các siêu dự án hạ tầng này đi vào vận hành đồng bộ, Phú Quốc sẽ sở hữu một hệ thống bệ phóng vượt trội, không thua kém các mô hình thành công như Dubai hay Jeju. Đây sẽ là "thỏi nam châm" không chỉ hút khách du lịch, mà còn thu hút giới tinh hoa tài chính, công nghệ toàn cầu đến đầu tư, làm việc và định cư lâu dài, hiện thực hóa khát vọng đưa đảo Ngọc trở thành một "Singapore thứ hai" của châu Á.
Phú Quốc đầu mùa mưa: Áp lực tiến độ đè nặng dự án APEC
Phú Quốc đầu mùa mưa: Áp lực tiến độ đè nặng dự án APEC
Chớm mùa mưa, nhiều đoạn tuyến ĐT.975, Phú Quốc đã ngập cục bộ. Tình trạng “đến hẹn lại.. ngập” tái diễn, đặt ra nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027. Chính quyền địa phương đang khẩn trương vào cuộc xử lý.
Đua tiến độ trước mùa mưa: Công trình phục vụ APEC 2027 chờ gỡ vướng
Gần 12.700 tỷ đồng là số vốn bố trí cho các dự án APEC tại đặc khu Phú Quốc, tuy nhiên đến nay mới giải ngân chưa đến 10% kế hoạch. Rào cản ảnh hưởng đến tiến độ triển khai vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung đầu vào.
Sun PhuQuoc Airways mở mạng bay quốc tế tới 7 thị trường châu Á trong 2026
Sun PhuQuoc Airways triển khai “Rise to Asia”, kết nối Phú Quốc với 7 thị trường châu Á năm 2026, đồng thời ra mắt mạng GSA quốc tế, hoàn thiện mạng bay và mạng bán.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế cao
Để duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các kênh dẫn vốn lớn, dài hạn cần được khơi thông, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng.
Biến công nghệ thành 'nhiên liệu' tăng năng suất lao động
Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng để đạt mục tiêu hai con số.
Công nghiệp chế biến chế tạo và bài toán thoát 'bẫy gia công'
Công nghiệp chế biến chế tạo, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, vẫn chưa thoát khỏi bẫy gia công khi giá trị gia tăng giữ lại trong nước còn thấp dù quy mô và năng lực sản xuất đã mở rộng.
Đề xuất mô hình liên kết 5 tầng phục vụ tăng trưởng hai con số
Nhóm nghiên cứu đề xuất cấu trúc mô hình 5 tầng liên kết trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành một hệ sinh thái.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Ai đang dẫn đầu cuộc đua lợi nhuận ngân hàng?
Lợi nhuận ngân hàng quý I/2026 tiếp tục tăng mạnh. Vietcombank giữ vị trí số một, trong khi VietinBank, VPBank và ABBank gây chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng vượt trội. Điều gì đang diễn ra phía sau bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng?
Quản trị rủi ro tài chính nhìn từ 'món nợ vàng' nghìn tỷ của APT
Khủng hoảng từ quyết định vay nợ bằng vàng cách đây gần 20 năm của Thủy hải sản Sài Gòn (APT) trở thành bài học đắt giá về quản trị rủi ro tài chính.
Vinpearl ra mắt thương hiệu khách sạn 6 sao Vinpearl Legendlux
Dự án đầu tiên của Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới, sẽ được triển khai tại vịnh biển đệ nhất hùng quan Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng với mục tiêu trở thành “kỳ quan nghỉ dưỡng”, góp phần kiến tạo dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch siêu sang toàn cầu.
Từ hai giải thưởng quốc gia đến 'DNA hệ bất động sản' T&T Group
T&T Homes, thành viên của T&T Group được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng tại Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II.
FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự kiến thấp nhất 3 năm
Năm 2026 nhiều khả năng vẫn là một năm tăng trưởng của thị trường doanh nghiệp niêm yết nhưng với tốc độ chậm hơn và mức độ phân hóa cao hơn.
Chủ tịch Lê Hồng Minh: VNG đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI
Chủ tịch Lê Hồng Minh khẳng định, VNG đã tích lũy đủ nguồn lực để chuyển đổi toàn diện, hướng tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái số trong kỷ nguyên mới.




















































