Phát triển bền vững
Sứ mệnh tiên phong của Tái chế Duy Tân
Đầu tư lớn vào cuộc chơi tái chế đầy phiêu lưu và thách thức, Tái chế Duy Tân định vị mình là doanh nghiệp tiên phong mở đường ngành nhựa tái chế, qua đó khép kín vòng lặp tuần hoàn và kiến tạo giá trị bền vững.
>> Bài viết trên Đặc san chào xuân 2023 "Bản lĩnh tiên phong".
Trước thực trạng rác thải ngày càng trở nên quá tải, kinh tế tuần hoàn được các nhà khoa học cũng như cộng đồng doanh nghiệp đưa ra, như một giải pháp duy trì phát triển kinh tế nhưng vẫn hài hòa lợi ích bảo vệ môi trường.
Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã lần đầu tiên luật hóa, đồng thời ban hành các chính sách thúc đẩy, khuyến khích kinh tế tuần hoàn. Ngành tái chế, mắt xích không thể thiếu đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, cũng nhận được nhiều cơ chế khuyến khích.
Tuy nhiên, ngay từ trước khi chính sách về kinh tế tuần hoàn cũng như hỗ trợ ngành tái chế được ban hành, tại Long An, có một nhà máy tái chế đã được xây dựng với vốn đầu tư lên đến 1.600 tỷ đồng, con số khổng lồ đối với ngành công nghiệp “gần nửa thế kỷ vẫn còn manh mún”.
Đó là nhà máy của Tái chế Duy Tân, được khởi công xây dựng vào năm 2019 và đi vào hoạt động từ năm 2020. Không chỉ có mức đầu tư lớn, nhà máy này còn đưa vào áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại từ Châu Âu, sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế, góp phần xóa đi định kiến về ngành công nghiệp tái chế lạc hậu và tự phát.
Giải 2 bài toán lớn
Tham gia vào ngành công nghiệp tái chế là một dự định được ấp ủ nhiều năm của ban lãnh đạo Tái chế Duy Tân, trước thực trạng ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành nhựa, ban lãnh đạo Tái chế Duy Tân hiểu được rằng vật liệu nhựa rất quan trọng và thiết yếu trong đời sống. Nhựa không có lỗi, tuy nhiên, cách tiêu dùng, xả thải và xử lý thiếu bền vững khiến nhựa vô tình “mang tội”.
Tái chế nhựa, hướng đến khép kín vòng lặp tuần hoàn được xác định là giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tái chế hiệu quả không phải là điều đơn giản.
Chất thải rắn tại Việt Nam được chia làm 2 dòng. Những loại rác ít giá trị, khó tái chế được chuyển ra các bãi tập kết để đốt và chôn lấp, còn phế liệu có giá trị tái chế chủ yếu đi vào khu vực phi chính thức, từ những người gom đồng nát, ve chai tới làng nghề tái chế.
Hàng nghìn làng nghề tái chế trên khắp đất nước Việt Nam là minh chứng cho thấy một ngành công nghiệp tái chế đồ sộ đã xuất hiện hơn 40 năm. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này chỉ mở rộng về quy mô chứ hầu như không có sự phát triển. Mọi khâu từ thu gom, phân loại cho tới tái chế chủ yếu được diễn ra nhỏ lẻ, tự phát, với công nghệ không đảm bảo. Hệ quả, sản phẩm tái chế kém chất lượng, các làng nghề cũng trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
Ngành tái chế mang tiếng xấu nên sản phẩm tái chế cũng không được đón nhận trên thị trường. Một số cơ sở, doanh nghiệp, để đảm bảo lợi nhuận, thậm chí còn phải buôn lậu hạt nhựa tái sinh ra nước ngoài. Họ chẳng xuất khẩu nổi vì không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng.
Đầu tư vào một ngành công nghiệp manh mún và ngổn ngang như ngành tái chế thực sự là một chuyến phiêu lưu đầy thách thức. Tự tin dấn thân vào chuyến phiêu lưu ấy, theo ông Lê Anh, Giám đốc Phát triển bền vững Tái chế Duy Tân, đội ngũ cố vấn và ban lãnh đạo công ty là những người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành nhựa, hiểu sâu sắc những đặc tính của nhựa và làm thế nào để cho ra sản phẩm nhựa bền nhất, đẹp nhất và an toàn nhất.
Sự tự tin cũng khiến Tái chế Duy Tân quyết định làm khác đi so với những gì đã diễn ra trong ngành tái chế suốt gần nửa thập kỷ vừa qua.

Đối với bài toán đầu vào, Tái chế Duy Tân chọn một “hướng đi khó”, đó là sử dụng 100% phế liệu trong nước. “Vòng lặp tuần hoàn chỉ được khép kín khi chúng ta xử lý phế liệu trên đất nước chúng ta, chứ không phải nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài”, ông Lê Anh lý giải.
Hiểu được một điều là khâu thu gom, phân loại phế liệu tại Việt Nam không thể tách rời khu vực phi chính thức, là những người hành nghề đồng nát, ve chai, thu gom rác dân lập và những vựa phế liệu, Tái chế Duy Tân xây dựng hệ thống thu gom của riêng mình dựa trên chính lực lượng này.
Hợp tác với các vựa đồng nát, ve chai, Tái chế Duy Tân hỗ trợ nâng cao hiệu quả thông qua tài trợ những máy móc, trang thiết bị. Phế liệu nhựa sau khi được phân loại và xử lý sơ cũng được công ty thu mua lại với giá thành ổn định, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác tin tưởng, lâu dài và bền vững.
Bên cạnh đó, Tái chế Duy Tân cũng tích cực phối hợp với những đối tác là các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ cũng như chính quyền một số địa phương để triển khai những dự án tăng cường năng lực, nâng cao sinh kế cho những người thu gom rác.
Còn về bài toán đầu ra, theo ông Lê Anh, đáp số của Tái chế Duy Tân nằm ở chất lượng sản phẩm. Ban lãnh đạo công ty xác định, tái chế không phải chỉ là đưa phế liệu làm đầu vào sản xuất, mà còn phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm đầu ra. Có như vậy, tái chế mới thực sự hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và tạo ra giá trị bền vững.
Để đảm bảo nhựa tái chế có chất lượng tốt, ban lãnh đạo Tái chế Duy Tân bỏ ra 3 năm để họp bàn, đề xuất, đánh giá các giải pháp về chuỗi cung ứng phế liệu nhựa, cùng 2 năm ròng rã đi khắp các nước châu Âu để tìm kiếm công nghệ tái chế đạt chuẩn chất lượng.
Công nghệ bottles to bottles (chai ra chai) đến từ một nhà cung ứng nước Áo đã được lựa chọn. Áp dụng công nghệ này, một chai nhựa có thể tái chế đến hơn 20 lần, với sản phẩm cho là nhựa an toàn và đủ tiêu chuẩn để đựng thực phẩm, chất lượng không thua kém gì so với nhựa nguyên sinh.
Giám đốc Phát triển bền vững tiết lộ, Tái chế Duy Tân đã xuất được khoảng hơn 3 nghìn tấn hạt nhựa sang Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Ngay ở trong nước, một số ông lớn ngành hàng tiêu dùng nhanh cũng đã lựa chọn bao bì nhựa do Tái chế Duy Tân cung cấp.
Giải 2 bài toán lớn trong chuỗi giá trị, Tái chế Duy Tân cũng triệt để khép kín vòng lặp tuần hoàn đối với cả nước thải, khí thải và chất thải rắn khác, với nhà máy được vận hành theo mô hình “zero waste”. Không còn hình ảnh những dây chuyền tái chế với những ống nhả khói đen lên nền trời, hay dòng nước thải chảy thẳng xuống sông, hồ, nhà máy đặc biệt này được tô điểm bởi vườn cây, ao cá được tưới tắm bởi nước thải đã qua xử lý.
Xóa bỏ đi những định kiến về tái chế tồn tại suốt gần nửa thế kỷ, Tái chế Duy Tân tự hào mở ra con đường mới, với một ngành công nghiệp mang diện mạo hoàn toàn mới: ngành nhựa tái chế.
“Gọi là nhựa tái chế vì chúng tôi khép kín được vòng lặp tuần hoàn, vật liệu nhựa tái chế vẫn đảm bảo đủ chất lượng giống như nhựa nguyên sinh, sau khi kết thúc vòng đời hoàn toàn có thể đưa vào tái chế thêm nhiều lần nữa”, ông Lê Anh lý giải.

Chung tay cho một tương lai tuần hoàn
Tại buổi họp các thành viên của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) để bàn giải pháp, chuẩn bị các phương án thực thi công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), ông Lê Anh xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy thể hiện một niềm vui có lẽ chân thật hơn bao giờ hết. Bởi với công cụ EPR, doanh nghiệp bắt buộc phải tìm kiếm giải pháp thu gom, tái chế hiệu quả các sản phẩm của mình.
Khoản đóng góp chi phí vào Quỹ Bảo vệ môi trường từ cộng đồng doanh nghiệp cũng được sử dụng để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp có giải pháp thu gom, tái chế hiệu quả.
Tái chế Duy Tân, “ngọn đuốc mở đường” cho ngành nhựa tái chế, chắc chắn sẽ đón nhận nhiều cơ hội to lớn. Xu thế kinh tế tuần hoàn lên ngôi, sẽ ngày càng nhiều doanh nghiệp chấp nhận dùng bao bì nhựa tái chế, ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường.
“Chúng tôi đi nhiều nơi trên thế giới, thấy hoạt động thu gom, tái chế rất phát triển. Hy vọng rằng ở Việt Nam, hoạt động tái chế cũng sẽ phát triển được như vậy”, Giám đốc Phát triển bền vững Tái chế Duy Tân bộc bạch.
Tuy nhiên, hơn ai hết, ông Lê Anh cùng ban lãnh đạo Tái chế Duy Tân hiểu được rằng, để biến cơ hội ấy thành hiện thực, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chặng đường ấy, cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa từ phía Tái chế Duy Tân cũng như các bên liên quan.
Về phía chính sách, theo ông Lê Anh, một trong những thách thức lớn nhất hiện tại là Việt Nam thiếu tiêu chuẩn dành cho sản phẩm tái chế.
“Chúng tôi đạt được nhiều tiêu chuẩn quốc tế, từ FDA của Cục an toàn thực phẩm Mỹ, EFSA của Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu cho tới GMP, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001… nhưng ở Việt Nam lại chưa có tiêu chuẩn chính thức được ban hành cho sản phẩm tái chế”, Giám đốc Phát triển bền vững Tái chế Duy Tân cho biết.
Bên cạnh đó, những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, quy định hàm lượng nhựa tái sinh bắt buộc trong sản phẩm nhựa cũng là điều cần thiết để ngành công nghiệp nhựa tái chế được phát triển trong tương lai. Về phần mình, Tái chế Duy Tân cũng đang tích cực hợp tác với một số đối tác để tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhựa tái chế. Những hoạt động hướng tới khép kín vòng tuần hoàn của nhựa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội, lợi ích mới cho các bên liên quan, bao gồm cả những người đồng nát, ve chai và những vựa thu mua truyền thống.
Tiên phong xây dựng ngành công nghiệp nhựa tái chế, Tái chế Duy Tân kỳ vọng về một tương lai, nơi nhựa tái chế rũ bỏ được định kiến, các sản phẩm làm từ nhựa tái chế được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Những nỗ lực của Tái chế Duy Tân cùng các nhà sản xuất,chỉ khi nhận được sự đồng thuận từ chính sách, sự ủng hộ từ phía người tiêudùng, vòng lặp tuần hoàn mới có thể được khép kín. Khi đó, những chiếc chai nhựa,cốc nhựa sau khi được sử dụng đều có thể có một cuộc đời mới, tiếp tục làm đẹpcho đời.
Nhựa Duy Tân: Mong muốn Việt Nam đi đầu về xử lý rác thải nhựa
Quảng Ninh thúc đẩy tái chế chất thải xây dựng
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thu thập, phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải xây dựng, trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập mục tiêu phát triển bền vững dài hạn. Trên cơ sở đó, tỉnh đã hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan của Nhật Bản trong việc thúc đẩy tái chế và quản lý hiệu quả chất thải xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Kinh tế tuần hoàn nhìn từ sản phẩm tái chế
Kinh tế tuần hoàn chỉ có thể phát triển khi người tiêu dùng chấp nhận sử dụng sản phẩm từ kinh tế tuần hoàn.
Gấp rút chuẩn bị cho công cụ thu gom, tái chế bắt buộc
Theo đại diện PRO Việt Nam, thời gian từ nay đến năm 2024 là khoảng thời gian gấp rút tổng kết các dự án, mô hình thí điểm về thu gom và tái chế rác thải, từ đó lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng, hướng tới thực thi công cụ chính sách EPR.
Nhựa Duy Tân: Mong muốn Việt Nam đi đầu về xử lý rác thải nhựa
Với công nghệ hiện đại, đội ngũ kỹ sư có năng lực và tinh thần học hỏi cao, Nhựa Duy Tân tự tin bước vào cuộc chơi đầy rủi ro nhưng cũng không ít cơ hội trong ngành công nghiệp tái chế.
Vicem Bút Sơn ngắt chuỗi thua lỗ nhờ kinh tế tuần hoàn
Vicem Bút Sơn ghi nhận khoản thu nhập từ xử lý chất thải, qua đó bù đắp khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Đô thị ESG: Bước ngoặt hay 'mác xanh' thời thượng?
ESG đang bước ra khỏi báo cáo để trở thành tiêu chuẩn vận hành mới của đô thị hiện đại. Nhưng để “xanh” không chỉ là màu sơn, Việt Nam cần khung pháp lý rõ ràng, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và một thế hệ người mua hiểu rằng phát triển bền vững không phải chi phí, mà là đầu tư cho tương lai.
Lối thoát cho các thành phố 'nghẹt thở' vì ô nhiễm và ngập lụt
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng cam kết net zero vào năm 2050, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục phát triển theo lối mòn hay tiên phong kiến tạo những đô thị xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Doanh nghiệp nhà thép tiền chế chuyển từ xây nhanh sang xây xanh
Các doanh nghiệp lĩnh vực nhà thép tiền chế buộc phải chuyển từ xây nhanh sang xây xanh để thích ứng với chuẩn ESG và cuộc đua Net Zero toàn cầu.
Vietnam Airlines đang từng bước hiện thực hóa chiến lược hội nhập khu vực và quốc tế
Giữa làn sóng hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, các doanh nghiệp nhà nước vẫn là trụ cột vững chắc của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, Vietnam Airlines – Hãng hàng không Quốc gia – tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên hành trình số hóa và phát triển bền vững, vì một tương lai xanh và hội nhập.
Bất động sản cao cấp Đà Nẵng: Cuộc săn tìm những di sản độc bản
Khi thị trường bất động sản thông thường vẫn vận hành theo chu kỳ và dòng tiền, thì ở một phân khúc khác – nơi của giới siêu giàu – cuộc chơi “sưu tầm bất động sản” lại tuân theo những quy luật riêng.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến từ 19 - 25/1/2026
Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian bẩy ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Chân dung Tổng thư ký Quốc hội và 2 chủ nhiệm ủy ban
Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường; ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Chân dung 3 bộ trưởng mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm
Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng làm phó thủ tướng Chính phủ
Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng Chính phủ.
Mở 'luồng xanh' cho phát triển nhà ở xã hội
Chính phủ sắp có nghị quyết mới với nhiều giải pháp đột phá trong phát triển nhà ở xã hội như cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án vào nhóm "luồng xanh", ưu tiên tạo quỹ đất sạch cho phát triển.
Nhóm bất động sản tăng cường mua lại trái phiếu trước áp lực đáo hạn lớn
Trong tháng 8, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 45,8 nghìn tỷ đồng, tăng 84% so với tháng trước và tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.





















































